Báo Công An Đà Nẵng

Ghi ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP

Thứ sáu, 02/05/2014 11:35

(Cadn.com.vn) - Nghiêm túc, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả là điều mỗi CBCS ai cũng phải ghi nhớ như một khẩu hiệu khi bước chân đến tham gia các lớp học tập, huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ (TTHL&BDNV) CATP Đà Nẵng.

Sau 9 năm thành lập, phát triển và trưởng thành với sự đổi mới liên tục phương pháp đào tạo, huấn luyện, tính chuyên nghiệp của trung tâm ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Kỷ luật cao, hiệu quả cao

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Hưng Thịnh, Giám đốc TTHL&BDNV CATP cho biết: Giao ban mỗi ngày, hàng tuần, lãnh đạo trung tâm luôn quán triệt đội ngũ giáo viên lên lớp phải có trách nhiệm, xử lý, cảnh cáo nghiêm khắc với mỗi học viên (HV) không tuân thủ quy chế, quy trình học tập, rèn luyện.

Theo đó, mọi vi phạm đều được thông báo về đơn vị HV đang công tác để có hình thức khiển trách. "Phải nói không với việc buông lỏng quản lý HV và áp dụng hình thức kỷ luật càng cao thì kết quả học tập, tập luyện mới từng bước nâng cao được" - Đại tá Nguyễn Hưng Thịnh nói.

Hơn 2 tháng theo học lớp tập huấn võ thuật quân sự (VTQS) tại trung tâm, chúng tôi nhận thấy rõ những kỷ luật đơn vị đề ra. Thời gian biểu bất di bất dịch, buổi sáng có mặt tại trung tâm lúc 7 giờ 30, đúng 11 giờ tan lớp; chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ, HV nào cũng phải tuân thủ nghiêm túc, bằng không CBCS trực cổng đóng cửa, coi như HV đó vắng học, ngoài những lý do chính đáng.

Giờ giải lao không có cảnh HV tự do đi ra ngoài, nhằm tránh chuyện chuồn học giữa buổi. Sự nghiêm túc, tính kỷ luật đều được áp dụng từ giờ lý thuyết ở giảng đường đến thao trường tập luyện.

Đại úy Nguyễn Giỏi, Nguyễn Hoàng Lý; trung úy Nguyễn Quang Đông, Lê Đình Vân... - những thầy giáo trực tiếp lên lớp giảng dạy môn điều lệnh, VTQS, bắn súng cho biết, tất cả các môn tập luyện này đều đòi hỏi phải có sự rèn luyện kiên trì. Như môn VTQS, trước mỗi giờ luyện tập, yêu cầu cao nhất là HV phải trải qua 30 phút khởi động để đảm bảo không xảy ra trấn thương.

"Thông thường, khóa huấn luyện VTQS thời gian tập luyện rất dài với hàng loạt nội dung học như kỹ thuật đòn tay, đòn chân; đồng diễn 3 bài võ tổng hợp; chiến thuật đánh bắt đối phương bất ngờ..., trong đó nhiều động tác phải bật ngã nghiêng, ngã sấp rất dễ xảy ra sự cố trật khớp, chấn thương, nên HV phải khởi động kỹ trước giờ học. Dù mệt mỏi những ngày đầu, tuy nhiên khi đã quen rồi, hiệu quả tập luyện của khóa học rất cao" - Đại úy Nguyễn Giỏi cho biết.

Ngày diễn ra môn thi bắn đạn thật, nguyên tắc và kỷ luật trong trường bắn được lãnh đạo trung tâm, giáo viên hướng dẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần tính nguyên tắc, kỷ luật nên không có tình huống xấu xảy ra, rất nhiều HV đạt điểm xuất sắc...

Khóa huấn luyện VTQS học tập hợp đội hình chào báo cáo tại TTHL&BDNV.

Phải ngày càng chuyên nghiệp

Thượng tá Dương Minh Thiện, Phó giám đốc TTHL&BDNV CATP chia sẻ: "Đảng ủy, lãnh đạo CATP đã tin tưởng các giáo viên kiêm nhiệm, huấn luyện viên trong việc giảng dạy, đào tạo, huấn luyện cho CBCS các lớp tập huấn, vì vậy trách nhiệm của trung tâm phải làm sao công tác đào tạo ngày càng hiệu quả. Trải qua các lớp huấn luyện, lực lượng CATP phải đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ mới".

Có nhìn thấy thời gian, cách huấn luyện các lớp bồi dưỡng mới thấy hết trách nhiệm mà lãnh đạo trung tâm, giáo viên lên lớp đang cống hiến mỗi ngày. Nói về lớp huấn luyện chiến sĩ mới, Thượng tá Dương Minh Thiện cho biết: Bước chân tới trung tâm, trước tiên mỗi chiến sỹ phải thuộc làu 5 lời thề danh dự CAND Việt Nam. Hàng tuần, hàng tháng diễn ra lễ chào cờ, gọi bất kỳ chiến sĩ nào, chiến sỹ đó phải bước lên đọc vanh vách như bài học thuộc lòng.

Ở thao trường học võ thuật cũng không khác, từng động tác, kỹ thuật các HV đều được giáo viên lên lớp chỉ dạy một cách bài bản, chuyên nghiệp. Nhờ đó, bài biểu diễn cuối khóa trước lãnh đạo CATP, các phòng, ban nghiệp vụ tham dự luôn đẹp mắt, mang tính chính quy, chuyên nghiệp.

Trong môn VTQS, trang bị áo võ để HV luyện tập đã bắt đầu thực hiện từ năm 2014 và nhận được sự đồng tình ủng hộ. Không chỉ tập luyện thoải mái trong các thế đấm, đá, với trang phục này, hình ảnh lớp học mang tính chuyên nghiệp hơn.

Với gần 37 CBCS, trong đó 27 biên chế, 10 hợp đồng, từ ngày thành lập đến nay, TTHL&BDNV CATP đã đào tạo, huấn luyện cho 18 khóa chiến sỹ mới với hơn gần 1.500 chiến sỹ; 12 lớp tập huấn VTQS với trên 500 HV. Đây cũng là nơi tham gia đào tạo được trên 1.000 CBCS theo học các lớp đại học, trung cấp cảnh sát, an ninh do Bộ CA tổ chức.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình sinh hoạt theo chuyên đề, thực hiện các cuộc vận động, đền ơn đáp nghĩa như các đợt sinh hoạt "con đường thanh niên chỉ là con đường cách mạng", "sinh hoạt chính trị nói chuyện về lịch sử, truyền thống CAND, tuyên truyền biển đảo quê hương", CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... cũng được đơn vị, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức, nhất là cho các lớp chiến sĩ mới, đoàn thanh niên.

Những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, trên 600 HV các lớp đại học, VTQS, chiến sỹ mới vẫn say mê học tập, tập luyện với mong muốn hoàn thành khóa học một cách xuất sắc nhất.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, TTHL&BDNV CATP, lãnh đạo và mỗi CBCS đơn vị luôn đêm ngày trăn trở để làm sao trong đào tạo và huấn luyện thường xuyên đổi mới phương pháp truyền đạt, hướng dẫn HV học tập, tiếp thu kiến thức ngày càng hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn.

Công Hạnh