Báo Công An Đà Nẵng

Đức – Mỹ (23 giờ ngày 26-6, bảng G): Chống lại quê hương

Thứ năm, 26/06/2014 09:14

(Cadn.com.vn) - Đức và Mỹ chỉ cần thủ hòa là cả hai cùng dắt tay nhau vào vòng knock out, bất chấp kết quả của trận đấu còn lại của bảng G giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Đức và Mỹ chưa bao giờ “thân” nhau như bây giờ. HLV trưởng tuyển Đức Joachim Loew hiện tại là trợ lý của HLV trưởng tuyển Mỹ hiện tại Jurgen Klinsmann tại World Cup 2006 trong màu áo tuyển Đức.

Klinsmann giờ đây đứng trước nhiệm vụ cực kỳ khó khăn: phải chống lại quê hương. Klinsmann là một trong những người con ưu tú của bóng đá Đức khi vô địch World Cup 1990 với tư cách cầu thủ và đoạt hạng ba thế giới vào năm 2006 với tư cách HLV trưởng. Không chỉ Đức mà những đối thủ ở World Cup lần này phải e ngại cách chơi của tuyển Mỹ dưới thời chiến lược gia này: chặt chẽ đúng phong cách Đức song tốc độ phản công cực nhanh chẳng kém gì người Hà Lan. Chẳng vì thế mà Jurgen Klinsmann tuyên bố sẽ đánh bại Đức để lấy ngôi đầu bảng G.

Jurgen Klinsmann và các học trò ở ĐT Mỹ quyết tâm đánh bại Đức.

Trong buổi họp báo đặc biệt tại khu tập trung của tuyển Mỹ ở Sao Paulo, Jurgen Klinsmann đã trả lời 15 phút bằng tiếng Đức và 15 phút bằng tiếng Anh (LĐBĐ Đức tổ chức họp báo riêng vì theo quy định của FIFA là phải trả lời họp báo toàn bộ bằng tiếng Anh) về những gì liên quan tới trận đấu với Đức. Ông khẳng định bóng đá và quê hương không thể liên kết vào lúc này. Bóng đá là cuộc chơi mà người chơi bên nào phải hết lòng vì bên ấy.

Tuyển Mỹ đâu chỉ có một người Đức là Klinsmann. Dưới trướng Klinsmann có tới 5 học trò có gốc gác ở Đức gồm Jones, Johnson, Chandler, Brooks và Green. Jones là cầu thủ từng ba lần chơi cho tuyển Đức ở những trận giao hữu trước khi quyết định chuyển sang khoác áo đội tuyển của bố mình là Mỹ (mẹ là người Đức) từ năm 2010. Jones đặt mục tiêu phá lưới Neuer nhưng sẽ không ăn mừng bàn thắng. Ngoài ra, tuyển Đức còn có một huyền thoại của bóng đá Đức nữa là cựu HLV trưởng Berti Vogts đang nắm vai trò cố vấn cho Jurgen Klinsmann.

Thế nên, nói Jurgen Klinsmann và các học trò chống lại quê hương là vì lẽ đó. Đợi xem Jurgen Klinsmann và các học trò có đánh bại “Xe tăng” hay không.

Trận đấu còn lại của bảng G cùng diễn ra lúc 23 giờ ngày 26-6 là cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Như đã phân tích ở trên, nếu Mỹ và Đức bắt tay nhau thì Bồ và Ghana cố gắng cũng vô nghĩa.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra khi hiện tại, Mỹ và Đức đều có 4 điểm, trong khi Bồ và Ghana có cùng 1 điểm. Trên lý thuyết, Bồ và Ghana vẫn còn cơ hội đi tiếp, dù rất nhỏ.

Hạnh Thuần