Báo Công An Đà Nẵng

"Già làng" 8x

Thứ tư, 04/09/2013 23:20

(Cadn.com.vn) - Không những là cán bộ mẫu mực được đồng nghiệp và lãnh đạo quý mến, trung úy Hồ Văn Xem (1986, thôn 3, xã Phước Gia, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) còn được người dân các xã vùng cao yêu quý, kính trọng. Do vậy người dân nơi đây gọi anh với cái tên thân thiết - "già làng" Xem.

Là con thứ 9 trong gia đình người Ca Dong có 10 anh em, từ nhỏ Hồ Văn Xem luôn cố gắng nỗ lực để vươn lên thoát cảnh nghèo khó. Với quyết tâm học hành mới thay đổi cuộc sống nghèo khổ, khi vừa học xong lớp 9, Hồ Văn Xem tham gia thi tuyển vào Trường Văn hóa 2, Bộ Công an (đóng tại Tiền Giang). 3 năm học tại đây, Xem tích cực tham gia công tác đoàn nên được nhà trường tặng thưởng nhiều giấy khen. Sau khi tốt nghiệp, Xem thi tuyển và học tại Trường Trung cấp An ninh (Đồng Nai). Năm 2005, sau khi ra trường, người con của núi rừng này về công tác tại Đội An ninh CAH Hiệp Đức.

Là người đồng bào thiểu số, Xem am hiểu những phong tục, tập quán của người dân các xã vùng cao trong huyện, do vậy được lãnh đạo CAH phân công phụ trách 3 xã vùng cao Phước Gia, Phước Trà, Sông Trà (H. Hiệp Đức). Với sự năng nổ và chịu khó, Xem dần được bà con các xã nơi đây biết đến và tin tưởng nên mỗi khi có chuyện gì trong thôn, xã xảy ra, họ gọi anh đến giải quyết. Do được mọi người nể trọng nên việc mâu thuẫn, tranh giành, đánh nhau đều được Xem giải quyết nhanh chóng. Cụ thể vừa qua, vì tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Phước Gia, người dân đổ xô đem hung khí tiến về UBND xã để đòi yêu sách. Nhận được tin báo, trung úy Xem đã nhanh chóng có mặt tại địa phương để vận động, tuyên truyền người dân không nên kích động, mọi việc sẽ được giải quyết bằng pháp luật. Bằng những lời lẽ và uy tín của mình, người dân nơi đây đã nghe lời Xem và trở về nhà.

Trung úy Hồ Văn Xem chia sẻ về công việc của mình với P.V.

Trung úy Xem tâm sự: "Khi mới về công tác, mình phụ trách quản lý khu bán trú của mấy em học sinh đồng bào. Thấy mấy em ăn ở khó khăn, thiếu thốn mình đi vận động, xin gạo, xin mì tôm ở các đơn vị, tổ chức về chia cho các em. Trước đây do nhận thức còn kém, các em ở trong khu bán trú nhưng sinh hoạt vệ sinh bừa bãi, gây hôi thối, ô nhiễm; nhiều hôm các em đi chơi về khuya cười nói, la ré gây mất ANTT nên bị người dân quanh đó phản ánh lên đến HĐND huyện. Trước sự việc trên, mình đã tuyên truyền, vận động các em sinh hoạt, vệ sinh đúng nơi quy định, sắp xếp lại nơi ăn ở, sinh hoạt ngăn nắp, có giờ giấc. Do vậy đến nay sự việc trên không còn xảy ra nữa". Ngoài ra, trung úy Xem luôn đi thực tế ở cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp xúc, giải quyết vụ việc hợp lý nên người dân rất tin tưởng. "Khi đã tạo được uy tín trong dân, người dân sẽ yêu quý, tin tưởng. Đến lúc đó việc mình làm, chuyện mình nói mọi người sẽ nghe", trung úy Xem chia sẻ thêm.

Ngoài tham gia làm trung gian giải quyết các vụ việc, trung úy Xem còn vận động người dân bỏ những hủ tục lạc hậu. "Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi tốn nhiều thời gian phải đi vận động nhiều. Nguyên nhân do nhận thức người dân vùng cao còn hạn chế, bên cạnh các hủ tục đã thấm sâu vào máu thịt của họ nhiều đời nay nên việc vận động này cần phải có thời gian, sự kiên nhẫn và sự góp sức của nhiều cán bộ trẻ người địa phương", trung úy Xem trăn trở.

Không những làm tốt công việc chuyên môn, Xem còn tham gia tích cực công tác đoàn của đơn vị. Tiêu biểu là những hoạt động về nguồn, những chuyến thăm, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Xem đều có mặt. Đặc biệt từ khi về công tác tại đơn vị đến nay, năm nào Xem cũng tham gia hiến máu. Tính đến nay Xem đã 8 lần hiến máu cứu người.

Với những thành tích trong công việc, nhiều năm liền trung úy Hồ Văn Xem được Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen; 6 năm liền (2007-2012) được danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến, được Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"...

Nhận xét về trung úy Hồ Văn Xem, thượng tá Lê Trung Hoàng - Trưởng CAH Hiệp Đức cho biết: "Đồng chí Xem luôn nỗ lực trong các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động của Đoàn. Nhờ tính chịu khó, nhiệt tình và có năng lực nên việc gì giao đồng chí đều hoàn thành tốt. Đặc biệt trong công tác vận động quần chúng, do ưu điểm biết nói tiếng Ca Dong nên đồng chí quản lý, phụ trách tốt các xã miền núi. Qua công việc cũng như sinh hoạt đời thường, đồng chí Xem được người dân tin yêu, đồng đội quý mến".

Bão Bình