Báo Công An Đà Nẵng

Giá trị tập thể của người Đức

Thứ năm, 01/01/2015 09:33

(Cadn.com.vn) - Năm 2014, bóng đá thế giới chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục của người Đức tại World Cup. Người Đức đã cho thấy giá trị tập thể quan trọng như thế nào trong chiến tích này.

"Xe tăng" Đức kéo quân tới Brazil mùa hè 2014 trong ánh mắt nghi ngờ cho khát vọng vô địch thế giới sau 24 năm chờ đợi. Đơn giản, HLV Joachim Loew dù đã từng giành Á quân Euro 2008 và hạng ba 2012, hạng ba World Cup 2010 nhưng ông chưa được xếp vào đội ngũ những HLV hàng đầu thế giới. Trong tay của Loew không có những ngôi sao tầm cỡ thế giới như Ronaldo, Messi hay Iniesta... Thay vào đó, ông điền tên lão tướng Klose là trung phong duy nhất khiến không ít người lo ngại. Klose chưa bình phục hẳn chấn thương trước World Cup làm nhiều người nghĩ tới cảnh "Xe tăng" Đức không có súng!

Nét nổi bật nhất của Đức ở Brazil không phải là những pha xông ra rất xa của thủ môn Neuer để phá bóng như một trung vệ hay Klose ghi 2 bàn thắng để trở thành Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup (16 bàn), mà đó chính là giá trị tập thể của thầy trò Loew. Nhiều cầu thủ chưa vươn tới tầm ngôi sao như Goetze, Kroos hay trồi sụt như Ozil, Muller, Schurrle đã kết hợp với nhau để tạo nên tuyển Đức hết sức tuyệt vời.

Tuyển Đức vô địch thế giới nhờ sức mạnh tập thể.

HLV Loew chỉ có mỗi trung phong Klose và cầu thủ này không phải trận nào cũng ra sân ở Brazil, nhưng tuyển Đức là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup 2014 với 18 bàn thắng để cân bằng kỷ lục của Brazil tại World Cup 1998. Muller có 5 bàn thắng. Schurrle có 3 bàn. Kroos dẫn đầu danh sách khả năng kiến tạo với 4 lần giúp đồng đội ghi bàn và Schurrle có 3 lần xé lưới đối phương. Joachim Loew có khả năng nhìn người chính xác. Trước World Cup, ông bảo rằng Klose chỉ cần có 2 bàn là đủ. Và Klose có 2 bàn ở Brazil. Ông điều chỉnh nhân sự tuyệt vời. Ông rút Klose ra ở trận chung kết để thay bằng Goetze thì chính cầu thủ này là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Argentina.

Lahm, Klose và Metersacker chia tay đội tuyển càng có thêm lý do để Loew thực hiện kế hoạch trẻ hóa "Xe tăng" mà ông ấp ủ từ sau Euro 2012. Kroos tỏa sáng trong màu áo CLB mới Real Madrid. Goetze, Hummels, Neuer... được nhiều CLB lớn Châu Âu săn đuổi. Neuer đứng trước cơ hội trở thành thủ môn đầu tiên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA kể từ khi Lev Yashin người Liên Xô có được vào năm 1963. Thủ môn số một của Bayern Munich vừa được tờ thể thao uy tín của Pháp, L'Equipe và hãng thông tấn Ba Lan PAP vinh danh là cầu thủ số một năm 2014.

HLV Loew cho biết sẽ tiếp tục thực hiện triệt để kế hoạch trẻ hóa "xe tăng" Đức trong chiến dịch vòng loại Euro 2016. Những cầu thủ trẻ như trung phong Volland, hậu vệ Durm, Mustafi (cùng 22 tuổi), hậu vệ Rudiger (21 tuổi) sẽ tiếp tục được tin tưởng ở những trận đấu trong năm 2015.

Điều quan trọng không phải là giá trị ngôi sao của từng cầu thủ như Loew tự hào "tuyển Đức mạnh nhờ giá trị tập thể" mà bằng chứng là chiếc cúp vàng World Cup 2014.

Hạnh Thuần