Báo Công An Đà Nẵng

Gần 500 ngày truy tìm “kỹ sư xây dựng”

Thứ hai, 04/08/2014 10:49

(Cadn.com.vn) - Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV (gọi tắt Đội Cảnh sát kinh tế - CSKT) CATP Đông Hà (Quảng Trị) đang hoàn tất kết luận điều tra vụ án Trương Minh (1965, trú Lộc An, H. Phú Lộc, TT-Huế) bị khởi tố về 2 hành vi “Làm giả, sử dụng giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đây là đối tượng lưu manh, nhiều tiền án, đặc biệt là sử dụng tên họ giả nên việc truy tìm dấu vết rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao, lực lượng CSKT cùng lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã lật tẩy chân dung kẻ lừa đảo sau gần 500 ngày truy tìm.

Kỹ sư xây dựng dỏm

Tháng 1-2013, CATP Đông Hà nhận được trình báo của Xí nghiệp gạch tuynel Triệu Phong của Cty TNHH Minh Hưng về người tên là Trần Hải Trung (1965) nợ hơn 65 triệu đồng nhưng sau nhiều lần khất nợ rồi bặt vô âm tín. Người này cũng làm hợp đồng mua ô-tô tại Cty CP Ô-tô Dòng Hiền và còn nợ số tiền 170 triệu đồng nhưng quá hạn rất lâu mà không đến trả. Cung cấp thông tin về nghi phạm, bị hại chỉ hay biết đó là kỹ sư xây dựng giám sát công trình tại Dự án xây dựng Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà (TP Đông Hà). Đội CSKT được giao nhiệm vụ thụ lý, điều tra. Nhanh chóng vào cuộc xác minh thì hay tin kỹ sư Trần Hải Trung do Cty CP tư vấn XD đầu tư Bình Minh (Q. Phú Nhuận, TPHCM) phân công đến giám sát công trình tại Quảng Trị đã nghỉ việc từ tháng 7-2012, hiện không ai rõ nơi ở.

Đối tượng Trương Minh.

Lực lượng điều tra khẩn trương vào TPHCM xác minh. Tại Cty cũ, mọi giấy tờ, hồ sơ xin việc gồm cả bằng kỹ sư và cuốn hộ khẩu phô-tô đều mang tên Trần Hải Trung (quê Núi Thành, Quảng Nam). Tưởng đã lần được dấu vết, nhưng thông tin xác minh tại Núi Thành cho hay không có ai là Trần Hải Trung như CQĐT đang tìm. Soi kỹ lại phần số hiệu ở sổ hộ khẩu phô-tô, CA phát hiện chủ hộ khẩu là một người tên là Nhân (ở Núi Thành, Quảng Nam). Nhận định đối tượng có thể đã cắt, dán làm giả hồ sơ nhằm mục đích che giấu thân phận và xin việc làm, CQĐT lại tức tốc ra Núi Thành tìm gặp ông Nhân. Hỏi về người có tên là Trần Hải Trung, ông Nhân ngơ ngác, rất lâu sau ông mới chợt nhớ, khoảng 4 năm trước ông có làm một bộ hồ sơ gồm CMND, hộ khẩu, lý lịch tự khai có đóng dấu xác nhận địa phương và đưa cho một người tự xưng là cán bộ quản lý KCN Chu Lai xin làm bảo vệ. Tuy nhiên, người này nhận hồ sơ xong thì không trở lại.

Từ ảnh trong CMND có tên Trần Hải Trung, CQĐT thực hiện đối chiếu hồ sơ, tàng thư lưu trữ nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Điều tra tưởng đi vào ngõ cụt nhưng bước đầu đã xác định được có thủ đoạn gian dối, làm giả giấy tờ, tài liệu và bằng kỹ sư cũng là giả nốt. Tiếp tục mở rộng điều tra các mối quan hệ của người tên là Trần Hải Trung tại TPHCM, CQĐT nắm được thông tin về một nơi làm thời vụ của anh ta trước khi ra Quảng Trị. Có người đã nhớ người này nhà ở Huế vì hay gặp hội đồng hương.

