Báo Công An Đà Nẵng

Ghen chi lạ rứa?

Thứ bảy, 13/06/2015 10:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-6, TAND tỉnh Quảng Trị đã đọc lệnh bắt giam ngay tại phiên tòa đối với 2 bị cáo Nguyễn Quang Ánh (1995) và Nguyễn Minh Tuấn (1994, đều trú Triệu Lăng, H. Triệu Phong, Quảng Trị) sau khi xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Trị về nội dung không cho Ánh và Tuấn được hưởng án treo như cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó về tội “Cố ý gây thương tích” do có hành vi côn đồ, đánh người vô cớ. Đối với 2 bị cáo là Lê Huỳnh Đức (học sinh cấp 3) và Nguyễn Cường Quốc (vị thành niên), đồng phạm trong vụ án được xem xét cho hưởng án treo như bản án sơ thẩm, ấn định thời gian thử thách.

Vụ án không đáng xảy ra này bắt nguồn từ sự nghi ngờ vô lối của Ánh, cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều thanh niên khác.

Theo lời khai của Ánh, sau một chầu nhậu, anh ta điện thoại cho người yêu là cô N. (trú cùng xã) hỏi đang ở đâu thì được người yêu cho hay đang đi chơi hội chợ tại TX Quảng Trị, tí sẽ có người chở về. N. nói vậy để Ánh yên tâm khỏi lên đón. Thế nhưng, Ánh lại suy diễn khác, nghĩ N. đã yêu người khác và kẻ chở về ắt hẳn là “tình địch” (?!). Lúc này Tuấn đang ở chỗ Đức, Đức dù chưa hiểu mô tê chi liền rủ Tuấn: “Lên ngã ba đập thằng ni cho Ánh”. Tuấn đồng ý và điện thoại cho Quốc với nội dung tương tự. Sau khi hội đủ, cả bọn đứng đợi. Ánh, Đức, Quốc mỗi người cầm mỗi cây gỗ tràm. Còn Tuấn nhận việc chặn xe.

Lại nói đến N., cô nhờ anh Trần Văn Khanh (xã Triệu Sơn, H. Triệu Phong) chở về giúp. 22 giờ, cả bọn thấy anh Khanh chở N. về. Tuấn liền ra chặn xe, chưa kịp hiểu gì thì anh Khanh bị Tuấn bồi một đấm nảy lửa vào mặt. Không chần chừ, 3 thanh niên còn lại xông đến cầm cây đánh tới tấp. Anh Khanh có lúc vùng thoát chạy ra nhưng bị Tuấn ôm lại. Một trận đòn tiếp tục trút xuống nạn nhân. Anh Khanh bị thương nặng, phải vào viện điều trị 15 ngày. Giám định thương tích cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não kín, máu tụ trong não, xuất huyết dưới nhện, gãy răng số 2.1, sẹo phần mềm vùng đầu, tỷ lệ thương tật toàn bộ tạm thời là 19%.

Ánh hối hận về hành vi nông nổi của mình, phía sau là Tuấn.

TAND H. Triệu Phong đã mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Ánh, Tuấn, Đức và Quốc phạm tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt Ánh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đức và Tuấn mỗi bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo; Quốc 12 tháng tù cho hưởng án treo. Nhận thấy bỏ qua tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ của các bị cáo là thiếu sót, đồng thời cho Ánh và Tuấn hưởng án treo là chưa tương xứng với hành vi phạm tội, VKSND tỉnh Quảng Trị đã kháng nghị lên cấp xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa sáng 11-6, 4 bị cáo đều thừa nhận không quen biết anh Khanh, Ánh cũng khẳng định chỉ “nghi ngờ” nông dại, cả bọn dùng cây gỗ vô cớ đánh anh Khanh thương tích là có thực. Ánh và Tuấn là “xông xáo” nhất. Xét toàn diện chứng cứ, lời khai, tính chất phạm tội, mức độ phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Quảng Trị đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS, theo đó, tuyên 4 bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”, tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ; Ánh 24 tháng tù, Tuấn 18 tháng tù, bắt tạm giam ngay tại phiên tòa. 2 bị cáo còn lại được hưởng án treo.

Bảo Hà