Báo Công An Đà Nẵng

Ghi trên sườn Ngọc Linh

Thứ tư, 08/04/2015 10:01

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi đến CAH Nam Trà My (Quảng Nam) đúng dịp tổ công tác CAH gồm trung úy Nguyễn Phi Công, cán bộ đội AN và trung sĩ Nguyễn Xuân Hòa, cán bộ đội điều tra đang chuẩn bị hành lý đi công tác. Thấy ai cũng cơm đùm, cơm nắm, rồi lại ba lô lỉnh kỉnh nặng trĩu, tôi quá ngạc nhiên. Thiếu tá Đinh Viết Trung, Trưởng CAH cười xòa rồi giải thích: "Trên này là như thế đấy, phải chuẩn bị hành trang cho gần một ngày đi bộ, rồi gần cả tuần bám trụ với dân làng, vậy là phải vừa làm công tác công an, vừa phải làm "cửu vạn" cho chính mình...". 

Rồi Thiếu tá Trung kể liền mấy câu chuyện: Tháng 9-2014, CAH nhận tin báo vườn sâm Ngọc Linh của bà con thôn Măng Lùng, xã Trà Linh vừa bị trộm đột nhập, nhổ một số lượng lớn trị giá hàng chục triệu đồng. Không thể chậm trễ, lãnh đạo CAH cử ngay một tổ công tác về xã. Từ CAH chỉ có thể đi xe máy được gần 30 km đến trung tâm xã, còn lại phải đi bộ vượt dốc gần 7 giờ nữa mới tới  hiện trường xảy ra vụ việc.

Chỉ sau 2 ngày, lực lượng CA đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Hồ Văn Giáp, Hồ Văn Lũ, Hồ Văn Vôn, Hồ Văn Thịnh, đều là người địa phương, đã nhổ trộm 4 kg sâm, trị giá gần 100 triệu đồng. Mặc dù giá trị tài sản trộm cắp là rất lớn, tuy nhiên các đối tượng trong vụ án này đều còn ở độ tuổi vị thành niên, nên không thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mà phải dùng biện pháp giáo dục, cải tạo khác. 

Vụ án được khám phá thành công làm bà con Xơ Đăng ở Măng Lùng rất phấn khởi. Song chỉ ngay sau đó một thời gian ngắn, lại có thông tin: "Người dân không tin CA nữa, tại sao lại để cho các đối tượng trộm cắp trở về nhà...!?".   Lãnh đạo CAH cùng các đội nghiệp vụ lại tức tốc ba lô, cơm nắm vượt dốc tới Măng Lùng tổ chức ngay một cuộc họp toàn thôn để giải thích cặn kẽ cho bà con hiểu những quy định của pháp luật. Ai nấy đều hiểu ra, động viên các em đã vi phạm pháp luật tiếp tục cải tạo tốt, nhiều người còn đứng ra giúp đỡ, hỗ trợ về cây giống sâm, để các em tham gia trồng, tạo việc làm...

CBCS CAH Nam Trà My (Quảng Nam) trong chuyến đi công tác địa bàn.

Cũng vào cuối năm 2014, tại thôn 2, xã Trà Tập xảy ra vụ việc, Hồ Văn Lấp cứ gặp ai là xách dao chém người đó, đã có 6 người dân bị Lấp chém gây thương tích. Sau gần một ngày cuốc bộ, tổ công tác CAH có mặt tại thôn 2 nhưng Lấp nghe tin đã cầm dao, dắt theo người yêu bỏ trốn vào rừng. Xác định Lấp có thể trốn sang địa bàn tỉnh Kon Tum, CAH chia làm nhiều tổ công tác, liên tục trong nhiều ngày rà soát toàn bộ các thôn bản  trên địa bàn xã Trà Tập và vùng giáp ranh Kon Tum.

Sau gần một tháng mới phát hiện Lấp cùng người yêu đã treo cổ tự tử trong rừng. Qua tìm hiểu, lực lượng CA nắm được chỉ vì những mâu thuẫn rất đơn giản trong cuộc sống mà Lấp đã có những hành vi như trên. CAH đã tổ chức họp dân,  giải thích cặn kẽ cho người dân hiểu nguyên nhân vụ việc,  triển khai công tác tuyên truyền,  phát động phong trào TDBVANTQ, không để xảy ra những phức tạp về tình hình an ninh nông thôn...

Biết bao những khó khăn, vất vả không làm sờn lòng những người CBCS CA ở vùng núi cao phía Tây Nam đất Quảng này. Thiếu tá Đinh Viết Trung cho biết, Nam Trà My có 10 xã, 42 thôn bản, hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, là địa bàn giáp ranh nhiều địa phương tỉnh Kon Tum. Công tác giữ gìn đảm bảo ANCT-TTATXH  là trọng trách đặt lên vai CBCS CA nơi đây.

Chỉ trong quý 1 đầu năm 2015, CA huyện đã triển khai thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn 4 xã, tham gia 2 đợt kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại địa bàn xã Trà Vân, Trà Leng, đã phá hủy 8 máy nổ, 3 máy phát điện, 4.000 mét dây dẫn nước, 5 lán trại, 700m2 bạt lợp, tịch thu 1 khẩu súng, đẩy đuổi hàng chục đối tượng ra khỏi địa bàn; khám phá, điều tra 4 vụ án, 7 đối tượng  về các hành vi cố ý gây thương tích, giết người, trộm cắp tài sản...

CAH đã triển khai lực lượng tới 100% các địa bàn trên 10 xã, nắm tình hình, củng cố hoạt động Ban CA các xã, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình "Đội dân phòng tự quản", xây dựng thành công mô hình "2 giữ về ANTT". Nhờ vậy, trong năm 2014 và đầu năm 2015, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, đảm bảo ổn định.

Hồng Thanh