Báo Công An Đà Nẵng

Gần 150 ngày "săn" đường dây ma túy xuyên biên giới

Thứ năm, 26/07/2018 19:20

* Ban chuyên án thu giữ 72.000 viên ma túy tổng hợp

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị đón nhận Bằng khen do UBND tỉnh trao tặng cho lực lượng Chuyên án 695LV.

Trung tá Lê Phước Chiến – Phó trưởng Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay, thời gian qua, tội phạm ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị và ngoại biên đối diện có nhiều diễn biến phức tạp. Ở ngoại biên, tội phạm ma túy các tỉnh Bắc Lào, Vientiane, Bolykhamxay, khu “Tam giác vàng”... câu kết với tội phạm ở Savannakhet, Salavan vận chuyển ma túy đưa về Nam Lào và Việt Nam tiêu thụ. Trong khi đó ở nội biên, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, hình thành các đường dây khép kín trong và ngoài biên giới. Cũng qua phối hợp với lực lượng chức năng của Lào, lực lượng Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều đối tượng người Việt Nam trước đây sang Lào khai thác gỗ trái phép, buôn bán tự do, rất thông thạo địa bàn nay tìm cách móc nối mua ma túy vận chuyển qua đường Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) La Lay, Lao Bảo.

Vào đầu tháng 2-2018, từ công tác nắm tình hình, lực lượng Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua CKQT La Lay đưa vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn, mỗi lần 50-80 ngàn viên MTTH loại hồng phiến nhằm cung cấp cho các đầu mối ở Quảng Trị, Quảng Bình, TT-Huế, Đà Nẵng, thậm chí vào đến TPHCM. Trước tình hình này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã cử trinh sát (TS) dày dạn kinh nghiệm sang Lào tổ chức điều tra, xác minh.

Sau một thời gian dài tiếp cận, điều tra, các TS vượt qua nhiều nguy hiểm đã xác định có một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia đang hoạt động ở địa bàn ngoại biên đối diện, có nhiều đối tượng cộm cán người Lào và Việt Nam tham gia. Các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, trải rộng nhiều địa bàn và mua bán đa chủng loại ma túy, hướng về nội địa Việt Nam qua CKQT La Lay. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh Salavan tiến tới xác lập Chuyên án 695LV đấu tranh, quyết tâm triệt xóa đường dây ma túy quy mô “khủng” này. Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị đồng trưởng Ban Chuyên án (BCA); Phòng PCMT&TP được giao chủ công, tung lực lượng tinh nhuệ, giỏi về chiến thuật, nghiệp vụ phối hợp với Ty An ninh Salavan triển khai kế hoạch “đánh rắn đồng xa”, cụ thể tập trung vào cụm bản 5, Thoong Khiên thuộc Salavan. Nói về quá trình đánh án, Đại tá Lê Văn Phương cho hay, đây là địa bàn hẻo lánh gồm các bản của 4 huyện tiếp giáp nhau: huyện Lào Ngam, Va Pi, Khống và TX Salavan, chính là nơi bọn tội phạm ma túy lập “căn cứ” tàng trữ, phân phối ma túy quy mô lớn về Việt Nam qua CKQT La Lay.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt quả tang.

Quá trình hiệp đồng đánh án đã sớm thu được thêm kết quả khi đã xác định được 3 đối tượng chính trong đường dây gồm Thạo Toong (1981, trú Thoong Khiên, Va Pi), Thạo Xén (1984), Xa Khôn (1983, đều trú Tà Beng, Lào Ngam, Salavan) điều hành “căn cứ” tại cụm bản 5. Đây là những đối tượng vô cùng xảo quyệt, nhất là khi BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh Salavan, Savannakhet liên tiếp chặt đứt, triệt xóa nhiều đối tượng hoạt động ma túy ở 2 bên biên giới nên chúng càng đề cao cảnh giác. Trước nhiều khó khăn và thử thách, Chỉ huy BCA thay đổi chiến thuật, quyết tâm phải kéo các đối tượng ra khỏi “hang ổ” và đánh bắt ngay tại Thoong Khiên chứ không phải ở nơi nào khác.

Ngày 21-6, sau gần 150 ngày tiếp cận, điều tra, Chỉ huy BCA xác định được đối tượng trong chuyên án chuẩn bị giao dịch, mua bán ma túy số lượng lớn. Thời cơ đã đến, rất nhanh chóng, lực lượng BCA thiết lập thế trận liên hoàn, khép kín, tạo vòng vây khóa chặt các đối tượng. Chập tối cùng ngày, các TS phát hiện Xa Khôn điều khiển xe máy chở Thạo Xén, ôm một ba lô căng nặng. Bọn chúng vẫn chưa ra hết địa bàn Thoong Khiên thì lực lượng BCA quyết định “cất lưới”. Bất ngờ và không lối thoát, Xa Khôn cùng đồng bọn điếng người, không tin nổi những gì xảy ra. Kiểm tra ba lô mà hai đối tượng vận chuyển có tổng cộng 72.000 viên MTTH. Cả hai khai nhận đang đưa số ma túy này về Việt Nam. Ngay sau kết quả này, lực lượng đánh án còn truy bắt thêm 2 đối tượng là Thạo Toong và Thạo Hương (1966, trú Thoong Khiên, Va Pi).

Chuyên án kết thúc đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện. Đây là chuyên án có lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt giữ. Quá trình đấu tranh đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng và tinh thần hợp tác đấu tranh của BĐBP tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh Salavan, xứng đáng là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh tội phạm ma túy nhiều cam go, ác liệt. Trước chiến công xuất sắc này, UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ tư lệnh Biên phòng đều biểu dương, quyết định khen thưởng.

Đặc biệt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen lực lượng BCA. Bức thư có đoạn viết: “... Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và TTATXH; tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó thủy chung giữa Việt Nam và Lào”.

BẢO HÀ