Báo Công An Đà Nẵng

“Game thủ” chuyển nghề

Thứ tư, 16/09/2015 11:22

(Cadn.com.vn) - Là một game thủ vào dạng có tiếng, Dương Đình Đạt (1991, trú tổ 19, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thường lang thang trên mạng Internet để chơi game. Quá trình này, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để kế hoạch của mình trọn vẹn, từ khoảng tháng 5-2012, quá trình sử dụng Internet, Đạt tìm danh sách địa chỉ email và mật khẩu của người khác chia sẻ trên mạng rồi truy cập và đăng nhập trái phép vào 4 địa chỉ email. Quá trình truy cập phát hiện thấy 1 địa chỉ email của khách hàng có nhiều giao dịch với Cty Square Inc (tại San Francisco, Hoa Kỳ), trong đó chủ yếu là giao dịch trả tiền. Vì vậy, Đạt dùng địa chỉ email này đăng nhập thành công vào website của Cty Square Inc (www.squre.com). Sau khi thấy có phần yêu cầu điền số tài khoản ngân hàng để nhận tiền thanh toán, Đạt lên mạng tìm hiểu việc mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ nhằm thay đổi tài khoản của khách hàng này bằng tài khoản của mình.

Tháng 9-2012, Đạt sử dụng CMND của mình để đăng ký mở tài khoản trên trang website www.payoner.com bằng địa chỉ email:rym it@yahoo.com, địa chỉ thường trú tổ 12, P. Chính Gián và được Cty này cung cấp tài khoản số 000035077327609982. Đồng thời, Đạt liên lạc với Cty Payoneer để Cty này cung cấp cho Đạt thẻ Master card số 5314455096084229 theo địa chỉ đăng ký số 443-Hoàng Diệu, Đà Nẵng để Đạt có thể rút tiền tại các trụ ATM. Ngoài ra, do đến giữa tháng 2-2014 thẻ Master card này bị hư, do mỗi CMND chỉ được đăng ký để làm 1 thẻ nên Đạt đã mượn CMND của bạn nhưng vẫn sử dụng tài khoản, số điện thoại và địa chỉ của Đạt để đăng ký và nhận thẻ Master card. Tháng 2-2013, Đạt truy cập vào tài khoản của Cty Square Inc thay đổi số tài khoản của khách hàng bằng tài khoản đứng tên Dương Đình Đạt. Khi Cty chuyển tiền cho khách hàng thì số tiền đó nghiễm nhiên được chuyển vào tài khoản của Đạt.

Đạt phải trả giá bằng 4 năm tù.

Với hành vi này, từ ngày 11-3-2013 đến ngày 17-5-2013, Đạt dùng thẻ ATM rút tổng cộng gần 62 triệu đồng, trong số này tiền của khách hàng Cty Square Inc là hơn 15 triệu đồng, số còn lại là tiền mua bán game trên mạng Internet. Từ ngày 25-3-2014 đến 15-4-2014, Đạt nhiều lần rút và chiếm đoạt của khách hàng Cty Square Inc số tiền gần 12.000 USD (quy ra tiền Việt tại thời điểm phát hiện sự việc là hơn 242 triệu đồng). Số tiền còn lại trong tài khoản khoảng 948USD sau khi phía Cty Square Inc phát hiện ngăn chặn kịp thời nên Đạt không thể rút được. Sau khi rút được tiền, Đạt đã mở 3 tài khoản riêng của mình và gửi tiền vào đó. Đang lúc “ăn nên làm ra” thì Đạt bị phát hiện và bị bắt giữ với tang vật chứng đầy đủ. Đạt cho rằng thấy cách làm này “việc nhẹ lương cao”, chỉ cần bỏ chút thời gian lang thang trên mạng mày mò một tí là có tiền về túi nên lòng tham không biết dừng lại. Cho đến khi bị bắt, Đạt vẫn không ngờ tới, bởi theo Đạt cách làm của mình khá “kín”, rất khó để phát hiện ra.

Với hành vi phạm tội này, ngày 14-9, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử Đạt và tuyên án 4 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trang Trần