Báo Công An Đà Nẵng

Giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng chính sách ưu đãi đối với người có công

Thứ hai, 19/10/2015 06:00

* Thành phố Đà Nẵng không có đơn thư tố cáo người có công hưởng sai chế độ.

(Cadn.com.vn) - Chiều 17-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015”. Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, qua rà soát cho thấy: số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ 95,75%; số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, chiếm tỷ lệ 4,16%); số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỷ lệ 0,09%.

Đồng thời, Ban rà soát cũng nhận được đề nghị của 63.768 trường hợp kê khai chưa được xác nhận người có công, trong đó 2 đối tượng lớn nhất là 16.295 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 16.466 cựu thanh niên xung phong đề nghị được xem xét chế độ. Cũng qua Tổng rà soát cho thấy, một số địa phương, như Đà Nẵng, Hòa Bình, Bạc Liêu và Ninh Bình báo cáo không còn đối tượng đề nghị kê khai chưa được xác nhận người có công. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng không có đơn thư tố cáo người có công hưởng sai chế độ, chỉ có một trường hợp hưởng chưa đầy đủ về chế độ thờ cúng đối với liệt sĩ nhưng ngay trong quá trình rà soát phát hiện và đã giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, việc thực hiện Tổng rà soát vẫn còn những thiếu sót, bất cập cần có giải pháp khắc phục tích cực. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương giải quyết các trường hợp hưởng chưa đầy đủ hoặc hưởng sai chế độ chính sách.

P.H