Báo Công An Đà Nẵng

Giải quyết thấu tình, đạt lý những khiếu nại của người dân

Thứ hai, 02/05/2016 09:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-4, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng UBND H. Hòa Vang và các cơ quan chức năng đã đối thoại với 3 hộ dân, gồm: bà Nguyễn Thị Dung (trú thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang), ông Nguyễn Bảo Đông (trú thôn Hòa Khương Tây, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) và ông Trương Đình Xuân (trú Tổ 220, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) để giải quyết dứt điểm những nội dung liên quan đến lĩnh vực giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư... Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe ý kiến từ phía người dân, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và đã có hướng giải quyết có lợi cho người dân.

Ông Nguyễn Bảo Đông (ngồi bàn giữa) nêu ý kiến với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng
tại buổi đối thoại.

1. Bà Nguyễn Thị Dung, trình bày: Năm 2011, gia đình có đơn đề nghị, yêu cầu bồi thường thêm 6m2 được dùng làm mương thoát nước và bố trí 1 lô đất tái định cư. Vì, năm 1999, gia đình bà Dung bị Nhà nước thu hồi 38m2 đất (lần 1); đến năm 2008 bị thu hồi 74,4m2. Với tổng diện tích đất bị thu hồi 2 lần là 111,4m2 và căn cứ vào những quy định của Nhà nước về giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư đối với những hộ bị giải tỏa mở rộng đường ĐT602 từ Hòa Sơn đi Hòa Ninh nên đề nghị được bố trí 1 lô đất theo diện hộ chính. Ngoài ra, bà Dung còn đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí để gia đình có điều kiện sửa chữa nhà đang bị xuống cấp trầm trọng.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, có ý kiến: Gia đình bà Dung thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Nguyện vọng của bà Dung được Nhà nước hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà là chính đáng và đề nghị xem xét những quy định của thành phố đối với dự án mở rộng tuyến ĐT602 để bố trí đất tái định cư. Đại diện Thanh tra TP và UBND TP Đà Nẵng cũng có ý kiến: Đối với hộ bà Nguyễn Thị Dung đang có những khó khăn nhất định về kinh tế và chỗ ở. Do đó, cần thiết phải vận dụng những cơ chế, chính sách có lợi cho người dân để tạo điều kiện cho hộ bà Dung sớm ổn định cuộc sống. Từ những ý kiến trên, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết kết luận: Gia đình bà Nguyễn Thị Dung đã chấp hành tốt các chủ trương của Nhà nước về công tác nhận giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, xét điều kiện, hoàn cảnh thực tế đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, gia đình có đông người… nên đồng ý bố trí cho gia đình bà Nguyễn Thị Dung 1 lô đất theo diện hộ phụ (đường 5,5m) và hỗ trợ 20 triệu đồng giúp gia đình sửa chữa lại nhà ở.

2. Trường hợp hộ ông Nguyễn Bảo Đông khiếu nại: Năm 2014, gia đình đang sử dụng 291,3m2 đất và công trình xây dựng (nhà trệt) 99,48m2. Khi tiến hành giải tỏa, thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng đền bù 155.342.130 đồng (tương đương 80% giá trị xây dựng, không bồi thường thiệt hại về đất, không bố trí đất tái định cư. Gia đình yêu cầu hỗ trợ thiệt hại theo giá đất ở hiện hành và bố trí đất tái định cư.

Theo xác minh của Thanh tra TP Đà Nẵng, tại thời điểm thực hiện việc giải tỏa, gia đình ông Đông sử dụng 291,3m2 đất, trong đó có 64,8m2 đất thuộc quyền sử dụng của chùa Hòa Nhơn và 226,5m2 đất lấn chiếm hành lang an toàn đường QL14B. Xét tính pháp lý, tất cả diện tích đất đang sử dụng (tính đến thời điểm bị thu hồi, giải tỏa) không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của hộ ông Nguyễn Bảo Đông. Theo Quyết định số 5419, ngày 12-8-2014 của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt mức hỗ trợ và bố trí đất tái định cư đối với các hộ giải tỏa thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, trong đó hộ ông Đông thuộc diện không bố trí tái định cư. Sau khi xem xét toàn diện về tính pháp lý về quyền sử dụng đất, hoàn cảnh thực tế, lãnh đạo thành phố quyết định: Không bố trí đất tái định cư, yêu cầu đến ngày 10-5-2016 hộ ông Đông phải bàn giao mặt bằng và sẽ xem xét lại để có mức hỗ trợ phù hợp nhằm giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

3. Đối với hộ ông Trương Đình Xuân có yêu cầu: Trước đây, ông Xuân mua 6.206m2 đất tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) để trồng cây. Khi Nhà nước thực hiện dự án đường Hoàng Văn Thái đi Bà Nà chỉ sử dụng 600m2 đất để làm đường nên số diện tích còn lại phải giao cho gia đình sử dụng. Việc UBND H. Hòa Vang ban hành Quyết định cưỡng chế số 577, ngày 9-3-2015 thu hồi toàn bộ 6.206m2 đất của gia đình ông là không đúng.

Theo xác minh của Thanh tra Sở TN&MT TP Đà Nẵng, năm 2010, UBND TP Đà Nẵng ban hành 2 Quyết định số 9619 và 8620 về việc thu hồi, giao 1.181.451m2 đất cho Cty Cổ phần Mặt trời và Sở GTVT thực hiện dự án đường Hoàng Văn Thái đi Bà Nà, trồng cây xanh phục vụ khu du lịch và giao UBND H. Hòa Vang có trách nhiệm thu hồi đất của từng cá nhân, hộ gia đình trong phạm vi dự án. Theo đó, diện tích 6.206m2 đất do hộ ông Xuân sử dụng trồng cây nằm hoàn toàn trong ranh giới của dự án đã phê duyệt. Do vậy, việc UBND H. Hòa Vang ban hành thu hồi đất, quyết định cưỡng chế là đúng pháp luật. Tuy nhiên, khiếu nại của gia đình ông Xuân về mức bồi thường 20.000 đồng/m2 đất sẽ được xem xét, giải quyết sau.

Với kết quả như vậy được xem là thấu tình, đạt lý, hợp lòng dân và nhận được sự đồng thuận của 3 hộ có đơn khiếu nại.

M.T