Báo Công An Đà Nẵng

Dự kiến 0 giờ ngày 11-9, Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái mới

Thứ năm, 10/09/2020 07:23

Chiều 9-9, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì giao ban trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện bàn một số nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi giao ban.

24,5% dân số Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm

Theo Bs Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng, trong ngày, Đà Nẵng không phát hiện trường hợp mắc Covid-19 mới. TP đang ở ngày thứ 13 không ghi nhận ca mắc Covid-19 do lây lan trong cộng đồng, đang ở ngày thứ 11 không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới. Tính đến chiều 9-9, Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc Covid-19; tổng cộng có 308 trường hợp mắc Covid19 điều trị tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh; hiện còn 35 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Đến nay, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 315.500 lượt người, trong đó có 72.497 người đại diện hộ gia đình được lấy mẫu (vượt gần 1.000 người so với kế hoạch), đã có kết quả âm tính 72.327 mẫu, hiện còn 170 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm (Q. Hải Châu: 160 người, Q. Liên Chiểu: 10 người). Bs Thạnh cho biết thêm: “Trong tổng số 315.500 lượt người được lấy mẫu để xét nghiệm, có 1.610 người ngoại tỉnh (trước khi trở về địa phương), 5.964 người nước ngoài sống trên địa bàn thành phố, 307.926 lượt người Đà Nẵng (trong đó 19.639 lượt người được xét nghiệm 2 lần trở lên). Tổng số người dân Đà Nẵng được xét nghiệm là 288.287 người (chiếm tỷ lệ 24,5% dân số TP Đà Nẵng). Đây là con số rất lớn trên địa bàn thành phố. Đến nay, có thể khẳng định tình hình Covid-19 trên địa bàn TP đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, mầm bệnh trong cộng đồng có thể vẫn còn nên chúng ta vẫn phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức khoanh vùng, truy vết, dập dịch nếu phát hiện trường hợp mới”.

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay, với các trường hợp sốt ho và có yếu tố dịch tễ mới được xem là nghi ngờ. “Vì vậy, nếu những người dân đến từ các tỉnh, thành không có dịch nhưng có triệu chứng sốt, ho thì cần phải nghiên cứu để có biện pháp phù hợp. Nếu trường hợp có yếu tố dịch tễ mà lại có triệu chứng sốt ho thì chúng ta mới xem xét tổ chức cách ly tại cơ sở y tế; còn với trường hợp có triệu chứng sốt ho nhưng không có yếu tố dịch tễ chúng ta có thể lấy xét nghiệm, nếu có kết quả âm tính thì giải phóng nhanh cho họ. Hiện nay, mỗi TTYT quận, huyện chỉ có khoảng 20 giường để cách ly trường hợp nghi ngờ. TP cần có một khu chung để tổ chức cách ly tập trung F1 nếu chúng ta phát hiện 1 trường hợp F0 mới. Các TTYT quận, huyện chỉ tổ chức cách ly trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19”, Bs Yến nói. 

Có thể chuyển trạng thái xuống một bậc

Phát biểu tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.

Theo ông Lê Trung Chinh, dự kiến, từ 0 giờ ngày 11-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng sẽ chuyển trạng thái xuống một bậc nữa. Theo đó, vẫn đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng... Đồng thời, yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1 m khi tiếp xúc; không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

TP dự kiến tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện... tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Không tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia...) tập trung quá 30 người; khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người. Đồng thời, tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử; hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bi-a; hoạt động bơi lội tại các bể bơi trong nhà, ngoài trời; hoạt động thể thao võ thuật tiếp xúc trực tiếp.

Đối với các hoạt động được hoạt động trở lại, phải cam kết và thực hiện nghiêm túc các nội dung biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Các quận, huyện căn cứ vào đó để thực hiện. “Dự kiến từ ngày 14-9, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ đi học lại nên ngành GD-ĐT phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết về công tác phòng chống dịch. Riêng các cấp học còn lại như mầm non, tiểu học, cơ sở dạy thêm, ngoại ngữ, tin học tạm thời chưa thực hiện vì nhu cầu chưa bức xúc. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị căn cứ vào quy định của Bộ, ngành chủ động cho các em trở lại trường. TP cũng sẽ cho phép các trung tâm đào tạo vận động viên chuyên nghiệp triển khai tập huấn trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Các cơ sở ăn uống khi được phép hoạt động bán tại chỗ trở lại thì phải bố trí giãn cách bàn và người đảm bảo tối thiểu 1m. Nếu trường hợp nào vi phạm sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định”, ông Chinh nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị Sở Y tế tiếp tục tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những trường hợp như kế hoạch đã đề ra. “Căn cứ vào tình hình thực tế của những người có dấu hiệu ho sốt và có yếu tố dịch tễ, CDC Đà Nẵng sẽ quyết định tổ chức cách ly hay không cách ly. TP quyết định tiếp tục chọn khu KTX phía Tây thành phố tại Q. Liên Chiểu và khu nhà ở công nhân tại Q. Cẩm Lệ để làm nơi cách ly tập trung. UBND Q. Liên Chiểu và UBND Q. Cẩm Lệ có nhiệm vụ kích hoạt lại bộ khung cũ khi có yêu cầu. Riêng việc thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại các chợ, giao cho Sở Công thương, Sở TT-TT phối hợp với quận Sơn Trà tổ chức thí điểm trong thời gian từ 10-15 ngày, nếu có kết quả tốt thì báo cáo để nghiên cứu thực hiện diện rộng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền các chủ trương của thành phố, để nhân dân hiểu những kết quả đạt được, cũng như kế hoạch trong thời gian đến để nhân dân an tâm nhưng đồng thời không được chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh...”, ông Chinh nhấn mạnh.

LÊ HÙNG

Thêm 5 ca mắc Covid-19 nhập cảnh 

Ngày 9-9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đã ghi nhận 5 ca mắc mới Covid19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việt Nam hiện có 1.059 bệnh nhân; có 7 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong. 

* Ngày 9-9, BV Phổi Đà Nẵng và BV Dã chiến Hòa Vang đã công bố khỏi bệnh cho 12 bệnh nhân mắc Covid-19 , trong đó 1 bệnh nhân chạy thận nhân tạo nên vẫn tiếp tục ở lại BV để điều trị bệnh nền. Sau khi trở về nhà, 11/12 bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày theo quy định. 

* Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 TP Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) cho biết, đã có Công văn số 29/BCĐ-SYT về việc thay đổi quy định thời gian tổ chức lễ tang trong đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thời gian tổ chức lễ tang cho phép kéo dài không quá 48 giờ đối với trường hợp người tử vong không liên quan đến Covid-19, các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định. 

Sở Công thương TP Đà Nẵng ngày 9-9 cũng cho biết, đã có Công văn số 1588/SCT-KTAT-MT về việc hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 và triển khai ký cam kết tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi. Theo Công văn này, Sở Công Thương đã xây dựng hoàn chỉnh Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai ký cam kết tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

L.HÙNG