Báo Công An Đà Nẵng

Giải pháp nào cho Malaysia - Triều Tiên?

Thứ ba, 14/03/2017 07:57

(Cadn.com.vn) - Đã một tháng trôi qua, bí ẩn quanh vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được Malaysia xác nhận là ông Kim Jong-Nam, vẫn chưa có lời giải. Trong khi đó, cuộc chiến ngoại giao căng thẳng Malaysia-Triều Tiên liên quan vụ việc này cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, Malaysia vẫn bị phong tỏa. Ảnh: Reuters

Kuala Lumpur ngày 13-3 cho biết đang nỗ lực đàm phán với Bình Nhưỡng để đưa 9 công dân Malaysia, gồm 3 nhà ngoại giao và 6 thành viên gia đình, đang bị mắc kẹt tại Triều Tiên về nước. Chính phủ Malaysia tuyên bố tạm gác lại những tranh cãi với Bình Nhưỡng và ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tự do cho các công dân ở Bình Nhưỡng.

“Các cuộc đàm phán với Triều Tiên đang diễn ra”, Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói với các phóng viên. Tổng trưởng lý Malaysia Apandi Ali cũng cho biết, Thủ tướng Najib Razak sẽ xác định cách thức đàm phán với Bình Nhưỡng để đảm bảo việc trả tự do cho các công dân Malaysia, nhưng ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Trước đó, Thủ tướng Najib cho rằng, đàm phán với Bình Nhưỡng có thể diễn ra bí mật vì lợi ích của các công dân Malaysia.

Trong ngày 13-3, chính quyền Malaysia cũng tuyên bố sẽ cho gia đình ông Kim Jong-Nam thời hạn từ 2-3 tuần để xác nhận mọi việc trước khi quyết định đến nhận thi thể ông này hay không. “Với nỗ lực nhận dạng tích cực, chúng tôi biết ông Kim Jong-Nam có vợ, con. Vì vậy, chúng tôi hy vọng những người này sẽ đến nhận thi thể”, AP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia S.Subramaniam nói đồng thời nhấn mạnh: “Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo”.

Hiện thi thể nạn nhân vẫn được lưu giữ tại Bệnh viện Kuala Lumpur, phục vụ công tác điều tra và nhận dạng ADN. Kuala Lumpur đã xác nhận thi thể này chính là ông Kim Jong-Nam – anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, song không nói rõ đã nhận dạng như thế nào. Theo một số nguồn tin, Nhật Bản đã cung cấp cho phía Malaysia dữ liệu vân tay của ông Kim Jong-Nam để phục vụ công tác điều tra, vốn là nguồn gốc làm bùng nổ cuộc chiến ngoại giao gay gắt giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng.

Cơ quan điều tra Malaysia cho đến nay vẫn xác định nạn nhân bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX. Tuy nhiên, Triều Tiên kiên quyết bác bỏ, cho rằng, ông Kim Jong-Nam chết vì lên cơn đau tim và yêu cầu Malaysia trao lại thi thể. Mối quan hệ nồng ấm hiếm hoi giữa hai nước bất ngờ rơi vào băng giá do những tranh cãi quanh vụ việc này.

Cuộc chiến ngoại giao leo thang đến độ khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ Triều Tiên có thể trả đũa mạnh mẽ nếu Malaysia theo đuổi vụ việc đến cùng.  Trong bối cảnh bùng lên những đồn đoán về “hành động mạnh tay” từ một quốc gia có vũ khí hạt nhân và khó đoán định như Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein hôm 13-3 đã phải lên tiếng trấn an người dân.

Bộ trưởng Hishamuddin nhấn mạnh, Malaysia có đủ đồng minh để đấu với Triều Tiên nếu như tình huống đòi hỏi như vậy. “Malaysia có những lợi thế và có thể tiến về phía trước trong tình huống như một cuộc chiến tranh với Triều Tiên”, Bộ trưởng Hishamuddin khẳng định khi phát biểu ngoài hành lang Quốc hội. Ông thừa nhận, với những gì hiện có, Malaysia không thể chiến đấu với một nước như Triều Tiên nhưng Kuala Lumpur có lợi thế và không chỉ dựa vào những gì mình có. “Chúng ta có lợi thế của mình, vì vậy đừng lo lắng”, ông trấn an người dân. Bộ trưởng Hishamuddin cũng tìm cách xoa dịu những lo ngại về một cuộc chiến tranh khi nói rằng: “Thậm chí nếu mối quan hệ với Triều Tiên quá căng thẳng, tôi cũng không nghĩ nó sẽ dẫn đến chiến tranh”. Bởi theo ông, vụ sát hại ông Kim Jong-Nam không lớn như nhiều vấn đề quốc tế khác đang diễn ra.

Ngày 13-3 đánh dấu 1 tháng trôi qua kể từ thời điểm ông Kim Jong-Nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur. Tuy nhiên, tranh cãi gay gắt giữa các bên liên quan khiến vụ việc này cho đến nay vẫn còn quá nhiều bí ẩn.

Khả Anh