Báo Công An Đà Nẵng

Đường trăm tỷ dang dở suốt 7 năm vì “đợi” mặt bằng 1 hộ dân

Thứ sáu, 19/05/2023 07:42
120m đường nối từ đường Cứu nạn cứu hộ đến QL1A dang dở do vướng mặt bằng.
Nhiều phương tiện lưu thông băm nát con đường dân sinh.

120m đường bị “tắc” suốt 7 năm

Dự án đường nối từ Cứu nạn cứu hộ đến QL1A (thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư năm 2016 với mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến ngày 31-12-2023. Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý (BQL) Dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm đại diện chủ đầu tư, quản lý dự án.

Tuyến đường có tổng chiều dài 8,3km, có điểm đầu tại Km 0+129 (đường Cứu nạn cứu hộ) và điểm cuối tại Km 972+200 của QL1A (ngã ba Cây Cốc, thị trấn Hà Lam). Bề rộng nền đường 12m với mặt đường rộng 7m, lề đường rộng mỗi bên 2,5m. Tuyến đường hoàn thành góp phần giảm lưu lượng phương tiện trên QL1A, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Đông của tỉnh. Theo BQL Dự án các công trình giao thông tỉnh, đơn vị thi công đã thi công được 8,18km, chỉ còn 120m bị vướng hộ bà Bùi Thị Nuôi tại ngã ba Cây Cốc chưa bàn giao mặt bằng nên chưa thể thi công hoàn thiện tuyến đường. Ngoài ra, còn 1 đoạn ngắn tại thị trấn Hà Lam chưa thảm nhựa do hộ ông Trương Mua cản trở thi công. Phần diện tích đất ông Mua cản trở do địa phương quản lý. Do đó, đơn vị và chính quyền sẽ tiến hành bảo vệ thi công, nhưng chờ thực hiện cùng lúc khi giải phóng mặt bằng hộ bà Nuôi. Nếu có mặt bằng, đoạn đường này chỉ thi công khoảng 2 tháng là xong. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), BQL Dự án các công trình giao thông tỉnh đã đề nghị UBND H. Thăng Bình sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc này.

Ngày 17-5, có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận nhiều phương tiện xe máy, ô-tô di chuyển qua con đường dân sinh chật hẹp khoảng 3,5m đầy ổ voi, ổ gà, mặt đường nham nhở lượn sóng bị các phương tiện cày nát. Người dân địa phương cho biết, hằng ngày có rất đông phương tiện từ QL1A lưu thông qua đoạn đường này để ra đường Cứu nạn cứu hộ. Do đường nhỏ, có khúc cong nên thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Phương tiện lưu thông nhiều qua đoạn đường này khiến mặt đường bị băm nát, hư hỏng, trời nắng thì bụi mù trời, mưa xuống thì lầy lội khiến người dân sống hai bên đường rất bức xúc. Người dân muốn chính quyền sớm giải quyết vướng mắc, thi công hoàn thành tuyến đường này, đồng thời khắc phục con đường dân sinh để người dân đi lại thuận lợi. Liên quan đến phản ánh của người dân về vấn đề này, BQL Dự án các công trình giao thông tỉnh cho biết sẽ kiểm tra, lắp đặt các biển cảnh báo tốc độ và nguy hiểm.

Tuyến đường bị “tắc” suốt 7 năm do vướng hộ bà Nuôi.

Khẩn trương gỡ vướng

Theo UBND H.Thăng Bình, dự án thu hồi diện tích 997,65m2 loại đất ở đô thị của hộ bà nuôi. Ngày 6-12-2022, UBND huyện đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho bà Bùi Thị Nuôi số tiền hơn 8,7 tỷ đồng tương đương với diện tích đất bị thu hồi trên và đất tái định cư. Tuy nhiên, bà Nuôi chưa thống nhất với phương án của huyện đưa ra, ủy quyền cho 1 Công ty Luật chi nhánh tại Đà Nẵng tiếp tục gửi đơn khiếu nại với lý do diện tích bồi thường chưa đủ, giá thấp, yêu cầu bố trí thêm lô tái định cư, tính thêm nhân khẩu…, nên kéo dài thời gian giải quyết đơn thư người dân theo quy định.

Bà Phan Thị Nhi – Phó Chủ tịch UBND H.Thăng Bình cho biết, ngoài 997,65m2 bị thu hồi, phần diện tích đất ở còn lại (ngoài vệt GPMB) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp năm 2011) của bà Nuôi là 493,35m2. Theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Lam giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, mặt cắt quy hoạch tuyến đường nối từ đường Cứu nạn cứu hộ đến QL1A là 48m. Sau khi trừ khoảng lùi 3m, diện tích còn lại của bà Nuôi khoảng 75m2 không đảm bảo để xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đường nối từ đường Cứu nạn cứu hộ đến QL1A có mặt cắt lộ giới 60m. Vì vậy, diện tích còn lại của hộ bà nuôi cũng không đảm bảo để xây dựng nhà ở.

Theo quy định của UBND tỉnh, trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để làm nhà ở, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác thì được bồi thường bằng đất ở theo hình thức giao đất ở tại các khu tái định cư hoặc các vị trí xen cư. Căn cứ vào nhân khẩu và số cặp vợ chồng, tại thời điểm trước khi ban hành Thông báo thu hồi đất ngày 10-10-2016 của UBND H.Thăng Bình, gia đình bà Bùi Thị Nuôi có 8 nhân khẩu và 3 cặp vợ chồng cùng sinh sống trên thửa đất bị thu hồi thực hiện dự án. Do thực hiện dự án kéo dài, đến năm 2022 nhiều người trong gia đình bà Bùi Thị Nuôi di chuyển tạm trú tại TP Đà Nẵng. Vì vậy, rất khó khăn trong việc xác nhận cặp vợ chồng thứ 2 trở lên thực tế cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi để thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho hộ dân.

Để giải quyết vụ việc đúng theo quy định, UBND huyện đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh để xem xét hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Quảng Nam cần sớm tổ chức buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hộ bà Nuôi, sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thiện tuyến đường nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống.

Lê Vương