Báo Công An Đà Nẵng

Gần 30 ngôi nhà dân bị đe dọa do bờ biển Tam Tiến sạt lở nghiêm trọng

Thứ năm, 27/10/2022 16:13
Hiện trạng bờ biển thôn Hà Lộc bị sạt lở trong cơn bão số 4 Noru vừa qua (ảnh chụp chiều 22-10-2022).

Theo phản ánh của người dân nơi đây, tình trạng sạt lở bờ biển ở xã Tam Tiến diễn ra từ nhiều năm nay. Ông Nguyễn Xuân Luận - Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây, biển chỉ ăn sâu vào vài mét rồi bồi lấp lại. Tuy nhiên, vài năm gần đây, các đợt bão đã đánh tan hoang bờ biển, nhiều nơi tạo thành hàm ếch cao 3-5m. Người dân phải tự bỏ tiền để thuê các xe chở đất đá, hoặc đóng cọc tre, tôn xi măng để gia cố bờ cát để bảo vệ bờ biển và lều quán. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Cũng theo Chủ tịch xã Tam Tiến, mùa mưa bão năm 2022 đã khiến bờ biển nơi đây sạt lở dài khoảng 1,5km, sâu vào trong bờ khoảng 10 mét. Hiện, tình trạng sạt lở đang đe dọa gần 30 ngôi nhà của các hộ dân nằm dọc khu vực ven biển. “Chính quyền xã Tam Tiến đã báo cáo sự việc này lên UBND H.Núi Thành cũng như UBND tỉnh Quảng Nam để xin hỗ trợ xây dựng một tuyến kè kiên cố giúp bà con ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được. Rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư sớm xây cho một bờ kè kiên cố như ở xã Tam Hải…” - Chủ tịch xã Nguyễn Xuân Luận kiến nghị.

Lê Văn Huân