Báo Công An Đà Nẵng

Dùng “đồ đểu” lừa tiền thật

Thứ tư, 24/11/2021 07:00

Võ Văn Cẩm (1987, trú H. Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Lịch Sinh (1988, trú H. Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) góp tiền mua bếp gas giá 420.000 đồng/ bếp để làm đạo cụ đi lừa đảo. Khi “chấm” được người để lừa, cả hai mạo xưng là nhân viên Trung tâm Điện Máy Xanh đang giao dư 1 bếp gas và nói dối là nếu đem hàng trực tiếp trả về sẽ bị trừ lương nên nhờ người khác đóng vai khách hàng đem trả bếp gas cho Điện Máy Xanh.

Cụ thể, nếu trả được chiếc bếp gas theo chúng định giá 15 triệu đồng, các đối tượng hứa sẽ trả công từ 1-2 triệu đồng. Tuy nhiên, người đóng vai khách hàng phải đưa tài sản cho chúng để làm tin. Bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng Cẩm và Lịch đã 8 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng trị giá gần 47 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 22-11, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Cẩm 3 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Lịch Sinh 2 năm tù giam cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.