Báo Công An Đà Nẵng

Ga Đà Lạt hoạt động lại chuyến tàu cổ

Thứ tư, 12/01/2022 18:02

Lực lượng CSGT phối hợp kiểm tra, đảm bảo an toàn cho hành trình chạy tàu.

Ông Nguyễn Võ Minh Chánh - Trưởng Ga Đà Lạt cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, Ga Đà Lạt đón hơn 5.000 lượt khách tham quan. Khách đến ga mỗi ngày khá ít nên đơn vị chưa khởi động lại các toa xe lửa. Trung bình mỗi ngày Ga Đà Lạt đón khoảng 200 khách tham quan và thường đông đúc hơn mỗi cuối tuần. Ga tiếp tục phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo chủ trương của ngành du lịch Lâm Đồng là "Vaccine - 5K - Công nghệ thông tin - Ý thức" trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ga Đà Lạt được công nhận là Di tích Văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 2001. Ngoại trừ đầu kéo hơi được thay bằng máy chạy dầu thì các toa khách đều là toa xe cổ được phục hồi, kể cả đường ray. Hiện, Ga Đà Lạt chỉ còn một tuyến đường sắt duy nhất còn lại dài 7 km được phục hồi, đưa du khách đến Trại Mát, tham quan chùa Linh Phước.

L.Đ