Báo Công An Đà Nẵng

Gaza không chỉ cần tiền

Thứ ba, 14/10/2014 09:30

(Cadn.com.vn) - Hội nghị quốc tế kêu gọi tài trợ giúp tái thiết Dải Gaza, vốn bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến 50 ngày giữa Israel và Hamas hồi tháng 7 và 8, đã kết thúc thành công. Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ 5,4 tỷ USD cho công cuộc tái thiết Gaza đồng thời cam kết sẽ bắt đầu giải ngân các khoản viện trợ sớm nhất có thể.

Qatar trở thành nhà tài trợ lớn nhất với cam kết móc hầu bao 1 tỷ USD – một lần nữa cho thấy quốc gia Arab này đã biết cách sử dụng sức mạnh tiền bạc để củng cố vai trò như một cường quốc trong khu vực.

Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống Nhất (UAE)- một đối thủ Arab của Qatar trong Vùng Vịnh - hứa sẽ chi 200 triệu USD. Liên minh Châu Âu cam kết chi ra 568 triệu USD, Mỹ hứa cho 212 triệu USD trong khi Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đóng vai trò đang lên trong khu vực - hứa chi 200 triệu USD.

Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende, đồng chủ trì cuộc họp một ngày với Ai Cập, cho biết, một nửa số tiền này sẽ làm nhiệm vụ “chuyên dụng” cho việc tái thiết dải đất ven biển. Ông Brende không nói gì về việc số tiền còn lại sẽ được chi như thế nào. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ ngân sách, thúc đẩy hoạt động kinh tế, cứu trợ khẩn cấp và các dự án khác.

Thông điệp rất rõ ràng mà các nhà tài trợ tại hội nghị này đưa ra trong cam kết chi tiền của mình là, cộng đồng quốc tế không bỏ rơi người Palestine. “Họ không phải chống chọi một mình”, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shukri nói tại cuộc họp báo sau hội nghị.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Trong khi các nước cam kết sẽ cung cấp viện trợ để giúp xây dựng lại nhà cửa và giảm bớt khó khăn của người dân ở Gaza, sự vắng mặt của một giải pháp chính trị bền vững cho cuộc xung đột thường xuyên giữa Hamas và Israel vẫn là đám mây u ám phủ lên bàn hội nghị. Tất cả những nhà tài trợ chính đều thừa nhận, những nỗ lực của họ sẽ là vô ích nếu không có một nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine.

Thanh Văn