Kỹ sư dỏm Trần Hải Trung từng giám sát công trình dự án Khách sạn Đông Hà - Sài Gòn.

Sa lưới

Không thể chậm trễ, lực lượng điều tra trở ra Phú Lộc (TT-Huế) xác minh tại xã Lộc An. Lúc này là tháng 9-2013, trải qua 9 tháng ròng rã lần theo dấu vết, một phần sự thật đã được CQĐT làm sáng tỏ. Anh ta tên thật là Trương Minh (1965, trú Lộc An), học đến lớp 9 thì nghỉ. Từ kết quả điều tra được, ngày 5-9-2013, CQĐT đủ căn cứ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trương Minh về hành vi “Làm giả sử dụng giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm này Minh đã bỏ trốn nên CQĐT ra quyết định truy nã toàn quốc.

Ngày 25-4-2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Trị đã bắt được Trương Minh khi đang ẩn náu tại Hà Nội, kết thúc gần 500 ngày gian nan truy tìm. Tại CQĐT, ban đầu Trương Minh thản nhiên như chẳng liên quan, nhưng sau nhiều ngày đấu trí, y đã phải nhận tội, thừa nhận chính là Trần Hải Trung. Nhân thân và hành trình phạm tội của Minh được làm rõ.

Theo đó, tháng 2-1985, Minh bị đưa đi tập trung cải tạo tại Trại Đồng Sơn (Quảng Bình) thời gian 3 năm. Tháng 8-1987, Minh trốn trại. Tháng 10-1991, Minh bị TAND H. Phú Lộc, TT-Huế phạt 2 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Chấp hành xong, Minh vào Quảng Ngãi rồi Đắc Lắc. Năm 1995, Minh phạm tội tại Đắc Lắc và bị tuyên phạt 3 năm tù về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong khoảng từ năm 1987-1995, Minh dùng tên giả là Ngô Viết Tụng và Ngô Minh che đậy quá khứ.

Năm 2009, Minh lấy tên là Trần Hải Trung, làm giả từ bộ hồ sơ của người tên Nhân với thủ đoạn cắt dán rồi phô-tô lại. Từ giấy tờ này, Minh mua một bằng Đại học Xây dựng giá 3 triệu đồng với tên Trần Hải Trung và lừa nộp vào Cty CP tư vấn XD đầu tư Bình Minh năm 2010. Thấy “kỹ sư Trung” nhanh nhẹn, tận tình, Cty phân công ra Quảng Trị giám sát dự án Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà. Quá trình ở Quảng Trị, Minh chuyên làm quen với người có uy tín, chức vụ để khuếch trương thân thế.

Thời gian này, Minh còn nhận xây dựng 3 nhà ở tại P.1, TP Đông Hà với hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay. Minh cũng tự nhận là Trưởng BQL dự án Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà khi đặt vấn đề với XN gạch tuynel Triệu Phong mua gạch với hình thức trả sau để đưa về xây nhà cho 3 trường hợp trên. Tổng số tiền hơn 90 triệu đồng nhưng chỉ mới giao 25 triệu đồng trong khi đã nhận tiền từ những hộ dân.

Tháng 9-2011, Minh dùng tên Trần Hải Trung (bên B) ký hợp đồng mua ô-tô với Cty CP Ô-tô Dòng Hiền chiếc Toyota 5 chỗ giá 340 triệu đồng, đặt cọc 70 triệu đồng. Theo cam kết, Minh phải trả hết số tiền còn lại trong vòng 3 tháng. Nhận được giấy tờ xe nhưng Minh chỉ trả cho Cty được 170 triệu đồng, sau đó cam kết trả nợ nhưng không thực hiện. Tháng 9-2012, Minh bán ô-tô này với giá 250 triệu đồng và bỏ trốn. Từ Quảng Trị trốn vào Huế, Minh là nghi can lừa đảo lấy một chiếc ô-tô hiệu KIA đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ và CQĐT CATP Huế đã khởi tố bị can và đang điều tra xử lý.

Bài, ảnh: Bảo Hà