Báo Công An Đà Nẵng

Đường dây trộm xe máy từ Đà Nẵng đưa vào TPHCM tiêu thụ

Thứ sáu, 24/06/2016 11:25

* BÀI 1: “ÔNG TRÙM” LÀ KẺ TRỐN NÃ

(Cadn.com.vn) - Qua công tác trinh sát địa bàn, từ tháng 4-2014, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng nắm được thông tin về việc có hàng loạt xe máy đắt tiền chính hãng Honda như Dream, Wave, Air Blade, Lead… bị kẻ gian lấy cắp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Điều khá đặc biệt là những xe bị mất cắp nhanh chóng “bốc hơi” ra khỏi địa bàn TP Đà Nẵng một cách bí ẩn.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, trong đó tập trung giám sát hoạt động của số đối tượng có tiền án, tiền sự và biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, Phòng CSHS phát hiện đường dây trộm cắp xe máy đắt tiền từ TP Đà Nẵng chuyển vào TPHCM tiêu thụ. Và điều khá bất ngờ, kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Hà Thanh Tùng (1975, trú P.1, Q.10, TPHCM), đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Từ những kết quả thu thập được, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 316T, tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ kẻ cầm đầu và triệt xóa các nhóm chuyên trộm cắp xe máy từ Đà Nẵng đưa đi nơi khác tiêu thụ. Được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ phía CAQ Thanh Khê, Phòng CSHS thu thập được khá nhiều thông tin về Hà Thanh Tùng cũng như các mắt xích trong đường dây phạm tội do y điều hành tại TP Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Đỗ Thị Lan.

Tài liệu TS thể hiện, Tùng là đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, sau khi đồng bọn trộm cắp được xe máy chuyển đến, Tùng sử dụng đồ nghề tháo rời phụ tùng rồi đóng hộp, gửi theo ô-tô chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Cũng vì hành vi bất chính này mà năm 2010, Tùng cùng đồng bọn bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phát hiện, khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tháng 3-2013, sau khi chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam An Điềm, Tùng về địa phương lưu trú một thời gian nghe ngóng động tĩnh rồi quay lại Đà Nẵng để tiếp tục hoạt động phạm tội. Lần này Tùng không sử dụng chiêu cũ “luộc xe” tại chỗ mà chuyển nguyên chiếc vào TPHCM tiêu thụ.

Thông qua các mối quan hệ có từ trước, Tùng “bắn tin” với các đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng là sẽ mua xe chính hãng Honda giá cao. Nếu trộm được xe, cứ liên hệ với Tùng sẽ có người đến nhận xe và giao tiền. Và sau khi mua được xe trộm cắp, Tùng thuê người đưa đến điểm tập kết và tổ chức chuyển bằng ô-tô vào TPHCM để đục lại số khung, số máy rồi bán ra thị trường. Tuy Tùng khá tinh vi và xảo quyệt trong việc che giấu thân phận của mình tại Đà Nẵng, song hành vi gian dối của đối tượng vẫn bị Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm. Mới ra Đà Nẵng hoạt động lại được 4 tháng, đường dây trộm cắp xe máy do Tùng cầm đầu bị triệt xóa. Hàng loạt đồng bọn bị bắt, còn Tùng nhanh chân chạy trốn vào TPHCM. Ngày 9-8-2013, Tùng bị CQĐT CATP Đà Nẵng phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hà Thanh Tùng (trái) và Trương Minh Thiện.

Ngoài việc làm rõ chân dung kẻ cầm đầu, BCA 316T còn xác định được 2  trợ thủ đắc lực của Tùng trong việc vận chuyển xe trộm cắp từ Đà Nẵng vào TPHCM và các đối tượng chuyên trộm xe để bán cho Tùng. Đến tháng 4-2016, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đề xuất Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng phá Chuyên án 316T. Theo đó, Phòng CSHS phối hợp cùng CAQ Thanh Khê và Phòng Cảnh sát Bảo vệ & Cơ động (CSBV&CĐ) đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ giám sát, bắt giữ các đối tượng nằm trong đường dây phạm pháp này. Ngày 7-4, lực lượng Phòng CSBV&CĐ phát hiện, bắt giữ Lê Đình Nhân (1990, trú tổ 44, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) cùng tang vật là 4 xe máy đang trên đường chuẩn bị chuyển từ Đà Nẵng vào TPHCM tiêu thụ. Đến ngày 8-5, “ông trùm” Hà Thanh Tùng cũng bị phát hiện, bắt giữ tại TPHCM.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, bước đầu Tùng khai nhận, trong thời gian trốn lệnh truy nã, tháng 4-2014, Tùng gặp và quen biết với Trương Minh Thiện (1992, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tại TPHCM. Tại đây, biết Thiện vào TPHCM để tự cai nghiện ma túy, Tùng kể lại đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy từ Đà Nẵng vào TPHCM và xin số điện thoại của Thiện. Khoảng tháng 10-2014, sau khi về Đà Nẵng, Thiện điện thoại hỏi Tùng nếu trộm được xe từ Đà Nẵng thì sẽ chuyển vào TPHCM cho Tùng bằng cách nào. Nghe vậy, Tùng hứa sẽ tiêu thụ tất cả các xe trộm từ Đà Nẵng đưa vào TPHCM và tìm người giúp Thiện vận chuyển. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến ngày 6-4-2016, thông qua Lê Đình Nhân và Đỗ Thị Lan (1986, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) nhận vận chuyển, Tùng đã mua của Thiện cùng đồng bọn tổng cộng hơn 60 xe máy các loại từ Đà Nẵng chuyển vào TPHCM để bán cho người khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nguyên Thảo
(còn nữa)