Báo Công An Đà Nẵng

Được giao đất hơn 20 năm, người dân vẫn không nhận được đất

Thứ sáu, 14/06/2019 12:30

Tháng 2-1997, 5 hộ dân tại xã Hương An, H. Quế Sơn (Quảng Nam) vui mừng vì vừa được UBND H. Quế Sơn ban hành Quyết định giao đất làm nhà ở. Thế nhưng, chừng ấy năm nay đất vẫn chỉ được cấp… trên giấy! Không thể thống kê hết số lần 5 hộ dân này lặn lội từ xã Hương An đến trụ sở UBND H. Quế Sơn để gửi đơn yêu cầu được giao đất thực tế song tất cả đều nhận được sự im lặng...

Khu vực đất được xác định trong bản đồ 1/2000 để giao cho 5 hộ dân nhưng cơ quan chức năng không chịu giao đất cho người dân.

Vì sao hơn 20 năm trôi qua (kể từ ngày nhận quyết định cấp đất), 5 hộ dân này vẫn chưa được nhận đất để làm nhà ở? Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 1997 do có bức xúc về chỗ ở nên các hộ Võ Thị Hường, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Cảnh Cư, Nguyễn Thị Hiền…, cùng trú xã Hương An gửi đơn xin đề nghị cấp đất làm nhà. Xét nhu cầu của các hộ là đúng thực tế, tháng 2-1997 UBND H. Quế Sơn ban hành các Quyết định giao đất xây dựng nhà ở cho 5 hộ dân tại xã Quế Phú cũ (nay là xã Hương An). Tại quyết định giao đất ghi rõ diện tích đất, số thửa, số lô… và kèm theo sơ đồ vị trí giao đất do Phòng Địa chính cũ (nay là Phòng Tài nguyên-Môi trường) đo vẽ theo tỷ lệ 1/2000. Đồng thời, 5 hộ dân này có nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền sử dụng đất cho Nhà nước.

Nhận được quyết định giao đất, số hộ dân này đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và có 2 trường hợp được UBND H. Quế Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Mai Văn Thọ, Nguyễn Thị Hiền và 3 trường hợp còn lại là Võ Thị Hường, Nguyễn Cảnh Cư, Nguyễn Văn Phước chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện xong nghĩa vụ, 5 hộ dân này yêu cầu được giao đất thực tế để xây dựng nhà ở song tất cả chỉ được nhận những… lời hứa. Ông Nguyễn Văn Phước bức xúc: 22 năm trôi qua, chúng tôi nhiều lần làm đơn gửi từ xã đến huyện đề nghị cơ quan chức năng định vị, xác định mốc giới, giao đất thực tế để gia đình xây dựng nhà ở nhưng không được giải quyết. Chẳng biết đến bao giờ 5 gia đình chúng tôi mới được giao đất thực tế? Ông Võ Thanh Sơn, đại diện cho hộ Võ Thị Hường cho biết: Đất được cấp có bản đồ rõ ràng nhưng cán bộ địa chính cứ chây ì, tìm mọi lý do để trì hoãn việc giao đất cho người được cấp đất. Oái oăm hơn, một số diện tích nằm trong diện tích đất cấp cho 5 hộ chúng tôi nay được giao cho con lãnh đạo xã Hương An xây dựng nhà ở.

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ này, chúng tôi được biết hơn 20 năm qua, 5 hộ dân này đã nhiều lần gửi đơn từ xã đến huyện đề nghị xác định vị trí đất thực tế song hết lần này đến lần khác huyện "đá" trách nhiệm cho xã rồi xã lại "đổ" trách nhiệm lại cho huyện và cuối cùng là người dân… phải chờ. Theo ông Võ Trí Khánh- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H. Quế Sơn, giải quyết đơn khiếu nại, ngày 13-3-2019, cán bộ Chi nhánh phối hợp cùng Phòng Tài nguyên-Môi trường, cán bộ địa chính xã Hương An và chủ sử dụng đất kiểm tra, xác định vị trí từng thửa đất được giao năm 1997 song không xác định được vị trí vì sơ đồ giao đất năm 1997 không có tọa độ điểm, không có địa vật trên thực địa để làm căn cứ xác định vị trí từng thửa đất… Ngày 22-4-2019, làm việc cùng chúng tôi ông Trần Văn Noa- Phó chủ tịch UBND H. Quế Sơn cho biết: Ngày 17-4-2019, UBND H. Quế Sơn có Công văn số 349 giao cho Phòng Tài nguyên- Môi trường, UBND xã Hương An kiểm tra cụ thể vị trí thửa đất của 5 đối tượng nêu trên để giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị của công dân, thời gian hoàn thành trước ngày 25-4-2019. Thời hạn được ghi cụ thể như vậy song đến nay người dân vẫn chưa nhận được kết quả trả lời từ các cơ quan chức năng. 

 Có thể nói, việc 5 hộ dân ở xã Hương An phải mỏi mòn chờ đợi trong thời gian hơn 20 năm để được giao đất làm nhà đã thể hiện sự tắc trách, thiếu quan tâm của chính quyền địa phương. Do vậy, các cơ quan chức năng tại H. Quế Sơn cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, đừng để người dân phải chờ đợi thêm nữa.

M.T