Báo Công An Đà Nẵng

Đưa du khách Hàn Quốc ở Đà Nẵng trở về nước sau một ngày nhập cảnh

Thứ tư, 26/02/2020 08:45

Ngày 25-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan bàn việc đưa một số du khách Hàn Quốc về nước. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc, Cảng vụ hàng không miền Trung, đại diện Hãng hàng không Vietjet Air khu vực miền Trung… Sau khi nghe đề xuất của Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, ý kiến của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất đưa 20 công dân Hàn Quốc trở về nước tối 25-2, sau 1 ngày nhập cảnh Đà Nẵng.

Đoàn xe đón những du khách đến từ Hàn Quốc vào trưa 24-2.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, quyết định trên xuất phát từ thực tế các công dân Hàn Quốc đến Đà Nẵng rơi vào dịp Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất, Bộ Y tế Việt Nam có Công văn số 868/BYT-DP ngày 24-2-2020 hướng dẫn cách ly đối với người từ Hàn Quốc đến. Thêm vào đó, một số công dân Hàn Quốc đồng ý việc cách ly nhưng cũng có một số người mong muốn được quay lại Hàn Quốc. UBND TP Đà Nẵng thống nhất đưa các công dân Hàn Quốc nêu trên về nước bằng đường hàng không (đi riêng, từ nơi cách ly đến chân thang máy bay).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho các Sở liên quan làm việc trực tiếp với Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Vietjet Air chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đưa các công dân Hàn Quốc nêu trên về Hàn Quốc trên chuyến bay tối 25-2 đồng thời có văn bản (bằng tiếng Việt, tiếng Hàn) nêu rõ tình huống hiện tại, tình trạng sức khỏe của các du khách này để thông báo tại quầy làm thủ tục Sân bay Đà Nẵng. Đối với các công dân Hàn Quốc đồng ý việc cách ly tại Đà Nẵng, tiến hành các thủ tục cách ly theo quy định tại Bệnh viện Phổi hoặc Bệnh viện 199. Đối với 2 công dân Thái Lan (đi cùng đoàn với các công dân Hàn Quốc) có nhu cầu xuất cảnh, yêu cầu các đơn vị xử lý tương tự…

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng gửi thư đến nhóm du khách này, bày tỏ sự tiếc nuối vì chuyến du lịch của họ lại diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không có được lịch trình tham quan, du lịch tại Đà Nẵng như mong muốn và Đà Nẵng cũng không có cơ hội để bày tỏ lòng hiếu khách vốn có của mình. “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Thành phố chúng tôi rất mong sẽ được đón tiếp quý vị vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn”, bức thư của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng viết.

Thư Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gửi đoàn du khách Hàn Quốc.

* Chiều 25-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có văn bản yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp Cụm cảng Hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và các đơn vị liên quan áp dụng khai báo y tế đối với tất cả hành khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc; kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu để phát hiện sớm những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, những người đến từ hoặc đi qua TP Daegu và khu Bắc Gyeongsang để tổ chức cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu… Sở Y tế phối hợp với chính quyền và Công an địa phương tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua những nơi trên trong vòng 14 ngày; có biện pháp khuyến cáo người trở về từ khu vực trên để tự theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi phải thông báo và đến ngay cơ sở y tế để được cách ly, điều trị; thực hiện lập danh sách, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ để được cách ly…

Đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài đến từ hoặc đi qua Trung Quốc, hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên cả nước rồi đi đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày, các đơn vị liên quan tại các cửa khẩu, hãng bay... phải thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt, phát hiện kịp thời và phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức cách ly theo đúng quy định. Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, lập danh sách những người thuộc diện trên để thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương đưa vào diện phải theo dõi sức khỏe, tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

Riêng các trường hợp người dân đến Đà Nẵng từ tỉnh Vĩnh Phúc thì căn cứ vào nơi đi để áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe hoặc cách ly phù hợp. Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ 8 giờ ngày 25-2 đến 13 giờ 30 ngày 25-2, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận 1 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. Các cơ sở y tế trên địa bàn đang tổ chức cách ly, theo dõi 9 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Đà Nẵng đã có tổng cộng 118 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, không có trường hợp dương tính. Đà Nẵng cũng đang tiếp tục giám sát tại cộng đồng 38 trường hợp.

L.H

Đồng chủ trì cuộc cuộc họp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào chiều 25-2, ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch và ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND thống nhất, ngành du lịch, nhất là Hội An  trong năm 2020 cần phải tập trung thu hút lượng khách nội địa; tính toán giảm giá vé cho khách du lịch tham quan các di tích; giao Sở VH-TT-DL tham mưu UBND tỉnh để đề xuất Bộ VH-TT-DL chọn Quảng Nam đăng cai Năm du lịch 2021.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 2-2020 trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 340.000 lượt khách, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 2-2020 ước đạt 294 tỷ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ năm 2019.

B.B