Báo Công An Đà Nẵng

Đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia (2)

Thứ ba, 21/04/2015 09:57

* Bài2: Lật mặt kẻ chủ mưu

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã trộm cắp, gần 10 xe máy đắt tiền từ Việt Nam đưa sang Lào tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Nếu không kịp thời phát hiện đấu tranh triệt xóa, đường dây phạm tội này sẽ còn gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội.

Nhận định một trong số những nghi can chính trong đường dây trộm cắp xe máy tại Đà Nẵng này là Hứa Thanh Thanh, song việc xác minh, bắt giữ đối tượng không hề dễ đối với BCA 006T. Xác minh các mối quan hệ của Thanh tại TP Đà Nẵng được biết, có thời gian Thanh đến tạm trú tại phòng trọ của một người bà con cùng quê là Hứa Hoàng Linh (1991, tại P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Sau đó Thanh không ở cố định, thường xuyên mượn CMND của Linh để thuê nhà nghỉ lưu trú. Đáng chú ý là thời điểm năm 2014, Thanh có cặp bồ với chị Mai Thị Cẩm N., nhà ở đường Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng). Chị N. làm nghề tiếp thị, có chồng và con nhỏ nhưng vừa mới ly hôn. Khi quan hệ với Thanh, N. có thai 2 tháng và chuẩn bị được Thanh đưa về quê ở H. Đại Lộc (Quảng Nam) để ra mắt gia đình.

Ngày 8-4, thông tin TS sát nắm được, Thanh đón xe buýt dẫn N. về H. Đại Lộc để bàn chuyện cưới xin cùng gia đình. Ngay sau đó, một tổ công tác tức tốc lên đường vào H. Đại Lộc, phối hợp CAX Đại Hồng gọi Thanh đến trụ sở UBND xã để làm rõ một số điểm nghi vấn. Làm việc với BCA 006T, sau một hồi khai báo vòng vo, cuối cùng Thanh khai nhận hành vi cùng đồng bọn trộm xe Mio của anh Sơn bán cho ông Đỗ Văn Tâm. Cụ thể, năm 2014, trong quá trình sống cùng Hứa Hoàng Linh tại P. Hòa Khánh Bắc, Thanh kết thân với Nguyễn Quang Vinh (1984, trú tổ 2, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) cùng thuê nhà tạm trú tại đây. Sau này Vinh cùng vợ đến khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập (TP Đà Nẵng) mở quán cơm bụi và có rủ Thanh về phụ bán.

Bản thân Vinh năm 2007 phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND TP Đà Nẵng xử 30 tháng tù giam. Thời gian thụ án, Vinh có quen biết với Đỗ Văn Tâm cũng đang bị cải tạo. Sau khi mãn hạn tù về sống tại Đà Nẵng, Vinh được ông Tâm đặt hàng mua xe máy trộm cắp để chuyển lên Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, sau đó đưa sang Lào bán. Tùy theo loại xe và chất lượng mà ông Tâm mua với giá khác nhau, như: Sirius 4 triệu đồng, Air Blade 7 triệu đồng, Exciter 6,5 triệu đồng, Wave 3 triệu đồng... Có mối tiêu thụ, Vinh và Thanh liên tục trộm cắp xe máy tại TP Đà Nẵng để bán cho ông Tâm.

Nguyễn Quang Vinh.

Từ lời khai của Thanh, ngay trong ngày 8-4, BCA 006T tiến hành triệu tập làm việc với Nguyễn Quang Vinh. Ban đầu Vinh không thừa nhận hành vi phạm tội, một mực cho rằng chỉ sai phạm là có sử dụng chiếc xe máy Exciter BKS 43F1-166.00 không rõ nguồn gốc mua ở tỉnh TT-Huế để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, theo khai nhận từ người yêu của Hứa Thanh Thanh và chính vợ của Vinh là chị Hương thì Vinh sử dụng khá nhiều xe máy khác nhau. Biết không thể giấu được, Vinh khai nhận cùng với Thanh là tác giả vụ trộm xe máy của anh Sơn ở P. Khuê Trung.

