Báo Công An Đà Nẵng

Dự án kênh thoát lũ Hòa Liên: Hơn 10 hộ dân còn "nằm" giữa lòng kênh

Thứ năm, 18/10/2018 13:33

Dự án kênh thoát lũ Hòa Liên (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn cuối để hoàn thiện trước mùa mưa lũ năm 2018, tuy nhiên đoạn từ khu vực Cầu Đình, băng qua thôn Quan Nam 6 để  thoát ra sông Cu Đê hiện vẫn còn hơn 10 hộ dân chưa di dời đến nơi tái định cư mới, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án vốn đã chậm rất nhiều so với kế hoạch. Quan trọng hơn, nếu các hộ dân này không kịp thời di dời trước mùa mưa bão, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản khi mưa bão xảy ra bởi lượng nước vô cùng lớn từ hệ thống kênh thoát lũ dồn về khu vực...

Dự án kênh thoát lũ Hòa Liên đã thông tuyến, nhưng vẫn còn  hơn chục hộ dân thôn Quan Nam 6  sinh sống ngay trong tuyến lòng kênh khi mùa mưa lũ đã tới cận kề.

Sáng 17-10, có mặt tại tổ 2, thôn Quan Nam 6, xã Hòa Liên,  khi chúng tôi hỏi thăm "hiện nay dự án kênh thoát lũ đã thông tuyến, tức là toàn bộ khu vực dân cư tổ 2 sẽ nằm ngay giữa lòng kênh, tại sao bà con vẫn chưa di dời, khi mùa mưa bão đã tới rất gần...?", ông Đặng Ngọc Khương- một hộ dân nằm cuối khu vực tổ 2, ngay chính giữa tuyến lòng kênh của dự án phân trần: "Chúng tôi cũng muốn di dời sớm, nhưng hiện nay việc đền bù giải tỏa chưa dứt điểm, và chúng tôi cũng chưa thống nhất với chủ trương của công tác đền bù giải tỏa của dự án nên chưa thể đến nơi tái định cư mới...". Khi được hỏi nguyên nhân vì sao, ông Khương cho biết, tổng diện tích đất và nhà của ông là 162m2, khi giải tỏa được nhận đền bù theo đơn giá 330 nghìn đồng/1m2, cộng với tiền bồi thường, hỗ trợ về kiến trúc nhà cửa, khi nhận  1 lô đất tái định cư tại Khu tái định cư Hòa Liên 5, gia đình ông phải trả hơn 90 triệu đồng, số tiền còn lại ông không đủ để làm nhà mới. 

Cả khu vực tổ 2 thôn Quan Nam 6 có 19 hộ dân phải di dời, giải tỏa, hiện mới chỉ có 8 hộ dân nhận đất tái định cư, làm nhà mới, số hộ còn lại đều nằm trong tình trạng tương tự gia đình ông Khương, như các hộ gia đình ông Trần Thanh Long, Trương Thanh Huy... Người dân thắc mắc, tại sao đến tận đầu năm 2018 mới tiến hành giải tỏa khu vực, nhưng người dân lại chỉ được đền bù hỗ trợ theo đơn giá được thành phố quy định từ năm 2012 và 2014... Trong khi đơn giá mới năm 2017 lại không được áp dụng, như vậy người dân vừa thiệt thòi, lại không đủ tiền để tái định cư ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

 

Tại trụ sở UBND xã Hòa Liên, khi nêu những ý kiến thắc mắc của người dân ở tổ 2, thôn Quan Nam 6, ông Ngô Thành Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết: Thực ra có đến 20 hộ dân tổ 2, Quan Nam 6  nằm trong khu vực lòng kênh và cận kề kênh thoát lũ Hòa Liên phải di dời, giải tỏa. Công tác thu hồi đất, giải tỏa đền bù do hội đồng giải phóng mặt bằng dự án của UBND H. Hòa Vang tiến hành, UBND xã chỉ có trách nhiệm theo dõi và tuyên truyền, động viên người dân chấp hành các chủ trương, khi triển khai thực hiện di dời, giải tỏa.  Qua theo dõi được biết, đơn giá đền bù, hỗ trợ đất đai giải tỏa  và vật, kiến trúc, nhà cửa được áp dụng theo Quyết định số 50/2014, ngày 20-12-2014 của UBND TP Đà Nẵng quy định về "giá các loại đất trên  địa bàn TP Đà Nẵng" và Quyết định 63/2012, ngày 20-12-2012 của UBND TP Đà Nẵng, quy định về "bồi thường hỗ trợ về tái định cư  khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Đà Nẵng". Lý do được áp dụng theo các quyết định trên là do thời điểm tiến hành dự án đều trước năm 2018, khi các quyết định này đang có hiệu lực thi hành, hiện nay đã có những thay đổi, nhưng không thể áp dụng. Qua những ý kiến thắc mắc của người dân, hội đồng giải phóng mặt bằng dự án đang xem xét để tính hỗ trợ trượt giá về vật, kiến trúc, nhà cửa cho nhân dân theo các quy định mới năm 2017.  Hiện nay, UBND xã Hòa Liên đang tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sớm nhận đất tái định cư để di dời đến nơi ở mới, ngoài ra chính quyền địa phương cũng không thể có biện pháp nào đáp ứng được những thắc mắc về vấn đề đền bù giải tỏa, tái định cư cho người dân.

Theo chúng tôi, trước những ý kiến thắc mắc của người dân về vấn đề đền bù giải tỏa, UBND xã Hòa Liên cần khẩn trương phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng dự án kênh thoát lũ Hòa Liên, giải thích rõ ràng cho người dân hiểu về các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước khi thu hồi, giải tỏa, đền bù đất đai dự án. Cùng với việc xem xét hỗ trợ cho người dân, cần tích cực vận động nhân dân sớm nhận đất tái định cư, di dời tới nơi ở mới, không thể để người dân sinh sống ngay trong lòng kênh thoát lũ khi mùa mưa bão đã tới rất gần.

HỒNG THANH