Báo Công An Đà Nẵng

Gã thanh niên chuyên cướp điện thoại của tài xế taxi, xe ôm

Thứ bảy, 21/05/2022 07:28
Đối tượng Sang cùng tang vật.

Chiều 16-5, anh Nguyễn Thanh Tuấn (1997, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam), là nhân viên hãng xe taxi Mai Linh trình báo Công an TP Tam Kỳ về việc bị 1 thanh niên đi xe taxi, sau đó giả vờ mượn chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone XSMax gọi cho người thân đến đón rồi "ôm" bỏ chạy.

Xác định vụ án ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng Công an nhanh chóng xác định thủ phạm chính là Nguyễn Văn Sang. Tuy nhiên, đối tượng Sang bỏ đi lang thang khắp nơi khiến công tác truy tìm, điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng, lực lượng Công an TP Tam Kỳ đã tung nhiều trinh sát xác minh nơi ở của Sang. Đến chiều 19-5, các trinh sát phát hiện Sang đang trên đường từ tỉnh Quảng Ngãi về TP Tam Kỳ nên tổ chức lực lượng mật phục bắt giữ.

Qua đấu tranh, Sang khai nhận: khoảng 14 giờ ngày 16-5, tại ngã ba Bình Nguyên (H. Thăng Bình) Sang gọi điện thoại đến tổng đài dịch vụ xe taxi Mai Linh để yêu cầu xe đến đón mình. Sau đó, anh Nguyễn Thanh Tuấn điều khiển xe taxi Mai Linh BKS 92A - 124.36 đến đón Sang. Sang yêu cầu anh Tuấn chở đến thị trấn Hà Lam (H. Thăng Bình) để mua quần áo. Sau đó, anh Tuấn chở Sang vào một nhà nghỉ tại xã Bình Nguyên (H.Thăng Bình) thay quần áo rồi chở đến quán karaoke T. tại thị trấn Hương An (H. Quế Sơn, Quảng Nam) hát. Khoảng 1 giờ sau, Sang tiếp tục yêu cầu anh Tuấn lái xe chở mình đến TP Tam Kỳ để giải quyết công việc. Do có ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh Tuấn nên khi đến đoạn đường vắng, Sang nói với anh Tuấn rằng cho mình mượn điện thoại để gọi cho người nhà ra đón. Nghe vậy, anh Tuấn vui vẻ đồng ý đưa chiếc ĐTDĐ của mình cho Sang mượn. Lúc này, Sang giả vờ bấm số, đồng thời mở cửa xuống xe nghe máy và đi vòng ra đuôi xe taxi. Phát hiện anh Tuấn không xuống xe, Sang nhanh chóng cầm điện thoại bỏ chạy. Lúc phát hiện mình bị lừa, anh Tuấn đuổi theo nhưng không kịp nên đến Công an TP Tam Kỳ trình báo sự việc.

Sau khi cướp được chiếc điện thoại, Sang đi bộ đến khu dân cư gần Bệnh viện nhi Quảng Nam rồi đón xe taxi đến một tiệm mua bán điện thoại trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) bán chiếc điện thoại lấy 3,5 triệu đồng. Số tiền này, Sang sử dụng để tiêu xài, đến khi bị bắt còn 2,4 triệu đồng.

Ngoài ra, qua đấu tranh, đối tượng Sang khai thêm, sáng cùng ngày đón xe ôm từ TP Đà Nẵng đi huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Khi đến đoạn đường vắng, Sang giả vờ mượn điện thoại của tài xế xe ôm rồi bỏ chạy, Với thủ đoạn trên Sang đã chiếm đoạt nhiều điện thoại của tài xế taxi, xe ôm trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Được biết, Sang là đối tượng đã có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản" và không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Sang nghĩ ra thủ đoạn trên để chiếm đoạt tài sản kiếm tiền tiêu xài. Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua đây, Công an TP Tam Kỳ thông báo, ai là nạn nhân từng bị Sang cướp tài sản với thủ đoạn trên thì liên hệ Trung tá Huỳnh Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Tam Kỳ qua số điện thoại: 0905.370.669 để được giải quyết.

LÊ VƯƠNG