Báo Công An Đà Nẵng

Giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm

Thứ năm, 05/01/2023 11:06
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VKSND thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo, năm 2022, VKSND thành phố thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và ngành giao phó. Đồng thời, đề ra những giải pháp kịp thời, cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, tập trung công tác hướng dẫn pháp luật, kiểm sát các bản án, quyết định, văn bản, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Cũng như tăng cường phối hợp giữa VKSND hai cấp với VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Nhờ vậy, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị tổng hợp có những chuyển biến tích cực. Công tác thực hành quyền công tố, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và các lĩnh vực khác đạt nhiều những kết quả tích cực, góp phần cùng thành phố giữ vững, đảm bảo ổn định tình hình An ninh chính trị, Trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích VKSND thành phố đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả đó góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2022, VKSND thành phố phối hợp, tập trung giải quyết tốt những vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đáp ứng hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và yêu cầu đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27-12-2021 của VKSND tối cao... “VKSND thành phố đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử dứt điểm nhiều vụ án dư luận xã hội quan tâm liên quan đến phòng, chống Covid-19 và tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Cũng như, phối hợp tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết một số vụ án hành chính phức tạp; tháo gỡ khó khăn trong thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật kéo dài nhiều năm”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian đến, VKSND thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Đặc biệt, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW sau khi ban hành. Quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành kiểm sát nhân dân. Đồng thời, đầu tư các nguồn lực bảo đảm hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, chủ động triển khai hiệu quả đề án ghi âm, ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự đã được thành phố phê duyệt; phối hợp Tòa án nhân dân thành phố triển khai thực hiện hệ thống phiên tòa trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác nghiệp vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tập trung phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan để sử dụng công nghệ cao, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”…

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tặng Cờ thi đua cho VKSND thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy lưu ý: “Trong năm 2023, đề nghị Ban cán sự Đảng VKSND thành phố phối hợp Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm, tệ nạn ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng và công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác tội phạm. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ cũng như hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng… Chủ động tham mưu Thành ủy, chính quyền thành phố những giải pháp giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khiếu kiện kéo dài, góp phần giữ vững an ninh trật tự”.

Dịp này, VKSND TP Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và VKSND tối cao tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

HỒNG THANH