Báo Công An Đà Nẵng

Giấc mơ tổng thống của "ông vua chocolate"

Thứ bảy, 05/04/2014 12:12

(Cadn.com.vn) - Cái tên Petro Poroshenko hiện đang nổi đình nổi đám trên chính trường Ukraine, như làn gió mát thổi vào những diễn biến nóng bỏng ở quốc gia Đông Âu này.

Chính trị gia Poroshenko đang là gương mặt sáng giá nhất của chiếc ghế Tổng thống Ukraine cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 25-5 tới, bất chấp sức ép của đối thủ kỳ cựu, "Nữ hoàng Cách mạng Cam" Yulia Tymoshenko.

Chính trị gia 48 tuổi này dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận với 25% người được hỏi nói sẽ bỏ phiếu cho ông so với 9% ủng hộ bà Tymoshenko.

Ông Poroshenko nổi tiếng từ những năm 1990 và được biết đến như một doanh nhân hiểu biết, lợi dụng những lỗ hổng sau sự sụp đổ của Liên Xô. Việc ông mua một đài truyền hình lúc đó nay đã giúp đưa tên tuổi ông thăng hoa hơn khi đài này tường thuật trực tiếp những diễn biến nóng tại Quảng trường Độc lập khi cao điểm diễn ra các cuộc biểu tình để lật đổ cựu Tổng thổng Viktor Yanukovich vừa qua. Hiện ông nổi tiếng với biệt danh "Vua chocolate" nhờ thành công từ việc sản xuất chocolate và hiện là người đứng đầu Tập đoàn chocolate Roshen. Theo tạp chí danh tiếng Forbes, tài sản của ông hiện ước tính có giá trị đến 1,3 tỷ USD, là người giàu thứ 7 ở Ukraine.

Ông Petro Poroshenko trong lần gặp gỡ người dân tại Quảng trường Độc lập
hôm 30-3. Ảnh: Reuters

Không những giàu có, ông Poroshenko còn được đánh giá là chính trị gia khôn ngoan, luôn biết cách "gió chiều nào, ngả theo chiều nấy". Mặc dù  từng là cựu Bộ trưởng dưới thời Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovich nhưng ông không ngại ngần đứng về phía phe đối lập khi biểu tình nổ ra vào cuối năm 2013. Ông cũng là người ủng hộ cuộc Cách mạng Cam giữa những năm 2000.

Nếu giành chiến thắng, ông Poroshenko có thể sẽ nỗ lực mang đầu tư  từ phương Tây về Ukraine. Ông đã làm ăn với cả Châu Âu và Nga, nhưng mối quan hệ với người láng giềng Moscow trở nên căng thẳng khi Điện Kremlin cấm chocolate của ông do vấn đề về đóng nhãn mác hồi cuối tháng 7-2013. Ông Poroshenko cáo buộc lệnh cấm này mang động cơ chính trị. Nga cũng đóng cửa một trong những nhà máy của ông này trị giá 200 triệu USD do một vấn đề khác.

Nhiều người dân Ukraine rõ ràng muốn trao cho ông một cơ hội, cơ hội để sử dụng những kinh nghiệm lâu năm trên chính trường đưa nền kinh tế nước nhà vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế. Và đặc biệt, ông còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đoàn kết một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc giữa những người thân phương Tây và thân Nga.

Thanh Văn (Theo Daily Telegraph)