Báo Công An Đà Nẵng

Gã tiếp thị có tài “ăn bay”

Thứ năm, 24/10/2013 13:09

(Cadn.com.vn) - Cao Thanh Sương (1981, trú 54/10 - Trần Bình Trọng, P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) từng bị phạt tù do trộm cắp. Cuối tháng 9-2013, Sương tiếp tục bị Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hành trình phạm tội của Cao Thanh Sương bắt đầu từ năm 2002, khi 21 tuổi. Thời gian này, để có tiền ăn chơi, Sương trộm cắp tài sản của người khác. Sau nhiều lần thực hiện trót lọt, đến giữa năm 2007, Sương trộm cắp xe máy thì bị CQĐT CATP Quy Nhơn bắt giữ và sau đó TAND TP Quy Nhơn xử phạt 9 tháng tù. Tháng 3-2008, khi mãn hạn tù trở về, thương con, bố mẹ Sương hết lời khuyên nhủ và lo tìm công việc cho Sương. Sau nhiều ngày lăn lộn, gia đình cũng xin được cho Sương vào làm tiếp thị trên địa bàn Quy Nhơn cho hãng mỹ phẩm ở TPHCM.

Hằng ngày, Sương vẫn túi xách rong ruổi khắp phố tiếp thị khiến bố mẹ mừng thầm vì ngỡ  con đã biết tu chí làm ăn, dù công việc vất vả. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc mà Sương tạo ra để che mắt mọi người và lực lượng CA, còn thực chất, hằng đêm y vẫn ra đường tìm sơ hở của người dân để kiếm thêm thu nhập bằng “ngón nghề” cướp giật. Đêm 28-9, chỉ trong vòng 30 phút, Sương đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật. Vụ thứ nhất, khoảng 20 giờ 15, trong lúc điều khiển xe máy đi dạo trên các đường phố Quy Nhơn với mục đích cướp giật tài sản, Sương phát hiện anh Nguyễn Nguyên Chinh (1989, trú KV1, P. Thị Nại) điều khiển xe máy chở Nguyễn Hồng Nghĩa (1991, trú P. Ngô Mây - mang theo túi xách trên vai), chạy trên đường Tăng Bạt Hổ nên bám theo tìm cơ hội ra tay. Khi đến gần Trung tâm Thương mại An Phú Thịnh, Sương vượt lên giật túi xách của Nghĩa nhưng bị Nghĩa giữ lại và hô hoán nên phi vụ không thành, buộc Sương phải tăng ga mở hết tốc lực tháo chạy.

Cao Thanh Sương

Sau vụ cướp giật không thành đó, Sương tiếp tục đi dạo và khoảng 30 phút sau y đã bám theo chị Văn Thị Trinh Nữ (1993, trú KV7, P. Lê Hồng Phong) đang điều xe máy chở chị Võ Thảo chạy trên đường Trần Cao Vân. Đến trước Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Sương từ phía sau vượt lên giật túi xách trên vai chị Nữ và phóng xe bỏ chạy. Số tài sản chị Văn Thị Trinh Nữ để trong túi xách bị Sương chiếm đoạt gồm 300 ngàn đồng và 1 điện thoại Iphone 5.

Sau khi nhận được báo cáo của chị Nữ, CATP Quy Nhơn khẩn trương xác minh và được biết anh Nguyễn Nguyên Chinh và anh Nguyễn Hồng Nghĩa cũng bị cướp giật trong khoảng thời gian này, đối tượng gây án có đặc điểm nhân dạng giống với đối tượng chị Nữ mô tả. Từ thông tin này, CQĐT nhận định thủ phạm thực hiện 2 vụ cướp giật này là một nên khẩn trương truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, TS, ĐTV đã thu thập được nhiều tài liệu có giá trị và đều tập trung nghi vấn vào Cao Thanh Sương. Tiếp tục điều tra, chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn quyết định bắt, khám xét khẩn cấp đối với Cao Thanh Sương về hành vi cướp giật tài sản. Kết quả khám xét, CA thu giữ tại phòng riêng của Sương nhiều tang vật của những vụ cướp giật trước đó như ví, túi xách phụ nữ, thẻ ATM...

Bước đầu, Sương khai nhận, ngoài 2 vụ cướp giật nói trên, trước đó y đã gây ra nhiều vụ cướp giật túi xách của người đi đường. Phần lớn nạn nhân của Sương là phụ nữ, tài sản cướp được gồm tiền, ĐTDĐ, nữ trang bỏ trong túi xách. Cũng theo Sương, mặc dù làm tiếp thị có thu nhập khá cao và ổn định Sương vẫn muốn kiếm thêm để thỏa sức ăn chơi. Vậy là hằng ngày đi tiếp thị, đêm Sương rong ruổi khắp phố, tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật.

Hiện CATP Quy Nhơn đã xác minh làm rõ nạn nhân 4 vụ cướp giật và một vụ trộm cắp tài sản do Sương thực hiện và đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của đối tượng để đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý Hiền