Báo Công An Đà Nẵng

Gã "giang hồ vặt" chợ Đống Đa lãnh án

Thứ tư, 05/08/2015 08:59

(Cadn.com.vn) - ”Nam trùm"- biệt danh của Ngô Quang Nam (1975, trú tổ 54, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), kẻ từng là nỗi ám ảnh của tiểu thương chợ Đống Đa (Đà Nẵng), nhất là những người buôn bán tại khu đất trống K81/12- Phan Kế Bính (chợ Đống Đa). Với bản chất láu cá của một kẻ "giang hồ vặt", Nam "trùm" đã cưỡng đoạt tiền của nhiều người buôn gánh bán bưng tại đây. Còn nếu ai không chịu "cống tiền" theo mức do hắn định ra, thì tay "giang hồ vặt" này cho đám lâu la đến quấy phá... Chính vì vậy, khi Nam "trùm" bị cơ quan CA bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, rất nhiều hộ tiểu thương ở chợ Đống Đa như trút được nỗi lo lắng bấy lâu.

Cuối tháng 7-2015, TAND Q. Hải Châu đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Quang Nam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" đã nhận được sự quan tâm rất lớn của tiểu thương, người dân quanh khu vực chợ Đống Đa. Tự xem mình là "dân anh chị" nên khi đứng trước vành móng ngựa, ban đầu bị cáo Nam cũng tỏ thái độ bất cần, không chịu hợp tác với HĐXX... Tuy nhiên, với sự cảnh cáo nghiêm khắc của chủ tọa phiên tòa và những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng tay "giang hồ vặt" Nam "trùm" phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình...

Bị cáo Ngô Quang Nam.

Những người bị hại của Nam liên quan đến vụ án này, gồm: chị Nguyễn Thị Thanh (1991, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), anh Nguyễn Hữu Phàn (1978, trú H.  Phú Lộc, TT-Huế), chị Trần Thị Bích Thủy (1990, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và vợ chồng anh Phạm Lý (1989)- chị Nguyễn Thị Ngọc (1995, cùng trú H. Phú Lộc). Đây là những người buôn hải sản tại khu đất trống số K81/12-Phan Kế Bính (chợ Đống Đa) thuộc sự quản lý của UBND P. Thuận Phước (Q. Hải Châu).

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 9-2014, Ngô Quang Nam kéo theo nhiều đối tượng đến đe dọa, buộc những người bị hại nêu trên phải nộp tiền thuê chỗ ngồi hàng tháng cho hắn. Nam "trùm" rất láu cá khi tuyên bố khu đất thuộc sở hữu của hắn, nếu ai không nộp "phí chỗ ngồi" thì không cho buôn bán. Sau đó Nam tự đưa ra mức tiền thuê chỗ ngồi, cụ thể: chị Thanh phải nộp 700.000 đồng/tháng, anh Phàn 1.500.000 đồng/tháng, chị Thủy và vợ chồng anh Lý mỗi hộ phải nộp 800.000 đồng/tháng. Đang buôn bán yên ổn, sợ đi chỗ khác mất khách nên từ tháng 9-2014 đến tháng 1-2015, các hộ đều phải trả  đủ tiền thuê cho Ngô Quang Nam.

Đến đầu tháng 1-2015, do buôn bán ế ẩm, chị Thanh và các hộ tại đây đề nghị Nam "trùm" giảm tiền thuê và cho khất nợ vì chưa có tiền. Nổi máu côn đồ, sáng 8-1-2015, Nam điện thoại đe dọa chị Thanh và các hộ khác phải nộp tiền gấp. Tiếp đó, Nam trực tiếp đến nơi buôn bán và buộc anh Nguyễn Hữu Phàn phải nộp thêm tiền thuê từ 1,5 triệu đồng lên 2,1 triệu đồng/tháng. Thấy số tiền quá cao, anh Phàn phản ứng nói không có tiền nộp thì bị Nam đánh thương tích.  Ngày 9-1-2015, Nam tiếp tục điện thoại cho chị Thanh buộc mang tiền đến trước Nhà văn hóa số 2B- Hải Sơn (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) nộp cho y, đồng thời đe dọa nếu không sẽ có chuyện...  Sợ đối tượng sẽ hành hung như trường hợp của anh Phàn, chị Thanh đem tiền tới nộp, trong lúc Nam nhận tiền của chị thì bị lực lượng CAQ Hải Châu ập đến bắt quả tang… Số tiền Nam cưỡng đoạt của chị Thanh là 3.500.000 đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX phân tích và kết luận hành vi phạm tội của bị cáo Nam là hết sức nguy hiểm và liều lĩnh. Bản thân bị cáo đã có tiền án, tiền sự (năm 2013, bị TAND Q. Hải Châu xử phạt 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; ngày 6-10-2014, Nam bị CAP Thanh Bình xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự) nhưng vẫn tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật. Bằng thủ đoạn đe dọa, quấy rối việc buôn bán của các hộ buôn bán tại chợ Đống Đa, từ tháng 9-2014 đến 1-2015 Nam đã 16 lần thực hiện hành vi đe dọa, hành hung, chiếm đoạt tài sản của các hộ với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng. Qua xem xét tính chất, mức độ phạm pháp của bị cáo Ngô Quang Nam, HĐXX TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt y 42 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiền Minh