Giải quyết hiệu quả vụ Cồn Dầu là bài học kinh nghiệm tốt trong công tác dân vận
(Cadn.com.vn) - Ngày 3-7, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về kinh nghiệm chỉ đạo giải quyết vụ việc ở giáo xứ Cồn Dầu; những kinh nghiệm phối hợp công tác Ban Dân vận Thành ủy với Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể nhân dân thành phố trong tham mưu giúp cấp ủy giải quyết các vụ việc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy báo cáo với đoàn về vụ việc và cách giải quyết của Đà Nẵng. Dự án Đô thị sinh thái (ĐTST) Hòa Xuân rộng 4,5ha, trải 5 khu vực là Cẩm Chánh, Trung Lương, Tùng Lâm, Lỗ Giáng và Cồn Dầu. Sau khi triển khai, nơi đây sẽ biến từ vùng chiêm trũng chua phèn, nông nghiệp năng suất thấp thành một đô thị phồn thịnh nằm ở phía đông nam TP Đà Nẵng với hệ thống giao thông, công viên, trường đại học, bệnh viện, khu dân cư... hiện đại và hài hòa với môi trường sinh thái.
Khi thực hiện dự án, với người dân giáo xứ Cồn Dầu, thành phố đã có nhiều ưu đãi hơn hẳn bà con ở 4 thôn khác như ngoài việc giữ nguyên Nhà thờ giáo xứ, thành phố còn đầu tư xây dựng một nhà nguyện khang trang để người già yếu không đến được nhà thờ cách địa điểm TĐC 1,2km có thể đi lễ tại đây để thỏa nguyện đức tin. Về đất ở và đất nghĩa địa cũng được ưu đãi hơn hẳn nơi khác, chính quyền thành phố đã có rất nhiều cuộc đối thoại với người dân vùng dự án, trả lời cặn kẽ từng câu hỏi, nhiều cuộc đối thoại kéo dài liên tục trong nhiều giờ.
Song, bất chấp những lợi ích hiển nhiên và to lớn của Dự án ĐTST Hòa Xuân mang lại, một nhóm người vẫn ra sức cản trở, thậm chí còn gây áp lực, đánh đập buộc nhiều giáo dân khác phải làm theo ý đồ của họ. Từ đó dẫn đến vụ việc xảy ra ngày 4-5, khi một nhóm quá khích lợi dụng đám tang của cụ bà Đặng Thị Tân để gây rối buộc lực lượng cảnh sát phải vào cuộc ổn định trật tự.
Do nghĩa địa Cồn Dầu nằm trong khu vực giải tỏa nên từ tháng 3-2010, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi và giải thích cặn kẽ về việc ngừng chôn người mới chết tại khu vực này. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đám tang cụ bà Đặng Thị Tân, một số phần tử quá khích đã có nhiều hành vi lôi kéo, kích động thân nhân cụ Tân và bà con giáo dân Cồn Dầu để họ chôn cất cụ tại nghĩa địa Cồn Dầu nhằm mục đích chống lại chủ trương triển khai dự án ĐTST Hòa Xuân.
Suốt trong quá trình trước, trong và sau khi cụ bà Đặng Thị Tân lâm chung, đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp đã đến thăm hỏi, động viên và khuyên nhủ gia đình không nên chôn cất cụ ở nghĩa địa Cồn Dầu và đại đa số người thân của cụ đã chấp thuận đưa cụ lên nghĩa địa Hòa Sơn. Ngày 4-5, trong lúc đưa tang, số đối tượng quá khích tỏ quyết tâm phải chôn cất cụ tại nghĩa địa Cồn Dầu.
Mặc dù lực lượng chức năng đã lập rào chắn phía trước nghĩa địa nhưng đoàn đưa tang đã lao thẳng quan tài cụ bà Đặng Thị Tân vào rào chắn, nhiều đối tượng dùng gạch, đá, chất thải, gậy gộc, cuốc xẻng, dầu ăn đun sôi trộn với nước mắm... tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ. Suốt từ 3 giờ sáng đến gần 12 giờ trưa, các lực lượng chức năng, chính quyền, đoàn thể đã ra sức vận động thuyết phục, khuyên nhủ và đưa được nhiều bà con ra về, chỉ còn lại số đối tượng quá khích vẫn kiên quyết “bám trụ”, gây rối TTCC và chống người thi hành công vụ nhằm thực hiện bằng được việc chôn cất cụ Tân tại nghĩa địa Cồn Dầu.
Trước thái độ quá khích đó, đến hơn 12 giờ trưa, lực lượng chức năng buộc phải thực thi nhiệm vụ để giải tán đám đông và tạm giữ một số người quá khích. Đồng thời tạo điều kiện cho gia đình cụ bà Đặng Thị Tân đưa cụ đến hỏa táng ở Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên. Việc giải quyết vụ việc diễn ra nhanh chóng và không hề gây thương tích cho một người dân nào...
Đồng chí Hà Thị Khiết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.D
Những ngày tiếp theo, các lực lượng chức năng và chính quyền thành phố đã có nhiều biện pháp tiếp tục thuyết phục, vận động bà con giáo dân giáo xứ Cồn Dầu chấp hành chủ trương của chính quyền, thực hiện dự án ĐTST Hòa Xuân. Thấy được thiện chí của chính quyền, lợi ích từ dự án mang lại, bà con giáo dân đã có nhiều chuyển biến rất tốt , phối hợp cùng thực hiện từng giai đoạn của dự án. Tình trạng bất hợp tác đã không còn xảy ra...
Đề cập kinh nghiệm giải quyết vụ việc Cồn Dầu, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đánh giá, trước hết đó là do chủ trương của TP về khu ĐTST Hòa Xuân là đúng đắn, hợp lòng dân; đường lối thực hiện kiên trì thuyết phục vận động nhưng phải kiên quyết trong nhận thức, chỉ đạo, xử lý nhanh gọn, chặt chẽ mọi việc. Thống nhất chỉ huy tập trung, cách làm đúng, cán bộ tâm huyết và phải bằng nhiều nguồn nắm chắc được diễn biến tình hình mọi lúc, mọi nơi.
Đối với số đối tượng quá khích phải xử lý, nhưng với người a dua, mù quáng thì vận động, thuyết phục. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm của lãnh đạo trong giải quyết vụ việc này là nếu phải dùng biện pháp mạnh thì cố gắng không gây thương vong cho người dân. Điều này đã được lực lượng thi hành nhiệm vụ chấp hành rất tốt. Chính điều đó là một minh chứng cho bà con thấy rõ thiện chí của chính quyền, từ đó thay đổi nhận thức và hành động. Bên cạnh đó, sự có mặt của đồng chí lãnh đạo thành phố tại hiện trường trong những giờ phút căng thẳng nhất cũng là nguồn động viên, khích lệ anh em thi hành nhiệm vụ...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Khiết bày tỏ xúc động trước những việc làm thấu tình, đạt lý, vì dân của chính quyền TP Đà Nẵng mà các địa phương khác cần học tập, rút kinh nghiệm. Đồng chí cho rằng những cán bộ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo luôn cần một bản lĩnh chính trị vững vàng, một thái độ kiên quyết vì mục tiêu chung, một sự năng động uyển chuyển và một trái tim nhân ái vì việc đời, việc đạo nhiều khi khó có thể tách rời. Và chính quyền TP Đà Nẵng đã làm được điều đó!
Hoàng Dung