Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 83 năm ngày Dân vận (15-10-1930 - 15-10-2013):

Đường vào lòng dân

Thứ bảy, 12/10/2013 07:00

(Cadn.com.vn) - Không phải bất kỳ chủ trương, chính sách nào của chính quyền cũng dễ dàng thu được sự đồng thuận của người dân, nhất là khi nó đụng chạm đến những vấn đề quyền lợi, nghĩa vụ, tâm linh... Nhưng với lòng nhiệt tình và tận tụy, đội ngũ những người làm công tác dân vận trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tiếp cận, vận động, tuyên truyền giải thích... thu hút và biến sức mạnh to lớn ấy đóng góp mạnh mẽ vào công cuộc xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp...

Còn nhớ, vào tháng 8-2012, sau 44 năm sống gần như cách biệt với bên ngoài, người dân Làng Vân (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) đã được chuyển vào địa bàn đô thị sinh sống. Ai cũng mừng cho người dân Làng Vân. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng để có được cuộc di dời lịch sử ấy, các cấp chính quyền đã kiên trì vận động người dân rất nhiều lần, trong đó có CBCS Bộ đội Biên phòng (BĐBP)...

Nhớ lại những lần đến vận động bà con Làng Vân, Trung tá Hồ Bách Chiến, Trưởng ban vận động quần chúng (BĐBP TP) kể: "Bà con đã gắn bó cả đời ở mảnh đất ấy nên không thể nói di dời là di dời ngay được. Cùng với các ban ngành đoàn thể khác, hằng đêm các CBCS BĐBP phải đến từng nhà dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con. Trong một lần như thế chúng tôi nghe bà con phản ánh, trong giấy tờ đưa giao cho bà con, chẳng hiểu sao ban dự án lại ghi "cho người dân thuê lại khu chung cư", trong khi theo chủ trương là phải bố trí lại chỗ ở cho bà con khi được di dời. Nắm được thông tin đó, chúng tôi đã kiến nghị thành phố và sự việc sau đó được giải quyết ổn thỏa. Từ những chuyện nhỏ nhặt như thế nhưng nếu không giải quyết và giải thích cho người dân hiểu thì rất khó để người dân đồng tình thực hiện chủ trương chính sách của thành phố".

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-Giám đốc CATP và ông Trần Đình Liễn,
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ký kết thực hiện công tác dân vận.

Bằng nhiều cách làm hay, BĐBP TP là một trong những đơn vị thực hiện sáng tạo, hiệu quả công tác dân vận. Chỉ tính riêng trong năm 2013, BĐBP TP đã trao hỗ trợ cho 6 hộ gia đình đặc biệt nghèo tại Q. Thanh Khê số tiền 30 triệu đồng, trao hỗ trợ sinh kế cho 15 hộ đặc biệt nghèo trên các địa bàn biên giới biển và Q. Cẩm Lệ với kinh phí hơn 107 triệu đồng, vận động và hỗ trợ cho hàng chục em học sinh bỏ học quay trở lại trường và triển khai giúp hộ nghèo ở H. Hòa Vang. Việc giúp đỡ ấy chỉ là một phần, điều quan trọng hơn cả là BĐBP TP đã gắn mỗi địa chỉ hộ nghèo hay học sinh bỏ học với từng đơn vị cụ thể, hằng tháng đều đến xem việc giúp đỡ ấy có phù hợp không, có chuyển biến không. "Để vận động được người dân thì phải bắt đầu từ những việc làm thiết thực. Ví dụ như việc vận động tiểu thương không được chèo kéo khách trên đèo Hải Vân, lúc đầu khi BĐBP bắt tay vào thực hiện thì gặp sự phản ứng quyết liệt, nhưng sau khi  chúng tôi đến tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, rồi kiên trì giải thích thì bà con tiểu thương hiểu ra. Bây giờ trên đèo Hải Vân đã không còn chuyện chèo kéo khách, bởi người dân thấy được lợi ích của họ khi giữ gìn thương hiệu du lịch tại đây", trung tá Chiến chia sẻ kinh nghiệm.

Những cách làm dân vận của BĐBP TP chỉ là một trong nhiều phương thức dân vận khéo mà các cấp chính quyền Đà Nẵng thực hiện trong những năm qua. Trong công tác này, đã xuất hiện nhiều điển hình trong công tác dân vận, như P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu) thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tạo sự thân thiện giữa người dân với hành chính công; CATP tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường; UBMTTQVN TP vận động được hơn 17 tỷ đồng để giúp người nghèo, xây dựng 135 ngôi nhà đoàn kết...  Tất cả những mô hình hay, cách làm tốt đều hướng đến người dân, giải quyết những nhu cầu cuộc sống thiết thực cho nhân dân.

Trung tá Hồ Bách Chiến (thứ ba từ phải sang) giúp người dân Làng Vân di dời vào đất liền.

Nhìn nhận kết quả công tác dân vận trên địa bàn thành phố trong những năm qua, ông Võ Ngọc Đồng, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, công tác dân vận và những người làm công tác dân vận đã góp phần đáng kể cho sự phát triển của thành phố. "Điều thuận lợi là trong những năm qua thành phố luôn ban hành và thực hiện những chủ trương vì dân, vì phát triển KT-XH  nên được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Người dân sẵn lòng hiến đất để làm đường, chấp nhận di dời giải tỏa  . . . vì họ biết việc làm đó mang lại lợi ích và cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa cũng tạo ra nhiều khó khăn cho công tác dân vận, chỉ cần nơi nào thực hiện không tốt chủ trương thì khi vận động người dân sẽ không nghe. Làm dân vận không thể hô hào chung chung làm được mà phải đi vào những công việc, vấn đề cụ thể mà người dân quan tâm. Chính điều đó khiến cho công tác dân vận ở Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả", ông Đồng chia sẻ.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, công tác dân vận trên địa bàn thành phố đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với nhân dân, tạo sự đồng thuận và mối quan hệ tin cậy giữa các cơ quan của hệ thống chính trị với nhân dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương có tính đột phá đưa thành phố phát triển đi lên. Với những chủ trương đúng đắn và cách làm đột phá, Đà Nẵng đã vươn mình phát triển trở thành thành phố động lực của cả miền Trung và Tây Nguyên. Thành phố được mở rộng với nhiều tòa cao ốc, những chiếc cầu đẹp nối đôi bờ sông Hàn và cuộc sống người dân luôn được nâng cao... Tại Đà Nẵng, có một cái được lớn hơn rất nhiều đó là được lòng dân và thành công ấy có sự đóng góp to lớn của những người làm công tác dân vận.

Minh Hà