Báo Công An Đà Nẵng

Già mồm như... trộm!

Thứ hai, 26/08/2013 13:23

(Cadn.com.vn) - “Độc hành” trong các vụ trộm, Đoàn Tấn (1969, trú tổ 3, P. An Bình, TX An Khê, Gia Lai) gây án liên tiếp ở H. Kbang và TX An Khê với thủ đoạn lợi dụng những nhà dân đi vắng để đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Khi bị bắt, Tấn vẫn “trương gân cổ...”, “cãi chày cãi cối” rằng... không trộm.

Đầu tháng 6-2013, ông Từ Nông (thôn Jlao, xã Kông Bờ La, H. Kbang) trình báo với CAH Kbang về việc gia đình bị kẻ gian phá cửa, đột nhập nhà lấy trộm số tiền trên 6 triệu đồng. Nhận được tin báo, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Kbang đã có mặt tại hiện trường điều tra. Trong lúc những nỗ lực điều tra chưa mang lại kết quả bởi đối tượng khá ranh mãnh khi để lại rất ít dấu vết tại hiện trường thì đến giữa tháng 7, hàng loạt vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự tiếp tục xảy ra trên địa bàn các xã Kông Bờ La và Đak Hlơ (H. Kbang).

Đơn cử, chiều 10-7, ông Vũ Văn Toan (trú thôn 2, xã Đăk Hlơ) trình báo với cơ quan CA về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 6 chỉ vàng ta và 3 chỉ vàng Tây. Khi điều tra viên đang làm việc tại đây thì tiếp tục nhận tin báo của ông Đinh Bát (trú làng Klôm, xã Kông Bờ La) cho biết bị kẻ gian đột nhập nhà lấy đi 25 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng. Liên tiếp những ngày sau đó, từ 11 đến 14-7, CAH Kbang nhận tin trình báo của các gia đình ông Trần Văn Hạnh, Đỗ Ngọc Công (trú thôn Tu Chơ Răng, xã Kông Bờ La), ông Phan Văn Viễn và ông Nguyễn Văn Đà (trú xã Đăk Hlơ) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản. Qua điều tra, CQĐT nhận thấy các vụ trộm thường là kẻ gian lợi dụng gia chủ đi vắng, không có người trông coi rồi phá cửa, đột nhập trộm cắp tài sản.

Đại úy Nguyễn Duy Thành - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Kbang cho biết: trước tình hình trên, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo cho đội cùng các đội nghiệp vụ khác huy động tối đa lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng gây án. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là việc các gia đình bị hại xáo trộn hiện trường gây khó khăn cho việc thu thập dấu vết. Qua nắm tình hình và từ nguồn tin quần chúng thì trong khoảng thời gian xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trên thường có một đối tượng lạ mặt mặc áo rằn ri, tầm 40 tuổi, điều khiển xe máy hiệu Dream xuất hiện tại địa bàn xã Đăk Hlơ và Kông Bờ La. Từ những thông tin quý giá đó, CAH đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, mật phục tại địa bàn xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản trên. Đến chiều 25-7, tổ công tác của CAH phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên, tổ công tác đã đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra hành chính đối tượng được xác định là Đoàn Tấn (1969, trú tại tổ 3, P. An Bình, TX An Khê), tổ công tác cũng thu giữ trên người đối tượng 2 tuốc -nơ-vít, 1 chiếc kìm.

Làm việc với CQĐT, Tấn già mồm một mực cho rằng mình bị oan, không liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản trên, Tấn khai 2 chiếc tuốc-nơ-vít và chiếc kìm mang theo là để sửa xe và y chỉ đi làm thuê ở trong xã Kông Bờ La. Thế nên, Tấn nhất quyết không chịu khai nhận cũng như lọc lõi trả lời trước các câu hỏi của điều tra viên. Trong khi các ĐTV tiếp tục đấu tranh với đối tượng thì CAH Kbang nhận được thông tin tại TX An Khê cũng xảy ra một số vụ trộm với phương thức, thủ đoạn tương tự. Nhận định các vụ trộm xảy ra tại H. Kbang và TX An Khê đều do Tấn thực hiện, CAH Kbang đã trao đổi và được biết CATX An Khê có thu được một dấu vân tay tại hiện trường trộm cắp tài sản.

Tức tốc, CAH Kbang tiến hành lấy dấu vân tay đối tượng Đoàn Tấn và đưa ra giám định cùng với dấu vân tay mà CATX An Khê thu giữ được. Tại đây, các điều tra viên như thở phào nhẹ nhõm bởi 2 dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp với nhau. Từ kết quả đó, CAH Kbang đã bàn giao đối tượng Đoàn Tấn cho CATX An Khê làm thủ tục bắt giữ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi cũng như nỗ lực của các ĐTV CAH Kbang và CATX An Khê, đến ngày 6-8, Đoàn Tấn phải thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Qua đấu tranh ban đầu, Tấn khai nhận: từ đầu tháng 6-2013 đến khi bị bắt, Tấn đã một mình thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã Đăk Hlơ, Kông Bờ La (H. Kbang) và 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TX An Khê. Toàn bộ số tài sản gồm tiền, vàng trộm đều được Tấn “nướng” vào cá độ bóng đá, lô đề. Hiện vụ việc đang được CAH Kbang và CATX An Khê phối hợp điều tra, làm rõ.

Minh Tân