Báo Công An Đà Nẵng

Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh và QL1A: Ngổn ngang trăm mối (3)

Thứ tư, 10/09/2014 07:31

Kỳ 3: Khi người dân lo sợ

(Cadn.com.vn) - Không chỉ là những sai phạm, khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng (GPMB) gây chậm tiến độ thi công 2 dự án, mà việc triển khai thi công 2 dự án này cũng đang đem lại nhiều khó khăn cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, tác động thậm chí đe dọa cuộc sống của họ.

Từ nhà nứt hàng loạt...

* Việc thi công  QL1A đoạn qua Nghệ An cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ dân ở mặt đường. Gia đình ông Thuận (trú xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc) cho biết,  trước đây  gia đình ông mở quán ăn sáng, rất đông khách, tuy nhiên, từ khi đoạn đường trước nhà được thi công, bụi bặm quá nên khách không dám vào ăn nữa.

Quán thưa thớt dần và đến nay hầu như gia đình ông Thuận phải đóng cửa để chờ ngày hoàn thành công trình. Mặt khác, do trong quá trình thi công sử dụng các xe lu rung nên đã làm cho một số nhà dân ven tuyến đường bị nứt nẻ.

Chị Đặng Thị Phượng (xóm 17, xã Nghi Thuận, H. Nghi Lộc) chỉ lên vết nứt trên góc nhà phân trần: “Nhà tôi xây dựng mới được 3 năm nay nhưng do quá trình làm đường, xe lu rung nên nhà đã bị nứt nẻ. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên huyện, phía đơn vị thi công cũng đã đến kiểm tra nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm”. 

Công trình mở rộng QL1A từ Km 791A+500- Km 848+8 qua địa bàn TT-Huế được thực hiện theo hình thức BOT do Công ty TNHH Trùng Phương làm chủ đầu tư, khi đang tiến hành phần thi công mặt đường (lu đường) tại xã Phong Thu, H. Phong Điền thì nhiều người dân sống dọc 2 bên QL1A tá hỏa vì trong nhà bỗng dưng xuất hiện nhiều vết nứt.

Tình trạng nứt nhà không chỉ xảy ra tại thôn Phú Xuân B, mà còn xảy ra tương tự ở các thôn Đông Lái, Tân Lập và Trạch Hữu. Ông Hoàng Văn Khóa, trưởng thôn Phú Xuân B (xã Phong Thu) cho biết, ở thôn có 52 hộ dân thì có đến 28 hộ gửi đơn đến chính quyền địa phương phản ánh tình trạng nhà xuất hiện các vết nứt do thi công QL1A.

Ông Khóa cho biết, trước đây, khi vết nứt chỉ xuất hiện ở một vài nhà, người dân có gửi đơn nhưng nhà đầu tư không giải quyết nên có thời gian họ kéo nhau ngăn chặn không cho công trình thi công. Tuy nhiên, sau đó, tình trạng nứt nhà xảy ra đồng loạt nên Sở GTVT TT-Huế, UBND H. Phong Điền, UBND xã Phong Thu và chủ đầu tư BOT Trùng Phương đã đối thoại trực tiếp với các hộ dân.

Sau khi đối thoại trực tiếp với người dân, chủ đầu tư đã có buổi khảo sát và phía chủ đầu tư cam kết với người dân, nếu nhà nào bị nứt do ảnh hưởng bởi công trình thi công thì nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các vết nứt hoặc bồi thường tiền để tự bà con khắc phục... Những phương án cam kết này được người dân chấp nhận và đồng ý cho công trình tiếp tục thi công.

Theo tìm hiểu được biết, BOT Trùng Phương trước khi thi công đường có mua hợp đồng bảo hiểm của Công ty BHS. Vì vậy, khi xảy ra sự cố trên thì Bảo hiểm đã vào làm việc và cùng với chủ đầu tư thành lập Đoàn giám định khảo sát đối với tất cả những nhà khiếu nại bị nứt. Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Thịnh - Phó TGĐ Cty TNHH Trùng Phương xác nhận, có tình trạng nứt nhà như một số hộ dân phản ánh, “các vết nứt đó do thi công phần nền gây ra. Đó là sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn”.

