Báo Công An Đà Nẵng

Ferguson tạm lắng

Thứ sáu, 28/11/2014 09:44

(Cadn.com.vn) - Làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ tạm lắng trong đêm 26-11 (sáng 27-11, giờ Việt Nam) sau những nỗ lực không ngừng của lực lượng cảnh sát.

Một không khí mùa đông lạnh giá bao phủ khắp nước Mỹ. Các đường phố ở Ferguson, Missouri và nhiều nơi khác khá yên tĩnh trong đêm 26-11 và sáng 27-11 sau 2 đêm rơi vào tình trạng bất ổn do một quyết định xóa án cho cảnh sát da trắng Wilson bắn chết thiếu niên da đen Michael Brown.

Hiện ông Wilson đang trong quá trình đàm phán để rời khỏi Sở cảnh sát Ferguson và có thể từ bỏ hoàn toàn vị trí của một sĩ quan cảnh sát. “Đây không phải là câu hỏi “nếu, thì” mà là câu hỏi “khi nào”, luật sư của Wilson, Neil Bruntrager, nói với CNN. Tuy nhiên, ông Wilson khẳng định, bản thân chỉ hành động tự vệ và buộc phải bắn chết thiếu niên Brown vì sợ cậu bé 18 tuổi này gây nguy hiểm cho mình.

KHÔNG CÓ SỰ CỐ ĐÁNG TIẾC

Một số người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát Ferguson trong đêm 26-11. Họ đứng bên dưới dòng chữ “Mừng Lễ Tạ ơn” và ném những lời tục tĩu về phía các thành viên Vệ binh Quốc gia, đang đứng bảo vệ bên ngoài văn phòng sở cảnh sát.

Tại San Diego, khoảng 300 người biểu tình tuần hành hòa bình dưới sự hộ tống của cảnh sát qua khu City Heights và hô vang: “Ferguson, chúng tôi ủng hộ các bạn”. Ngược lại, những người biểu tình tại Los Angeles, Oakland và các nơi khác trên khắp đất nước vẫn phản đối bằng cách chặn đường, và trong một số trường hợp đã đụng độ với cảnh sát.

Tại Oakland, ít nhất 200 người biểu tình trên các đường phố đập vỡ cửa sổ các cửa hiệu với biển quảng cáo và điểm dừng xe buýt, trước khi đương đầu cảnh sát tại Quảng trường công cộng tiếp giáp với City Hall. Khoảng 70 người tuần hành qua Atlanta, và 1 ngày sau cuộc mít-tinh lớn ở Quảng trường Times của New York. Nhưng không có sự cố đáng tiếc nào và không có đối đầu giữa hai bên. Cảnh sát bắt giữ khoảng 130 người song không ai bị thương hay có thiệt hại nào.

Giới quan sát cho rằng, tình hình yên ắng hiện nay một phần có thể do người Mỹ bận rộn với ngày Lễ Tạ ơn (27-11), thời điểm nghỉ lễ quan trọng ở nước này.

Tình trạng cướp bóc xảy ra ở Ferguson phơi bày an ninh bất ổn ở Ferguson. Ảnh: AP

KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀ VẤN ĐỀ MÀU DA

Ferguson là nhà của 21.000 dân với 63% người Mỹ gốc Phi và 34% dân da trắng, theo số liệu điều tra dân số Mỹ năm 2010. Thị trưởng  Ferguson, James Knowles là người da trắng và hầu hết các thành viên hội đồng thành phố cũng vậy.

Ferguson từ lâu trở thành tâm điểm của tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại ở Mỹ. Bạo loạn bùng phát hôm 24-11 là kết quả của tình trạng chia rẽ sắc tộc sâu sắc tại cường quốc số 1 thế giới, kéo theo làn sóng biểu tình lan rộng khắp 117 thành phố.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, vấn đề của Ferguson không đơn giản là màu da mà còn là mâu thuẫn giữa người Mỹ gốc và người Mỹ nhập cư. Vì sao Tổng thống Barack Obama vẫn nỗ lực kiềm chế tức giận, vẫn rất thận trọng trước những bình luận về tình hình ở Ferguson? Tất nhiên, ông chủ Nhà Trắng hiểu rõ vấn đề sâu xa ở Ferguson không muốn làm bùng nổ thêm những căng thẳng âm ỉ ở vùng đất này.

Nói về vụ bạo loạn ở Ferguson và làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ lần này, Nga cho rằng, Washington đã vi phạm nhân quyền, đạo đức giả và không đủ tư cách để giảng giải Moscow về nhân quyền. Theo Reuters, trên thực tế, Washington thường xuyên chỉ trích Moscow vi phạm nhân quyền.

Khả Anh