Báo Công An Đà Nẵng

Dùng lệnh bắt khẩn cấp giả để lừa đảo

Thứ sáu, 09/06/2017 13:53

(Cadn.com.vn) - Dùng bản photocopy mẫu “Lệnh bắt khẩn cấp” và “Biên bản làm việc” kèm theo chiếc quần CA màu xanh, nam thanh niên nhà quê lừa đảo chiếm đoạt tiền của một chủ nợ để trả nợ.

Ngày 7-6, TAND H. Thanh Chương, Nghệ An đưa bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (1986, trú xã Thanh Đức, H. Thanh Chương) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, sáng 7-4-2017, Hiếu đến quán bà Đặng Thị Vinh (ở xã Thanh Mỹ, cùng huyện) uống nước. Thấy Hiếu mặc quần CA, bà Vinh cứ nghĩ Hiếu làm việc tại CA tỉnh Nghệ An nên kể cho nghe việc gia đình mình bị bể phường hụi, có nhiều người đang nợ tiền và nhờ Hiếu giải quyết giúp gia đình, hứa sẽ cảm tạ. Nghe vậy, Hiếu nhận lời, cầm 3 triệu đồng tiền bồi dưỡng và các loại  giấy vay nợ do bà Vinh đưa rồi ra về.

Nguyễn Văn Hiếu khi bị bắt khẩn cấp.

Ngày 9-4, Hiếu đến gặp bà Vinh, nói đã làm hồ sơ để thu lại nợ. Bà Vinh mừng quá, đưa tiếp cho Hiếu 23 triệu đồng để làm chi phí chuyển hồ sơ xuống CA tỉnh Nghệ An. Sau đó, Hiếu dùng số tiền trên trả nợ cho anh Nguyễn Đăng Long (ở xã Hạnh Lâm, H. Thanh Chương) 10 triệu đồng. Ngày 10-4, Hiếu vào quán photocopy thuê đánh máy 6 mẫu “Lệnh bắt khẩn cấp” và 5 mẫu “Biên bản làm việc với các chủ nợ”. Sau đó, Hiếu tự ký chữ tên của Đội trưởng vào “Lệnh bắt khẩn cấp” rồi đến đưa cho bà Vinh xem. Chồng bà Vinh cầm “Lệnh bắt khẩn cấp” đọc thấy có chữ ký nhưng không có dấu nên hỏi Hiếu thì Hiếu trả lời do vội nên chưa kịp đóng... Nghi ngờ Hiếu lừa mình nên vợ chồng bà Vinh đã gọi điện báo cho Ban CAX Thanh Mỹ đến thì Hiếu đã vò tập giấy tờ trên vứt sau nhà bà Vinh bỏ đi.

Qua điều tra, ngày 11-4, CAH Thanh Chương ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiếu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tang vật thu giữ gồm một bộ trang phục CA, 6 tờ “Lệnh bắt khẩn cấp” giả mạo. Trên cơ sở chứng cứ tại phiên tòa, lời nhận tội của bị cáo, TAND H. Thanh Chương đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 24 tháng tù giam. 

Trung Đức