Tuy nhiên, theo ông Thịnh cũng có nhiều trường hợp nứt nhà do nhà quá lâu năm, kết cấu yếu... Số nhà bị nứt tập trung ở đoạn 500m đầu tuyến QL1A ở địa phận TT-Huế, Cty đang có biện pháp xử lý sớm. Chủ tịch UBND xã Phong Thu Nguyễn Văn Lực cho biết, tính đến ngày 14-8, đã có 28 hộ dân trong số khoảng 140 hộ dân khiếu nại đã được giám định. Đoàn cũng đang tiếp tục giám định đối với các hộ còn lại. Ông Lực cho biết, ngay sau khi đoàn giám định có kết luận, nhà đầu tư sẽ sớm triển khai khắc phục lại hiện trạng cho người dân.

Một nhà dân ở thôn Băc Sơn (Đắc Găn, Đắc Mi, Đắc Nông) bị sạt lở do thi công mở rộng đường Hồ Chí Minh. Ảnh: H.T

... Đến sập nhà

Tại dự án mở rộng, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, địa phận tỉnh Đắc Nông từ đầu năm 2014 đến nay, đơn vị thi công gói thầu số 3, qua địa phận thôn Bắc Sơn, xã Đắc Găn, Đắc Mi  là Cty TNHH Lâm Phong đã đổ 8.000m3 đất lên vị trí nắn đường tại Km 1809+302 đến Km 1809+483, gây nên tình trạng sụt lún làm sập và nứt nhiều nhà dân quanh khu vực.

Gia đình anh Hoàng Văn Thắng ở thôn Bắc Sơn cho biết, đêm 27-7-2014, trời mưa to, gia đình anh đang ngủ, thì bức tường phía sau nhà bỗng đổ sập, tiếp đó khu vực nhà bếp cũng đổ sập luôn, rất may mọi người trong nhà thoát ra ngoài được. Nguyên nhân là do việc sụt lún lòng đường Hồ Chí Minh đang mở rộng đã tác động trực tiếp đất khu vực ngôi nhà anh Thắng.

Sau sự cố, gia đình anh Thắng phải căng tạm lều bạt ra vườn để sinh sống.  Kế bên cạnh là nhà  anh Hồ Đức Thọ, đã được dự án đền bù 1/4 ngôi nhà vì nằm trong phần đất mở rộng lòng đường Hồ Chí Minh, tuy nhiên hiện nay, phần nhà còn lại cũng bị sụt lún, nứt tường không thể sinh sống được nữa.

Tại thôn Bắc Sơn hiện có gần chục hộ dân cũng đang nằm trong tình trạng tường nứt, nguy cơ sạt lở cao, vì ngay bên cạnh phần lòng đường Hồ Chí Minh mở rộng gần khu vực khu dân cư đã xuất hiện những vết nứt lớn, sâu kéo dài cả 100m, nguyên nhân từ việc đào, đắp, san ủi đất của đơn vị thi công dự án.

Tại gói thầu số 5 của dự án đi qua địa phận thôn Tân Lợi, xã Đắc Găn, nhà ông Phạm Văn Thanh cũng bị nứt tường, một số hộ dân kế đó cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, nguyên nhân từ việc thi công mở rộng lòng đường của nhà thầu Cty đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương. Hiện nay các hộ dân ở thôn Bắc Sơn và Tân Lợi đều đã có đơn gửi chính quyền và ngành chức năng H. Đắc Mi, nhưng chưa thấy đơn vị có trách nhiệm đến giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi,  các cán bộ điều hành dự án của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 (nhà thầu chính) cho biết: “Nguyên nhân là nền đất khu vực thi công yếu và cũng thừa nhận rằng đơn vị thi công đã không khoan thăm dò địa chất trước khi triển khai thi công”.

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Tăng Hưng - Phó Chánh văn phòng UBND H. Đắc Mi cho biết: UBND huyện đã nhận được báo cáo từ UBND xã, đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án giải quyết. Nếu nhà người dân bị sập, phải di dời ngay đến nơi khác để ổn định cuộc sống.

Hiện nay trên địa bàn huyện có rất nhiều thông tin báo về việc nhà người dân bị ảnh hưởng, lún, nứt do thi công đường Hồ Chí Minh, UBND huyện cũng đã bàn tới phương án, đề nghị các đơn vị thi công cần phối hợp cùng chính quyền địa phương có kế hoạch xem xét, kiểm tra, bồi thường, hỗ trợ cho người dân kịp thời, trước khi tiếp tục thi công dự án.

Việc mở rộng mặt bằng, thi công dự án gây ảnh hưởng đến đời sống người dân như trên, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công, khi mà những khiếu nại, việc đền bù, hỗ trợ cho người dân chưa ổn thỏa.

Hồng Thanh-Hải Lan