Cụ thể, 12 giờ ngày 8-12-2014, Vinh rủ Thanh cùng đi trộm cắp xe máy. Vinh điều khiển xe Yamaha Exciter BKS 43F1-166.00 của Vinh để chở Thanh ngồi sau đi trộm. Khi đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng), Vinh phát hiện chiếc xe Yamaha Mio BKS 43D1-269.94 của anh Trần Văn Sơn để trên vỉa hè không có người trông coi nên bảo Thanh đứng ngoài cảnh giới, còn mình đến phá khóa trộm chiếc xe này bán cho Tâm với giá 3 triệu đồng. Gây án thành công, Vinh thống nhất chia cho Thanh số tiền bán xe theo tỷ lệ 1/3 (Thanh 1 triệu đồng, Vinh 2 triệu đồng). Sau khi mua xe, Tâm điều khiển đến khu vực ngã ba Hòa Cầm gửi theo ô-tô khách để chở về H. Ngọc Hồi và nhờ người đưa sang Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngoài vụ trộm xe anh Sơn, Nguyễn Quang Vinh và Hứa Thanh Thanh còn khai nhận trước đó (trong khoảng thời gian từ tháng 3-2013 đến tháng 12-2014) đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam bán cho Đỗ Văn Tâm. Sau đó, Tâm thuê ô-tô chạy tuyến Đà Nẵng-Kon Tum vận chuyển lên H. Ngọc Hồi với giá 200.000 đồng/xe để đưa sang Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y bán sang Lào, thu lợi bất chính mỗi chiếc khoảng 2 triệu đồng. Cụ thể, 14 giờ 30 ngày 20-10, Vinh điều khiển xe máy BKS 43F1-166.00 chở Thanh đi trộm cắp.

Khi đi đến khu vực Nhà thi đấu đa năng thuộc Cung thể thao Tiên Sơn (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), Vinh phát hiện xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 43K1-196.12 của anh Nguyễn Đức Khánh (1996, trú tổ 6, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) để dưới gầm cầu thang số 5 nhưng không có người trông coi. Vinh bảo Thanh đứng ngoài cảnh giới, còn Vinh đến dùng đoản phá khóa trộm xe. Sau đó, Vinh và Thanh đem xe bán cho Tâm với giá 7,5 triệu đồng. Số tiền này Vinh chia cho Thanh 2,2 triệu đồng, còn lại Vinh hưởng.

Tang vật vụ trộm và phương tiện gây án trộm cắp xe máy.

Cùng thủ đoạn tương tự, 17 giờ 30 ngày 5-12-2014, Vinh - Thanh  trộm xe Air Blade BKS 77L1-403.48 của anh Đặng Chí Dũng (1995, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) để trước cổng trường Cao Thắng (TP Đà Nẵng) bán giá 6,5 triệu đồng. 12 giờ 30 ngày 3-4, Vinh chở Thanh đến Khu chung cư (KCC) Nam cầu Cẩm Lệ (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) trộm xe Wave BKS 43S6-1358 của anh Lê Huy Thuận (1984, trú tổ 8, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) bán cho Tâm 3 triệu đồng. 17 giờ  ngày 26-11-2014, đến khu vực Nhà thi đấu đa năng trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 73N1-145.49 của anh Phan Văn Tý (1988, trú H. Bố Trạch, Quảng Bình) bán giá 3 triệu đồng.

Trong tháng 6-2014, cả hai đến KCC Nam cầu Tuyên Sơn (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 77D1-082.74 của anh Nguyễn Trọng Huy (1991, trú xã Mỹ Lộc, H. Phù Mỹ, Bình Định) bán 3 triệu đồng. Khoảng tháng 3-2013, Vinh chở Thanh đến KCC Nam cầu Cẩm Lệ thuộc xã Hòa Châu (H. Hòa Vang) trộm xe Honda Lead BKS 43K1-156.15 của chị Đinh Thị Thúy Liễu (1979, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) bán với giá 4,5 triệu đồng. Cùng thời gian này, cả hai còn trộm xe Yamaha Sirius BKS 43H1-093.26 của chị Võ Thị Hoài Bảo (1993, trú xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) để trên vỉa hè trước khu KTX Trường CĐ CNTT Đà Nẵng bán cho Tâm với giá 3 triệu đồng. Tháng 4-2014, Vinh chở Thanh đến trước KTX Trường CĐ CNTT Đà Nẵng thuộc P. Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 74F1-098.85 của chị Nguyễn Thị Hương (1992, trú xã Hải Quế, H. Hải Lăng, Quảng Trị) để trên vỉa hè không có người trông coi, bán được 3 triệu đồng.

Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Trưởng BCA 006T cho biết, sau khi hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, ngày 9-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hứa Thanh Thanh, Đỗ Văn Tâm và Nguyễn Quang Vinh cùng thời hạn 4 tháng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Chuyên án hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Nguyên Thảo