Báo Công An Đà Nẵng

"Dựa hơi" tàu hỏa

Thứ tư, 21/11/2018 11:26

Lang thang từ Ninh Bình vào Đà Nẵng, Nguyễn Thế Anh (1989) thường chọn "giờ Tý, canh Ba" để đi khoắng tài sản bán kiếm tiền tiêu xài. Khoảng 3 giờ ngày 17-11, lợi dụng lúc tàu hỏa chạy qua, Anh nạy chốt cửa phòng trọ của anh Phạm Văn Tường (1994, tạm trú tổ 15 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), vào trộm ĐTDĐ hiệu Samsung J5 thì bị anh Tường bắt giữ giao cho cơ quan CA. Qua đấu tranh, Anh khai trước đó đã trộm 2 ĐTDĐ (tổng trị giá 13 triệu đồng) của anh Hoàng Thanh Hiệu trú P. Hòa Khánh Bắc. Ngày 19-11, CAQ Liên Chiểu đã  ra quyết định tạm giữ Anh để tiếp tục điều tra.

CÔNG HẠNH