Gắn bó mật thiết và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
(Cadn.com.vn) - Ngày 5-5, các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH khóa XIII của 2 đơn vị bầu cử tại TP Đà Nẵng đã tiến hành tiếp xúc cử tri ở các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn để trình bày chương trình hành động của mình và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trình bày chương trình hành động, các ƯCV đã thể hiện quyết tâm cao độ, trách nhiệm đến cùng với mong muốn mang hết khả năng, trí tuệ, tâm sức của bản thân đóng góp một cách xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước cũng như của Đà Nẵng trên nhiều góc độ, lĩnh vực khác nhau nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.
Các ƯCV đơn vị bầu cử số 1 (H. Hòa Vang, H. Hoàng Sa, Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà) gồm các ông Lê Văn Hiểu, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Thị Kim Thúy. Các ƯCV đơn vị bầu cử số 2 (Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn) gồm các ông Trương Phước Ánh, Lê Thiết Hiệu, Thân Đức Nam, Huỳnh Nghĩa, Huỳnh Ngọc Sơn. Trong ngày đầu tiên, mỗi đơn vị bầu cử đã có 2 cuộc tiếp xúc cử tri tại Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn. Thông qua chương trình hành động được trình bày tại cuộc tiếp xúc, các ƯCV đều hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIII sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó với cử tri, thật sự là người đại biểu nhân dân, đi sâu, đi sát công việc, gần dân, sát dân để nắm bắt, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời phản ảnh, đề nghị với Quốc hội, các ngành, các cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, bức xúc đó; đồng thời kiên quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, có chính kiến, bản lĩnh rõ ràng, không khoan nhượng với cái sai, với tiêu cực.
ƯCV Thân Đức Nam cho biết, “Là người thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện và thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống của các gia đình TB-LS, Bà mẹ VNAH, những người có công cách mạng; đặc biệt là đời sống của người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo thất học, phụ nữ đơn thân nghèo là chủ hộ...”. ƯCV Huỳnh Nghĩa đã đưa ra 5 nội dung lớn trong chương trình hành động của mình trước cử tri và đặc biệt hứa trước cử tri “sẽ tiếp tục gắn bó, gần gũi với cử tri, dựa vào cử tri, nghe cử tri hiến kế, đề xuất với Quốc hội những biện pháp hữu hiệu để chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả và sẽ tiếp tục chiến đấu, kiên trì trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng”... ƯCV Huỳnh Ngọc Sơn khi kết thúc phần trình bày chương trình hành động của mình đã thẳng thắn bày tỏ “Điều mà tôi băn khoăn là chưa được thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi không ứng cử và chưa đóng góp được nhiều cho xây dựng quê hương. Những vấn đề này tôi sẽ khắc phục trong thời gian tới. Kính mong bà con cử tri quan tâm ủng hộ”...
Cử tri nghiên cứu tiểu sử ƯCV ĐBQH khóa XIII trước giờ tiếp xúc.
ƯCV Lê Văn Hoàng khi trao đổi 3 vấn đề liên quan đến LLVT đã khẳng định, những năm qua Nhà nước có nhiều chính sách giải quyết chế độ cho CBCS trong quân đội, nhân viên an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc, sẽ tiếp tục hoàn thiện vấn đề này trong thời gian tới”. ƯCV Nguyễn Bá Thanh cho rằng, vấn đề kiềm chế lạm phát rất cần sự chung tay điều hành của Chính phủ, ĐBQH sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng cần làm tốt hơn công tác quản lý, phải làm từ T.Ư và phải có chế tài đủ mạnh để xử lý những người tham nhũng. ƯCV Lê Văn Hiểu trong chương trình hành động của mình đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tái cơ cấu nền kinh tế, cải tổ triệt để các DN Nhà nước, cắt giảm chi tiêu công kém hiệu quả; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội...
Hầu hết ý kiến của cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc đều thống nhất cao với chương trình hành động do các ƯCV trình bày và đề nghị các ƯCV nếu trúng cử thực hiện đúng những gì mình đã hứa và vạch ra. Ngoài ra, cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cũng đã gửi gắm đến các ƯCV thêm nhiều mong mỏi chính đáng, đặc biệt là trên một số lĩnh vực như đấu tranh phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, TNGT, giá cả biến động, leo thang; chính sách về GD-ĐT, việc làm cho TN sau đào tạo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vùng bị giải tỏa, di dời; đẩy mạnh hơn nữa CCHC; đảm bảo ANCT-TTATXH, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...
Nhóm P.V TSCT