Báo Công An Đà Nẵng

Gần 1.000 chiến sĩ tham dự Hội thi quân sự, võ thuật Công an nhân dân

Thứ bảy, 27/05/2023 07:05
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu khai mạc Hội thi.

Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn- Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an), lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an các địa phương, đơn vị tham dự hội thi.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2, năm 2023 là hoạt động hưởng ứng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây cũng là hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Một số phần thi nội dung tình huống.

Bảng thi số 3 có 19 đội tuyển, với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an đang công tác tại Công an 16 tỉnh thành và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trường Đại học An ninh nhân dân và trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thực hiện các nội dung gồm: võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, đồng diễn và phân thế bài Mai hoa quyền 52 động tác; vận động vượt vật cản và các bài bắn súng quân dụng.

Hội thi diễn ra đến hết ngày 28-5.

Quốc Dũng