Báo Công An Đà Nẵng

Đừng “thuận tự nhiên” đến mức mê muội

Thứ sáu, 16/03/2018 06:06

Ai có thể tưởng tượng được rằng trong khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang gõ cửa ngành y tế thì bỗng đâu "chuyên gia" của các "bà mẹ bỉm sữa" đứng lên phát động trào lưu "sinh thuận tự nhiên" một cách mê muội.

Người được coi là “chuyên gia” khởi xướng trào lưu “sinh thuận tự nhiên” trên mạng xã hội là bà P.H.N.L – được xem là đã đạt rất nhiều chứng chỉ quốc tế về sữa mẹ. Với việc cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ hay để em bé tiếp xúc da liền da với người mẹ sau khi sinh, bà L. đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của rất nhiều bà mẹ trẻ và các chuyên gia trong giới y khoa. Nhưng cũng vì vậy, người phụ nữ này đã ngày càng tôn sùng sữa mẹ đến mức “nhồi” vào suy nghĩ của các bà mẹ rằng sữa mẹ có thể giúp lành bệnh tim bẩm sinh mà không cần sự can thiệp nào của y học hiện đại. Không dừng lại ở đó, chủ nhân của fanpage có tới hơn 25.000 thành viên này còn khẳng định sữa mẹ có thể làm mọc lại những ngón tay bị cụt vì trong đó nhiều tế bào gốc và có đặc tính hoàn thiện cho cơ thể. Người phụ nữ này cũng dẫn dắt các bà mẹ trẻ nên thuận theo nguyên tắc thuận tự nhiên mới tốt, ốm đau chỉ cần sữa mẹ, không cần thuốc, không tiêm vaccine, không cần chăm sóc hay can thiệp y tế khi sinh nở.

Hiện chưa có bằng chứng nào để chứng minh cho việc đốt ngón tay mọc lại nhờ sữa mẹ, nhưng trong khi các nhà khoa học, các bác sĩ đầu ngành đưa ra lời cảnh báo, còn các bà mẹ tôn sùng nguyên tắc “không gì bằng tự nhiên” đang dùng mọi lý lẽ để bảo vệ cho trào lưu của mình thì làn sóng phẫn nộ đã dấy lên khi ngày 14-3 xuất hiện thông tin một sản phụ và cháu bé tại TP Hồ Chí Minh đã tử vong một cách tức tưởi do đã theo phương pháp “sinh thuận tự nhiên”.

Vì sao trong khi loài người đang tìm mọi cách để nâng cao tỷ lệ sinh đẻ an toàn thông qua các biện pháp như sàng lọc tiền hôn nhân, khám thai định kỳ, sàng lọc trước sinh, tiêm vaccine theo thai kỳ để phòng ngừa bệnh tật cho trẻ khi ra đời lại xuất hiện trào lưu... hoang dã và mông muội như vậy? Vì sao một người mẹ hiện đại lại có thể để con mình ra đời trong tình trạng nguyên dây rốn, dính nhau thai trên giường, và hình ảnh đó lại được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phải rùng mình?

Cự tuyệt cả những thành tựu của nền y tế, vô trách nhiệm với bản thân và vô lương tâm với giọt máu của mình được gọi là tự nhiên hay sao?

Sinh đẻ là một quá trình sinh lý bình thường, và tự nhiên chỉ có thể là từng đó. Nhưng khi mang thai cho đến lúc đứa trẻ ra đời, người phụ nữ phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ và chăm sóc mẹ và con sau đẻ đúng theo quy trình chuyên môn. Các chuyên gia của Bộ Y tế khuyến cáo: việc sinh đẻ tại nhà, tự đẻ mà không có cán bộ y tế hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ, sinh con và theo dõi, chăm sóc sau sinh có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh. Đáng tiếc nhất là tử vong. Tử vong vì thiếu hiểu biết, thiếu điều kiện chăm sóc vốn đã là đáng tiếc. Nhưng tai biến gây hậu quả xấu nhất, nghiêm trọng nhất chỉ vì người mẹ đi ngược với tất cả những gì mình đã hiểu biết được, thì quá là có tội với con mình.

Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản cho biết dù chưa xác minh được hình ảnh về sản phụ “sinh thuận tự nhiên” ở Hưng Yên được đăng tải trên mạng xã hội cũng như chưa có kết luận chính thức về sản phụ  và em bé mới qua đời theo trào lưu này tại TP Hồ Chí Minh, nhưng khẳng định việc sinh đẻ không  có sự hỗ trợ của cán bộ y tế là rất nguy hiểm. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cả mẹ lẫn bé sơ sinh, không chỉ có thể để lại nhiều di chứng mà nguy hiểm hơn nguy cơ băng huyết rất dễ dẫn đến tử vong. 

Các “bà mẹ bỉm sữa”, xin đừng cố “tự nhiên”, khi mình đủ hiểu biết thế nào mới là tự nhiên!

CÔNG KHANH