Báo Công An Đà Nẵng

“Đường băng” cho Đà Nẵng cất cánh!

Thứ sáu, 01/03/2019 07:35

Đà Nẵng những ngày đầu năm 2019, liên tục những tín hiệu vui, đầy khởi sắc ập đến. Cùng với các chỉ số lạc quan về KT-XH đạt được trong năm 2018, thì Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, với nhiều cơ chế đặc thù để phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... được ví như "đường băng" cho Đà Nẵng cất cánh!

Trở lại thời gian vài năm về trước, điển hình như năm 2017, Đà Nẵng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nổi cộm, thậm chí có lúc như rơi vào trạng thái “mất phương hướng”, khi mà hàng loạt cán bộ và nguyên cán bộ lãnh đạo thành phố, kể cả tập thể Ban Thường vụ Thành ủy phải thi hành kỷ luật với nhiều hình thức, mức độ khác nhau theo Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bước sang năm 2018, trong bối cảnh Đà Nẵng vừa từng bước ổn định tình hình, tổ chức, bộ máy; vừa phải “sửa sai”, khắc phục khuyết điểm và một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khác là tìm hướng phát triển, xây dựng thành phố... Đà Nẵng đã làm gì và làm như thế nào để giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra nêu trên?

Tại cuộc làm việc mới đây với Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dẫn đầu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, năm 2018 Đà Nẵng có rất nhiều việc phải làm. Đây cũng là năm điển hình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, năm 2018 có thể nói là một năm bận rộn của Đà Nẵng, với quyết tâm, thành phố đã làm được rất nhiều việc. Nổi bật là đã rất nghiêm túc trong thực hiện Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư liên quan đến việc kiểm điểm các tập thể, cá nhân sai phạm. Sau kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là một trong những tập thể điển hình của sự thẳng thắn. “Kiểm điểm nhau, đưa ra mức kỷ luật đến cảnh cáo các đồng chí Thường vụ của mình. Có lẽ chỉ có Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến khi đánh giá lại kết quả công tác cuối năm 2018, hậu các kiểm điểm ấy thì Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lại trở thành một tập thể rất đoàn kết”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức kiểm điểm rất thẳng thắn, các đồng chí bị kỷ luật cũng rất nghiêm túc, không biểu hiện tư tưởng chán nản hay tiêu cực mà xem đây như là bài học, để rồi cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Song song với công tác xây dựng Đảng, các chỉ số về kinh tế - xã hội năm 2018 của Đà Nẵng cũng tăng trưởng tốt, tốt hơn, ấn tượng hơn, cơ cấu kinh tế tăng trưởng hơn rất nhiều so với năm 2017. “Một trong những lý do đem lại kết quả nêu trên có thể khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy coi sự cố 2017 là một bài học. Từ đó tập trung kiện toàn, rà soát lại các quy chế và nghiêm túc thực hiện theo quy chế, làm đúng nguyên tắc. Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đều thể hiện trách nhiệm của mình”, ông Trương Quang Nghĩa nói.

Liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư, liên tiếp trong 2 năm 2018 và 2019, Đà Nẵng chọn chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” và “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, kết quả và cách tiếp cận của thành phố là làm sao tạo được môi trường đầu tư dài hơi, bền vững và hướng tới người dân. Bí thư Thành ủy cho rằng, Đà Nẵng đã đến lúc phải thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với các dự án, các nhà đầu tư. Không nhìn ngắn, không nhìn theo kiểu “tư duy nhiệm kỳ” khi mà tài nguyên, dư địa phát triển của Đà Nẵng bắt đầu hạn chế, vì vậy phải chọn lựa, phải thận trọng.

Ngày 1-3 tới đây, Đà Nẵng sẽ tổ chức “Tọa đàm mùa Xuân” lần thứ 2. Tín hiệu vui là Đà Nẵng sẽ đón những dự án lớn, thực chất, và đây là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hơi, thậm chí của 2-3 nhiệm kỳ. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định, những dự án này sẽ quyết định cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng, với nhiều chuyển đổi, đó là tập trung nhiều vào sản xuất công nghệ cao chứ không chỉ thuần túy về du lịch, thuần túy về bất động sản.

Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, tại “Tọa đàm mùa Xuân” 2019, Đà Nẵng sẽ cấp phép đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn hơn 489 triệu USD. Đồng thời sẽ thông báo cho phép nghiên cứu 13 dự án được lựa chọn trong định hướng quy hoạch phát triển thành phố để các nhà đầu tư nghiên cứu, với tổng vốn tương đương hơn 3,5 tỷ USD. Đây là con số cao gấp nhiều lần thu hút đầu tư các năm 2017 và 2018. Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, đây là bước chuẩn bị, là cơ sở để Đà Nẵng bắt tay thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Trong các chỉ tiêu của Nghị quyết 43 mà Bộ Chính trị giao cho Đà Nẵng, thì chỉ tiêu về mức tăng trưởng bình quân hàng năm 12%, theo Bí thư Thành ủy “là áp lực vô cùng lớn, là cả một vấn đề”. Tuy nhiên, qua các phân tích rất khoa học, rất khách quan của các chuyên gia và quyết tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng nhận thấy có đầy đủ cơ sở để thực hiện được.

Có thể thấy, những tín hiệu vui ngay từ đầu năm 2019 và bao quát nhất là Nghị quyết 43 mà Bộ Chính trị mới ban hành cho Đà Nẵng là một “luồng sinh khí mới”, tạo động lực, tinh thần lạc quan, phấn khởi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới. Chặng đường ấy chắc chắn sẽ không bằng phẳng, nhưng mỗi “bước chân” đặt lên đó hẳn là bước chân vững chãi, chắc chắn nhất!

DOÃN HÙNG