Báo Công An Đà Nẵng

Giá USD tăng kịch trần

Thứ bảy, 14/06/2014 08:47

(Cadn.com.vn) - Giá bán USD các ngân hàng thương mại (NHTM) trong những ngày gần đây đồng loạt tăng kịch trần. Sáng 13-6, giá USD niêm yết tại Vietcombank và VietinBank là 21.195 – 21.245 đồng/USD, không đổi so với hôm trước đó.

Tỷ giá tại ACB là 21.165 – 21.245 đồng/USD, Eximbank là 21.170 – 21.245 đồng/USD. Tỷ giá tại Techcombank là 21.170 – 21.246 đồng/USD. Giá bán USD tại BIDV là 21.190 – 21.245 đồng/USD, tại Agribank là 21.175 – 21.245 đồng/USD.

Trong khi đó, giá tại LienVietPostBank là 21.165 – 21.246 đồng/USD, Dong A Bank là 21.195 – 21.245 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố là 21.036 đồng/USD.

Quanh một vòng các cửa hàng vàng tại Đà Nẵng, giá USD mua vào, bán ra lần lượt là 21.250-21.300 đồng/USD. Tại Hà Nội, tỷ giá tự do trên thị trường giao dịch khoảng 21.260 đồng/USD (mua vào), 21.290 đồng/USD (bán ra).

Cùng với biến động tỷ giá USD, giá vàng cũng tăng trở lại, vượt ngưỡng gần 36,9 triệu đồng/lượng. Trưa 13-6, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,86 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường TPHCM, Cty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,85 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn 170.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm trước. Với mức điều chỉnh tăng mạnh trên, giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 4,2 triệu đồng/lượng.

Điều gì đang xảy ra?

Dường như các ngân hàng đang lo ngại sau một thời gian mạnh tay bán ra ngoại tệ, đổi lấy tiền đồng cho vay nhằm hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất giữa USD và VND. Chính vì thế, bên cạnh những kỳ vọng của thị trường, các nhà băng đang bắt đầu “gom” ngoại tệ để hạn chế rủi ro tỷ giá. Và lẽ dĩ nhiên, khi một ngân hàng niêm yết tăng tỷ giá, các ngân hàng còn lại buộc phải tăng theo.

Trong một báo cáo mới nhất về kinh tế vĩ mô tháng 5-2014, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã nhận định, đầu tháng 6, một số ngân hàng lớn phải chịu áp lực rút USD của một doanh nghiệp lớn để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, từ đó cũng tạo áp lực nhất định lên thị trường ngoại hối.

V.K