Báo Công An Đà Nẵng

"Đừng so sánh tôi với anh Lê Huỳnh Đức"

Thứ bảy, 24/03/2018 12:31

Đó là chia sẻ của HLV Nguyễn Minh Phương khi phóng viên đặt câu hỏi về SHB Đà Nẵng hiện tại so với thời HLV Lê Huỳnh Đức. HLV Minh Phương cho rằng, bóng đá là tùy thời điểm nên không thể so sánh.

HLV Minh Phương đang nỗ lực ghi dấu ấn của mình ở SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

Khi Minh Phương về đảm nhận chiếc ghế "thuyền trưởng" SHB Đà Nẵng thay đàn anh Lê Huỳnh Đức, nhiều người hoài nghi năng lực lẫn bản lĩnh của anh. Cũng dễ hiểu thôi vì Minh Phương chỉ có chưa đầy một mùa giải cầm quân V-League (dẫn dắt Long An đã xuống hạng), trước khi trở lại Đà Nẵng. Câu chuyện Minh Phương gạt hết các trợ lý người Đà Nẵng ra khỏi ban huấn luyện đội bóng sông Hàn cũng khiến không ít người ngỡ ngàng. Nhưng bỏ qua tất cả, câu chuyện bây giờ người ta quan tâm là Minh Phương làm được gì cho SHB Đà Nẵng trên cương vị "thuyền trưởng".  

Câu trả lời là HLV Nguyễn Minh Phương đã trải qua 3 trận cầm quân SHB Đà Nẵng ở V-League 2018 với kết quả không hề tệ chút nào. Cụ thể, SHB Đà Nẵng thua chủ nhà Than Quảng Ninh 0-1, ngược dòng đánh bại ĐKVĐ Quảng Nam 2-1 và vất vả cầm hòa chủ nhà S.Khánh Hòa BVN 0-0.

Với 4 điểm sau 3 vòng đấu gặp toàn đối thủ mạnh, HLV Minh Phương có thể thở phào, tự tin cho chặng đường cầm quân phía trước. Đặc biệt, Minh Phương đã ghi điểm khi giúp SHB Đà Nẵng "trả món nợ" thất bại trên sân Hòa Xuân trước Quảng Nam tại vòng 2. Đây được xem là một khởi đầu thuận lợi cho nhà cầm quân trẻ này với bóng đá sông Hàn.

Cũng cần nhắc lại rằng, dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng thất bại trước Quảng Nam cả trên sân Hòa Xuân lẫn Chi Lăng. Nhưng Minh Phương đã giúp đội bóng sông Hàn thay đổi lịch sử đối đầu. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Minh Phương chia sẻ: "Đừng so sánh tôi với anh Lê Huỳnh Đức. Bởi vì tùy thời điểm mà đội bóng sẽ khác. Anh Huỳnh Đức cũng từng nói với tôi là bóng đá có thời điểm của nó".

Kết quả là vậy, còn lối chơi thì SHB Đà Nẵng sau 3 trận được dẫn dắt bởi HLV Minh Phương chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng. Về cơ bản, SHB Đà Nẵng đang nỗ lực thay đổi thói quen đá bóng dài, cố gắng kiểm soát và phối hợp. Tuy nhiên, những trận đấu đã qua cho thấy họ vẫn chủ yếu tấn công biên bằng những đường chuyền dài rồi tạt vào trong cho tiền đạo đánh đầu. Ngay như hai trận thiếu vắng Merlo (gặp Quảng Nam và Khánh Hòa), các học trò của Minh Phương cũng rất ít khi phối hợp đánh trung lộ. Đức Chinh thường xuyên nhận bóng từ những pha phát lên hoặc câu vào của đồng đội.

Trước câu hỏi về triết lý huấn luyện của mình, HLV Minh Phương nói: "Đối với tôi, đã chơi bóng là phải có bóng. Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình về điều đó. Tôi đã hạn chế được các cầu thủ về những đường chuyền dài. Bởi chơi bóng dài sẽ mất sức rất nhiều. Tôi muốn cầu thủ của mình chơi bóng là phải có bóng, phải kiểm soát được trận đấu".

Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng thành công nhờ lối đá sở trường lật cánh đánh đầu, mà cái tên Merlo luôn là "vệ tinh" chính trong hầu hết những đợt tấn công. Giờ đây, HLV Nguyễn Minh Phương khẳng định muốn thay đổi lối chơi cho SHB Đà Nẵng.

Chờ xem sự "lột xác" của đội bóng sông Hàn như thế nào dưới thời Nguyễn Minh Phương!

QUANG HẢI