Báo Công An Đà Nẵng

Gaza vẫn "đỏ lửa" bất chấp đề nghị ngừng bắn

Thứ năm, 20/05/2021 14:16

Ai Cập, Jordan, Pháp đã hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết kêu gọi lệnh ngừng bắn nhân đạo trong bối cảnh cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Phong trào Hamas và các nhóm vũ trang người Palestine tại Gaza đã bước sang ngày thứ 9 mà không có dấu hiệu dịu bớt. 

Israel nối lại không kích Dải Gaza trong đêm 18,19-5.   Ảnh: Al Jazeera

Giao tranh vẫn ác liệt

Tối 18-5 Israel đã tiến hành một làn sóng 60 cuộc không kích nhằm vào hai thành phố Khan Younis và Rafah ở phía nam Gaza. Quân đội Israel cùng ngày cho biết lực lượng này có kế hoạch mở rộng việc ném bom hệ thống đường hầm vốn được coi là "xương sống" các chiến dịch của Hamas được đặt ở các khu dân cư ở Dải Gaza trong những ngày tới, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ cộng đồng quốc tế.

Đáp lại, các nhóm vũ trang Palestine tiếp tục nã rocket về phía Israel. Hamas tuyên bố đã phóng rocket nhằm vào 6 căn cứ của Không quân Israel (IAF) ở miền nam và trung Israel trong đợt tấn công mới nhất. "Các căn cứ mà Lữ đoàn Al Qassam nhắm tới là Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim, và Ramon", Hamas thông báo. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại từ đợt oanh tạc này. Các lực lượng của Palestine cũng nhắm vào các thị trấn và các thành phố của Israel gần Dải Gaza bằng tên lửa và pháo cỡ nòng lớn. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một quả tên lửa rơi trúng một tòa nhà cao tầng ở Ashdod, một thành phố cảng của Israel ở phía Bắc Gaza.

Tiếng còi báo động tên lửa vang lên ở phía Nam Israel ngày 18-5 khi loạt tên lửa được phóng từ phía Dải Gaza sau cuộc không kích của Israel. Sáng cùng ngày, quân đội Israel cho biết 62 chiến đấu cơ đã thả 110 "vũ khí dẫn đường" vào các mục tiêu ở Dải Gaza, tập trung vào mạng lưới đường hầm của Hamas uốn lượn chằng chịt qua các khu dân cư đông đúc.

Người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus đã gọi các đường hầm này là "xương sống" các chiến dịch của Hamas, đồng thời khẳng định, chiến dịch phá hủy mạng lưới dưới lòng đất này "sẽ được mở rộng" trong những ngày tới. Chừng nào lực lượng Hamas vẫn còn phóng tên lửa thì chừng đó "bất kỳ cuộc thảo luận nào về chủ đề hạ nhiệt căng thẳng sẽ không nằm trên bàn đàm phán", ông Conricus khẳng định, đồng thời nói rằng các mục tiêu sẽ được chọn lựa để tránh gây thương vong cho dân thường.
Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel vẫn đang nhắm vào các đường hầm nằm dưới các con đường dân sinh. Theo đài Al Jazeera, ít nhất 218 người Palestine, trong đó có 63 trẻ em đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi làn sóng tấn công bắt đầu. Khoảng 1.500 người Palestine bị thương, hàng nghìn người phải sơ tán. Phía Israel chịu tổn thất 12 người, gồm 2 trẻ em, và ít nhất 300 người bị thương.

LHQ kêu gọi ngừng bắn nhân đạo 

Ngày 18-5, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock đã kêu gọi các bên ngừng bắn nhân đạo trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang giữa Israel và Phong trào Hamas ở Dải Gaza. Theo Phó Tổng Thư ký Lowcock, căng thẳng leo thang hiện nay đang gây ra những mất mát to lớn, thương vong cho dân thường, phá hủy nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông kêu gọi các bên chấm dứt thù địch, ngừng ngay các vụ nã pháo, không kích cũng như bắn rocket. Ngoài ra, quan chức LHQ cũng hối thúc các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trong đó có những nguyên tắc cơ bản về phân biệt giữa dân thường và các tay súng, giữa các mục tiêu dân sự và quân sự... Ông đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đóng góp cho quỹ nhân đạo huy động khẩn cấp cho vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, kêu gọi mở cửa trở lại các cửa khẩu giữa Israel và Gaza nhằm đảm bảo nguồn  cung các nhu yếu phẩm, trong đó có nhiên liệu phục vụ cho các dịch vụ cơ bản, chăm sóc sức khỏe cho người dân... 

Ai Cập và Jordan, Pháp cùng ngày đã hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết kêu gọi lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza hiện nay. Tuyên bố nêu rõ đề xuất trên đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh về Châu Phi tại Paris, và Quốc vương Jordan Abdullah II nhất trí trong cuộc hội đàm ba bên trực tuyến. Lãnh đạo 3 nước đã đồng ý về các nội dung cơ bản: ngừng ngay lập tức các hoạt động bắn phá, thực hiện một lệnh ngừng bắn và Hội đồng Bảo an LHQ phải thảo luận về vấn đề này.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinkenn ngày 18-5 khẳng định mục tiêu của Washington là ngừng xung đột bạo lực giữa Israel và người Palestine sớm nhất có thể. Tổng thống Joe các quan chức cấp cao Nhà Trắng cũng hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuống thang, ngừng ném bom, không kích Gaza. Một nguồn tin cho biết, trong trao đổi, phía Mỹ chuyển đi thông điệp: Càng kéo dài xung đột, Israel càng gặp bất lợi do phản đối của quốc tế; ngừng giao tranh là giải pháp có lợi với Israel. 

Trước đó, trong phiên họp kín bàn về giao tranh tại Gaza của Hội đồng bảo an LHQ theo đề nghị của Trung Quốc, Na Uy và Tunisia, Mỹ tiếp tục cản trở việc ra tuyên bố về xung đột ở Gaza, bất chấp việc 14 thành viên còn lại ủng hộ việc làm này. Theo đại diện của Mỹ, ra tuyên bố tại thời điểm này gây trở ngại cho các nỗ lực ngoại giao.

Hamas ra điều kiện ngừng bắn

Tờ Times of Israel hôm 18-5 dẫn lời quan chức cấp cao của Hamas Moussa Abu Marzouk cho biết, phong trào này đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, song "Israel đòi Hamas phải đơn phương ngừng hoạt động tấn công bằng rocket trong 2-3 giờ trước khi phía Israel cân nhắc xem có thực hiện đề nghị đó hay không". Theo ông Marzouk, Hamas sẽ đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn "đồng thời và từ cả hai phía".

Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định, hai bên chưa tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào. Trong khi đó, kênh truyền hình 12 cho hay, các quan chức hàng đầu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang thúc giục chính phủ nước này thông qua kế hoạch sát hại các thành viên cấp cao nhất của Hamas, trong đó có ông Muhammad Deif - Tham mưu trưởng. IDF cho rằng, thời gian hiện nay là cơ hội tốt để thực hiện các cuộc ám sát trên.

AN BÌNH