Báo Công An Đà Nẵng

Du lịch chữa bệnh y học cổ truyền: Sản phẩm du lịch độc đáo của Đà Nẵng

Thứ năm, 21/06/2018 08:55

Du lịch chữa bệnh (DLCB) đang là xu hướng thay đổi quan trọng trong tính chất và nhu cầu du lịch của Việt Nam mấy năm gần đây. Du khách ngày càng hướng tới giá trị thiết thực hơn khi đi du lịch. Bên cạnh nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí khi đi du lịch, giờ đây  du khách có mục đích chữa bệnh khi đi du lịch ngày càng cao nhờ các sản phẩm du lịch phong phú kết hợp cung cấp chất lượng y tế tốt, giá cả phải chăng. Đặc biệt, ngày càng nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam để chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT). Đón đầu xu hướng này, Bệnh viện YHCT TP Đà Nẵng đã đi vào hoạt động Đơn vị DLCB và chỉ sau hơn 1 năm đã tạo được tiếng vang trong nước và quốc tế.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Đơn vị DLCB, BVYHCT Đà Nẵng - tư vấn cho một du khách nước ngoài.

Chuyên nghiệp và tận tụy!

Ông David Sorbic (người Australia) đã thốt lên như vậy khi nói về chất lượng chăm sóc, phục hồi sức khỏe (CSPHSK) của Đơn vị DLCB, BV YHCT TP Đà Nẵng. Ông David bị đau đầu mạn tính, đã từng điều trị bằng nhiều phương pháp Tây y, nhưng không bớt. Ông đã quyết định qua Việt Nam DLCB, đến Hà Nội điều trị một đợt bằng YHCT. Tình cờ, trong một chuyến du lịch đến Đà Nẵng, ông nhận thấy môi trường nơi đây thật tuyệt và được bạn bè giới thiệu, ông đã đến CSPHSK tại Đơn vị DLCB, BVYHCT Đà Nẵng. Tại đây, ông  thật sự bị thuyết phục bởi đội ngũ cán bộ y tế có tay nghề cao, chuyên nghiệp và tận tụy đã giúp bệnh của ông thuyên giảm. Ông David quyết định thuê nhà để hằng ngày đến BV CSPHSK. Ông David rất xúc động khi bệnh đã khỏi hẳn và viết bức thư tay bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Dũng- Trưởng đơn vị DLCB BVYHCT TP Đà Nẵng.

Còn ông Sylvin Haner (người Pháp) cũng hết lời ca ngợi đội ngũ y bác sỹ Đơn vị DLCB BVYHCT TP. Ông thật sự có cảm giác thoải mái như ở nhà, không hề có cảm giác ở BV bởi sự chuyên nghiệp, tận tụy, hiểu người bệnh và chăm sóc người bệnh hết sức nhẹ nhàng, tinh tế. Chị Lã Thị Thu Hằng (1990, Quảng Ngãi) cũng thật sự bị thu hút bởi phong cách làm việc, chất lượng dịch vụ y tế nơi này: "Đến đây, bệnh nhân được điều trị bằng YHCT, nhưng với phong cách hết sức hiện đại, chuyên nghiệp, giúp bệnh nhân được thư giãn đúng nghĩa DLCB", chị Hằng nói.

 "Chuyên nghiệp và tận tụy" là phương châm của Đơn vị DLCB, BVYHCT Đà Nẵng. Đối với mỗi bác sỹ, lương y, nhân viên y tế, "bệnh nhân là người thầy vĩ đại của thầy thuốc". Chính điều này đã giúp họ trưởng thành hơn, vững tài, bền trí và đây thật sự là nơi DLCB lý tưởng, được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Tháng 6-2017, Đơn vị DLCB chính thức đi vào hoạt động và đến nay tròn 1 năm, đã CSPHSK cho hơn 2.500 bệnh nhân, trong đó hơn 300 khách nước ngoài, chưa kể tư vấn, CSPHSK cho hàng nghìn khách của các đoàn khách quốc tế trong những sự kiện văn hóa, kinh tế của thành phố.

Đánh thức tiềm năng DLCB  YHCT

Có thể nói, DLCB YHCT đang ngày càng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. YHCT Việt Nam được cả thế giới biết đến với kỹ thuật châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp, nhất là miền Trung- Tây nguyên với nguồn dược liệu, thảo dược quý dồi dào (sâm Ngọc Linh, nấm Lim xanh) và đội ngũ lương y có bề dày kinh nghiệm, được đào tạo bài bản tại các nước được xem là "cái nôi" của nền YHCT thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… kết hợp y học hiện đại  Mỹ, Pháp, Australia. Vì vậy, BVYHCT TP Đà Nẵng đã đánh thức tiềm năng này, tổ chức triển khai hoạt động tư vấn và phát triển các dịch vụ CSPHSK bằng YHCT. Theo đó, BV đã xây dựng mô hình DLCB với dịch vụ y tế (châm cứu, cấy chỉ, xoa bóp, bấm huyệt, chườm thuốc, ngâm tắm thuốc YHCT, hỏa long cứu, massage đá nóng, xông hơi…); sản phẩm thuốc YHCT; vùng dược liệu tại chỗ; chuyển giao nhiều kỹ thuật mới từ các BV trung ương, hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Thế mạnh DLCB YHCT của Đà Nẵng còn là môi trường du lịch hấp dẫn; nguồn dược liệu tự sản xuất nên dược liệu sạch, chất lượng và an toàn, giá thành rẻ; có ưu thế vượt trội về các vị thuốc Nam, Bắc quý hiếm… 

Xu thế hiện đại hướng đến YHCT, đến các phương pháp CSPHSK mà Tây y không thể thay thế được và mô hình DLCB, nghỉ dưỡng đang là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách. Ngày càng có nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài tìm đến Đà Nẵng để được thụ hưởng DLCB và phần lớn trong số họ đều hài lòng với hiệu quả CSPHSK với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tụy. Bởi, họ đã cảm nhận được có một quy trình hơn tất cả các quy trình, đó chính là cái tâm của người thầy thuốc.

Tiềm năng DLCB bằng YHCT đã được đánh thức. Song, hiện tại, cơ sở 2 của BVYHCT chưa đủ quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Vì vậy, khi BV YHCT TP Đà Nẵng mới được xây dựng, DLCB sẽ được quan tâm xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về DLCB, nghỉ dưỡng hiện nay.

HỒNG NHẬT