Gia Lai ghi nhận ca mắc Whitmore tại xã Chư A Thai
Theo Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai, bệnh nhân là nam, 50 tuổi, làm nông. Ngày 7-9, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, rét run, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực. Trước đó, trong lúc rửa bồn hứng nước mưa, bệnh nhân bị thương ở ngón cái tay trái.
Ngày 11-9, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Thiện. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu chóng mặt ngoại biên, tăng huyết áp và vết thương hở ngón 1 tay trái. Sau 7 ngày điều trị tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
Kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Whitmore, kèm viêm phổi hít và một số bệnh lý phối hợp.
Ngày 24-9, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp tục điều trị. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không co giật, sinh hiệu ổn định.
Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiền sử mắc nhiều bệnh nền như gút, tăng huyết áp, viêm màng não, động kinh, thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh Whitmore.
Trong 3 tháng trước khi phát bệnh, bệnh nhân thường xuyên làm rẫy và ngủ lại tại lán trại ở vườn điều dưới chân đèo Chư Sê, cách nhà khoảng 4km. Trong quá trình lao động, bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn và nước mưa nhưng không sử dụng ủng, găng tay.
Khu vực quanh nhà bệnh nhân có môi trường ẩm thấp, gia súc, gia cầm được thả rông; đồng thời có 2 vũng nước tù đọng lâu ngày. Đến nay, ngành chức năng chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh trong gia đình và tại thôn Plei Ơi. Người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân cũng chưa ghi nhận vấn đề về sức khỏe.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CDC tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trạm Y tế xã Chư A Thai tổ chức điều tra thực địa tại hộ gia đình, khu lán trại và các hộ dân lân cận. Các lực lượng đã phun khử khuẩn bằng Chloramin B, xử lý nguồn nước sinh hoạt, khơi thông và khử khuẩn những điểm nước tù đọng; đồng thời tuyên truyền trực tiếp cho người dân về đường lây truyền và biện pháp phòng bệnh.
Những người có cùng yếu tố phơi nhiễm được lập danh sách để theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Ngành Y tế Gia Lai tiếp tục giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ; khai thác kỹ tiền sử tiếp xúc với đất, bùn, nước; chuẩn bị thuốc, hóa chất, vật tư và thực hiện báo cáo ca bệnh theo quy định.
Trước đó, ngày 24-4, CDC tỉnh Gia Lai nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai về một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore. Bệnh nhân là Ksor H’P. (1987, dân tộc Jrai, trú làng Mook Trang, xã Ia Dom). Gia đình bệnh nhân làm nông nghiệp, trồng lúa nước, không chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong 21 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân cùng chồng làm việc, dựng lán ở lại trong rừng và sử dụng nước sông tại khu vực này để sinh hoạt, tắm giặt hằng ngày.
Hà Vy
