Báo Công An Đà Nẵng

Gia đình bất hòa vì... cán bộ phường!

Thứ sáu, 17/06/2016 09:56

(Cadn.com.vn) - Cán bộ thì làm việc theo quy định luật pháp, mắc mớ chi can thiệp chuyện nội bộ nhà người ta để họ bất hòa?

- Cán bộ ở chỗ Hai Điện Bàn chớ mô.

- Ơ!

- Bất ngờ quá phải không? Do cán bộ tắc trách, cơ quan chức năng địa phương sai sót nên chừ người dân phát sinh tranh chấp, bố chồng- con dâu sứt mẻ tình cảm gia đình.

- Chuyện ra răng, NXD thuật lại đầu đuôi cho Hai Điện Bàn nghe thử.

- Là vầy, vừa qua chị Huỳnh Thị Tám (1971, trú thôn Câu Nhi, P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) có khiếu nại về việc chính quyền địa phương "đơn phương" cắt đất của chị cấp cho người khác. Theo khiếu nại của chị Tám, năm 1996, chị được UBND H. Điện Bàn (nay là TX Điện Bàn) cấp GCNQSDĐ (bìa đỏ) cho diện tích đất 2.034m2, thời hạn sử dụng đến tháng 8-2017. Đến năm 2015, TX Điện Bàn mở rộng tuyến đường ĐT609 và công trình có ảnh hưởng đến diện tích thuộc quyền sử dụng của chị nên cán bộ địa chính phường thu hồi bìa đỏ của chị Tám để lập hồ sơ làm thủ tục bồi thường về đất. Thế nhưng ngày 24-9-2015, cán bộ địa phương trả bìa đỏ lại cho chị, đồng thời cho hay trường hợp của chị không được  bồi thường do... diện tích đất trên đã cấp cho hộ khác. (!?)

- Ơ, đất có sổ đỏ hẳn hoi, đùng một cái nói thuộc quyền sử dụng của người khác là sao?

- Chị Tám có hỏi thì được giải thích là đã cấp cho ông Thân Diệu (bố chồng chị Tám) theo tinh thần dồn điền đổi thửa.

- Thế lúc dồn điền đổi thửa chính quyền địa phương không thu hồi bìa đỏ của chị Tám?

- Họ không thu nên chị Tám mới còn để trình chớ.

- Thế chính quyền giải thích thế nào?

- Địa phương cho rằng, vì khi dồn điền đổi thửa chị Tám không có nhu cầu nhận đất nên xã tự cắt đất cho hộ khác (!?).

- Làm vậy là không ổn rồi. Nếu chính quyền muốn cắt đất của ai cấp cho hộ khác thì Nhà nước phải có quyết định thu hồi đất, bồi thường thỏa đáng cho người dân chớ?

- Rõ ràng trong vụ việc này, sai sót của các cơ quan chức năng là cấp bìa đỏ cho hộ ông Thân Diệu sau khi dồn điền đổi thửa nhưng lại không thu hồi bìa đỏ của chị Huỳnh Thị Tám. Cũng vì sự tắc trách này mới có 2 cái sổ đỏ chồng lên cùng diện tích đất và nảy sinh "vấn đề" như hiện nay...

Vì sợ công trình lấp phần đất chưa được đền bù của mình nên chị Huỳnh Thị Tám
bỏ công ăn việc làm để giữ đất.

N.X.D