Báo Công An Đà Nẵng

Dũ “beo” và nhóm trộm xe chuyên nghiệp

Thứ ba, 17/03/2015 13:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Thanh Dũ (beo, 1985, trú Quan Nam 1, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang), Đinh Hoàng (Lõm, 1991, trú Mỹ Nam, xã Đại Tân, H. Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản...

Ngày 8-3, anh Tống Sơn Tùng (1997, trú thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang) dựng xe máy Jupiter BKS 43Y1-2539 tại bãi đất trống trong thôn thì bị kẻ gian lấy trộm. Trước đó, ngày 10-1, chị Nguyễn Đặng Thị Vy (1979, trú thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) để xe máy Sirius BKS 43X-0452 trước hiên nhà, cũng bị các “đạo chích” dòm ngó...

Thông tin về các vụ mất trộm xe máy liên tiếp được người dân báo về, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Hòa Vang khẩn trương vào cuộc, tổ chức lực lượng rà soát, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng TS nhanh chóng tiếp cận lấy chứng cứ từ người bị hại nhằm tìm manh mối phá án. Tuy nhiên, do các bị hại bị động, không xác định chính xác thời điểm xảy ra mất trộm nên không cung cấp được gì... Qua công tác nắm tình hình, lực lượng TS thấy nổi lên đối tượng Ngô Thanh Dũ. Đây là đối tượng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị TAND H. Hòa Vang tuyên phạt 24 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, Dũ về quê lấy vợ là Nguyễn Thị Hồng Lai (1990, trú Quan Nam 1, xã Hòa Liên). Vợ chồng Dũ không có việc làm ổn định nhưng lại hay tụ tập ăn nhậu, bản thân Dũ thường xuyên vắng mặt ở địa phương một cách đáng ngờ. Từ những thông tin này, CQĐT CAH Hòa Vang quyết định triệu tập Dũ để đấu tranh, làm rõ.

Nguyễn Thị Hồng Lai, Đinh Hoàng, Thái Văn Thiện, Ngô Thanh Dũ.

Tại cơ quan CA, bước đầu, Dũ ngoan cố quanh co, nhưng trước những chứng cứ mà các TS đã dày công thu thập, cuối cùng Dũ phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận, trưa 8-3, Dũ điều khiển xe BKS 51X1-8980 chở vợ lên chơi ở khu vực Suối Mơ, xã Hòa Bắc. Trên đường đi, phát hiện xe anh Tùng để nơi bãi đất trống nhưng không có người xung quanh nên Dũ dừng xe, nói với Bình “đẩy xe ra chỗ có bóng mát, coi thử có người nào không?”. Dũ phân công cho Lai, Bình làm nhiệm vụ cảnh giới, còn mình dùng đoản chữ “L” mang theo phá khóa xe anh Tùng, rồi giao cho Bình chạy về nhà người thân của Dũ cất giấu. Sau đó, xe này bán cho một người tên Hải (chưa rõ lai lịch) với giá 2,5 triệu đồng.

Cũng theo Dũ khai, sáng 10-1, khi thấy Hoàng chạy xe từ trong quê ra nhà chơi, Dũ rủ Hoàng lên nhà Thái Văn Thiện (1979, trú Phò Nam, xã Hòa Bắc) ăn nhậu. Sau đó, Hoàng điều khiển xe Wave (không rõ BKS) chở Dũ, Thiện ngược lên tuyến ĐT601 chơi. Khi ngang qua trụ sở UBND xã Hòa Bắc, Dũ thấy xe máy chị Vy dựng trước hiên nhà nhưng không người trông coi nên bảo Hoàng chạy thêm một đoạn rồi dừng xe cảnh giới. Dũ sử dụng chìa khóa xe Wave của Hoàng để bẻ khóa, nổ máy xe chị Vy rồi bỏ trốn về hướng P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu). Tại đây, cả ba tìm đến nhà Nguyễn Thị Hồng Phấn (1990) để nhờ chồng của Phấn là Nguyễn Thương (1993, quê Quan Nam 1) dẫn đến tiệm mua bán xe cũ ở đường Tôn Đức Thắng, bán cho ông Lâm Anh Quang (1976, trú tổ 36, P. Hòa Khánh Nam) với giá 7 triệu đồng. Dũ, Hoàng, Thiện bỏ túi mỗi người 1 triệu đồng, số còn lại mời thêm vợ chồng Phấn, Thương đi nhậu. Sau khi mua được xe gian, ông Quang bán lại cho ông Nguyễn Vĩnh (1966, trú xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) với giá 12,5 triệu đồng.

CAH Hòa Vang thu hồi xe gian.

Ngoài ra, Dũ còn khai nhận cùng với đối tượng tên Tý (trú P. Hòa Khánh Nam) trộm xe máy Sirius BKS 92B1-042.08 của anh Đinh Nguyễn Vĩnh Lộc (1990, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dựng tại Khu Công nghệ cao (xã Hòa Liên) mang vào quê Hoàng bán cho một người tên Khanh giá 2,5 triệu đồng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Hòa Vang, ngoài các vụ trộm cắp nêu trên, Dũ, Hoàng còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ “đá xế” khác trên địa bàn các huyện Đông Giang, Phước Sơn (Quảng Nam). Hiện CAH Hòa Vang đang tiếp tục xác minh làm rõ; đồng thời phối hợp với CA các huyện Đông Giang, Phước Sơn tổ chức truy tìm, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.

Việc nhóm tội phạm này bị triệt phá xuất phát từ công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ mọi diễn biến, hoạt động của các đối tượng hình sự của các lực lượng CA trong kế hoạch đảm bảo ANTT tại địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân cần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản nhằm hạn chế các hoạt động của tội phạm.

An Dương