Báo Công An Đà Nẵng

Giá xăng dầu tăng trở lại

Thứ ba, 22/03/2016 10:59

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều lần giảm giá, ngày 21-3, được sự cho phép của liên bộ Tài chính – Công Thương, các mặt hàng xăng dầu đã tăng giá trở lại.

Giá xăng khoáng, xăng sinh học E5 và dầu diesel đồng loạt tăng giá kể từ 16 giờ 30 ngày 21-3. Liên bộ Công Thương-Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 21-3 cũng yêu cầu doanh nghiệp trong nước chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng khoáng là 1.047 đồng/lít, xăng E5 là 1.115 đồng/lít, dầu diesel là 983 đồng/lít, dầu hỏa là 909 đồng/lít và dầu mazút là 231 đồng/kg. Trong khi đó, việc trích lập Quỹ bình ổn đối với xăng khoáng và các mặt hàng dầu vẫn giữ nguyên là 300 đồng/lít.

Sau khi áp dụng biện pháp trên, các mặt hàng xăng Ron 92 tăng 670 đồng/lít, xăng E5 tăng 570 đồng/lít, dầu diesel 0,05S tăng 293 đồng/lít trong khi dầu hỏa và dầu mazút giữ nguyên. Như vậy, mức giá trần đối với xăng Ron 92 sẽ là 14.422 đồng/lít, xăng E5 có mức giá trần là 13.891 đồng/lít, dầu diesel 0,05S có giá bán cao nhất là 9.873 đồng/lít; dầu hỏa cũng có giá tối đa là 8.905 đồng/lít trong khi dầu mazút 3,5S không vượt quá mức giá 7.225 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại cửa hàng của Petrolimex.

Về thuế nhập khẩu áp dụng tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, theo liên bộ đối với mặt hàng xăng sẽ áp dụng mức mới là 18,08% thay vì 20% như trước. Mặt hàng dầu diesel là 0,6%, dầu mazút là 0,03%.

Lý do điều chỉnh, theo liên bộ, giá thành phẩm của mặt hàng xăng khoáng, xăng sinh học và các mặt hàng dầu từ ngày 4-3 đến hết ngày 20-3 đã tăng mạnh trở lại. Từ thực tế trên, sau khi áp dụng các khoản thuế, phí và Quỹ bình ổn liên bộ đã yêu cầu doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh giá để đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định 83/CP về kinh doanh xăng dầu. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, giá xăng đã có 4 lần giảm liên tiếp. Riêng ngày 4-3, do biến động từ thị trường thế giới, liên bộ đã yêu cầu tăng mức sử dụng Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu trong nước.

Theo khảo sát của Báo Công an TP Đà Nẵng, do đợt tăng giá xăng dầu này được thông báo từ hai ngày trước, nhiều người dân đã tranh thủ khoảng thời gian này để nạp đầy bình xăng chờ tăng giá. Chị Hà Thị Chung, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, do dự liệu trước thời điểm tăng giá nên chị đã chủ động đổ xăng, tránh việc chen lấn, tắc nghẽn ở các cây xăng như trước đây. Mặc dù vậy, chị lo ngại tác động của đợt tăng giá xăng dầu này đối với các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là giá cước vận tải, hàng tiêu dùng, dịch vụ... Bên cạnh đó, sau nhiều lần giảm, với lần tăng này, chị Chung lo ngại có thể đây là sự kiện khởi đầu của chu kỳ tăng giá mới.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 21-3 là 49,949 USD/thùng xăng RON 92; 46,309 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 48,053 USD/thùng dầu hỏa; 179,448 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 7,635 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng +18,0%); tăng 5,984 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +14,8%); tăng 5,438 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng +12,8%); tăng 25,263 USD/tấn đối với dầu mazút 180CST 3.5S (tương ứng +16,4%).

Nguyễn Lê