Báo Công An Đà Nẵng

Giải oan cho... nước

Thứ hai, 26/09/2016 08:54

(Cadn.com.vn) - Chuyện chi đây nữa Hai Vĩnh Linh, liên quan ô nhiễm môi trường à?

- Thì cái chuyện cá chết trên sông Sa Lung (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) hồi đầu tháng 9 vừa rồi nè. Chứng kiến cá lờ đờ rồi chết hàng loạt, nhiều người hốt hoảng nghĩ ngay nguồn nước bị ô nhiễm do mấy nhà máy ở lưu vực sông Sa Lung...

- Tại dạo ni thông tin ô nhiễm môi trường bủa vây, dân hãi không có gì lạ.

- Chính vì rứa, H. Vĩnh Linh đã khẩn trương phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT Quảng Trị tìm nguyên nhân. Qua xét nghiệm hiện trường và phân tích chất lượng nước, đã xác định được nguyên do.

- Rứa có liên quan chi đến cái chuyện nguồn nước bị ô nhiễm không rứa?

- Thực tế các nhà máy ở lưu vực sông Sa Lung đều đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra sông. Và qua kết quả kiểm tra cho thấy trong quãng thời gian đập Sa Lung tích nước, dòng chảy bị gián đoạn, gây ra hiện tượng lắng đọng chất hữu cơ vào lớp trầm tích. Khi đập được xả, khoảng hơn 7 triệu m3 từ ngày 6 đến 9-9-2016, lượng nước lớn và chảy mạnh nhưng lòng sông hẹp khiến xáo trộn lớp trầm tích tích tụ dưới đáy sông. Chính điều này dẫn đến hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm mạnh. Thiếu oxy, cá lờ đờ rồi chết hàng loạt. Bên cạnh đó, cũng do nước sông chảy mạnh, cá nước ngọt ở thượng nguồn bị cuốn xuống vùng hạ lưu, gặp nước mặn nên sốc; ngược lại, cá nước mặn và nước lợ đột ngột tiếp xúc với nước ngọt nên không thích ứng.

- Rứa là rõ rồi. Chỉ cần thực hiện đúng quy trình xả nước để cá dần thích nghi là không xảy ra hiện tượng trên. Rất may vụ việc sớm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Người dân vớt cá chết trên sông Sa Lung. Ảnh: B.HÀ

BỀ TUI