Báo Công An Đà Nẵng

Giải quyết vấn đề liên quan việc khai thác đất xâm phạm đến khu mộ âm linh tại Gò Đồ

Thứ sáu, 19/06/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-6, Đại tá Phan Văn Hạng, Phó Chủ nhiệm Chính trị QK5 chủ trì buổi họp thông báo kết luận của UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (BTL QK5) đối với các hộ dân có mồ mả khu vực Gò Đồ- làng Nghi An (P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị xâm hại do khai thác đất.

Đại tá Phan Văn Hạng công bố các quyết định của BTL QK5 và UBND TP Đà Nẵng.

Thông báo số 106/TB-BTLQK5-UBND nêu rõ, ngày 10-6, BTL QK5 và UBND TP Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế về việc mồ mả bị xâm hại do khai thác đất tại khu vực mộ âm linh ở kho K55/CKT (P. Hòa Phát). Sau khi nghe chính quyền địa phương và các ngành chức năng báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh QK5 và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã thống nhất kết luận:

Qua khảo sát thực địa, đối chiếu với bản đồ hiện trạng do BTL QK5 cung cấp trước khi san ủi mặt bằng và các tài liệu liên quan, xác định: Việc thông tin mất 400 ngôi mộ do san ủi mặt bằng là chưa có cơ sở, chỉ xác định vệt 10 mộ ở phía Đông Miếu âm linh là mép ngoài nghi có mộ âm linh. Các hộ dân báo mất mộ khi xác định vị trí mộ tại thực địa, đối chiếu lên bản đồ hiện trạng trước khi san ủi đều nằm trong ụ chắn chống nổ chuyền của kho và sân bê-tông trước kho nên không có cơ sở xác định đó là mộ. Thống nhất cho trùng tu Miếu âm linh và giữ nguyên khu vực nghi khả năng có mộ âm linh trong phạm vi diện tích 2.100m2.

BTL QK5 phối hợp các đơn vị liên quan của thành phố tổ chức họp dân để thông tin định hướng kịp thời và chính xác, giúp người dân tại khu vực và dư luận hiểu đúng bản chất sự việc, tránh tình trạng thiếu thông tin, hiểu sai, gây bức xúc cho người dân. Phối hợp UBND TP Đà Nẵng và các ngành liên quan xác định ranh giới khu vực Miếu âm linh và khu vực nghi có mộ âm linh; quy hoạch mở 1 con đường, lối đi riêng để nhân dân biết, thuận lợi ra vào thăm viếng tại khu vực miếu, mộ.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan xem xét, xử lý các kiến nghị liên quan đến vấn đề mồ mả của người dân, thân nhân có mồ mả khu vực vào tìm kiếm; xác định vị trí, số lượng mộ của các tộc họ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan làm việc cùng DNTN Tiến Thanh tiếp tục triển khai phương án xây dựng kè phù hợp để chống sạt lở trong mùa mưa sắp đến. Trong quá trình san ủi, tạo mặt bằng thao trường tại các vị trí trong khu vực đất quốc phòng, nếu có nhu cầu vận chuyển đất đi nơi khác thì liên hệ với Sở TN-MT để được hướng dẫn, lập thủ tục đúng theo quy định; đồng thời phối hợp với quận, phường để thông tin cho người dân biết rõ...

Một cụ cao niên đại diện tộc họ có mồ mả bị xâm hại phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng ý đề xuất của Sở LĐ-TB&XH về việc tôn tạo tại khu vực Miếu âm linh, giao UBND Q.Cẩm Lệ phối hợp Sở VH-TT&DL lập phương án và kế hoạch tôn tạo phù hợp, báo cáo đề xuất UBND TP Đà Nẵng xem xét, xử lý trong tháng 6-2015. Về nguyên tắc, đồng ý theo nội dung đề xuất của Sở LĐ-TB&XH các vấn đề liên quan đến hoạt động tâm linh và tín ngưỡng của người dân làng Nghi An và thực hiện theo quy định. Đối với mộ của Nghĩa sĩ, Liệt sĩ (nếu có), giao cho Ban chỉ đạo 1237 của BCH Quân sự TPĐN và Sở LĐ-TB&XH phối hợp BTL QK5, UBND Q. Cẩm Lệ tiến hành cất bốc và di dời theo quy định. Đối với mộ  của người dân, giao UBND Q. Cẩm Lệ chủ trì, phối hợp  Sở LĐ-TB&XH và  BTL QK5 cùng các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người dân cất bốc, di dời vào nghĩa trang tập trung của thành phố theo quy định.

Về phía UBND Q. Cẩm Lệ, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc làm tốt công tác dân vận, phổ biến cho người dân nắm rõ chủ trương, chính sách của thành phố, quân khu và các thông tin liên quan để làm rõ vụ việc; tránh tình trạng người dân thiếu thông tin, hiểu sai sự việc, gây bức xúc và ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Chỉ đạo P. Hòa Phát và các đơn vị liên quan lên kế hoạch và tổ chức người dân, thân nhân có mồ mả trong khu vực vào thăm viếng, xác định vị trí các mộ của các tộc họ trước đây. Chủ trì phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng liên quan đến các vấn đề lịch sử, văn hóa của khu vực Nghĩa Trủng nói chung và Miếu âm linh nói riêng...

Sau khi nghe ý kiến kết luận của BTL QK5 và UBND TP Đà Nẵng, đại diện các chư, phái, tộc làng Nghi An (P.Hòa Phát) có mồ mả bị xâm hại bày tỏ ý kiến không đồng tình về kết luận không có cơ sở để xác định mồ mả của người dân bị mất. Theo ông Trần Bổng, nguyên Phó chủ tịch UBMT P. Hòa Phát, ý kiến người dân phản ánh có mộ bị mất không hẳn là không có cơ sở, vì vậy các ngành chức năng nên giải quyết cho thấu tình, đạt lý và đạt được sự đồng thuận. Về việc tôn tạo lại khu vực Miếu âm linh, ông Ngô Đằng, đại diện chư phái tộc làng Nghi An thống nhất với phương án của UBND TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông yêu cầu cần phải xử lý lại bờ kè chống xói lở, xử lý các gốc cây bạch đàn trong khu vực có mộ âm linh.

Từ các kiến nghị của người dân, Đại tá Phan Văn Hạng đồng ý phương án cải tạo lại bờ kè chống sạc lở tại khu vực mộ âm linh và yêu cầu DNTN Tiến Thanh chở 1 xe đất từ vị trí đã đổ về khu mộ âm linh để người dân cải táng lại. Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho người dân di dời mồ mả; riêng ý kiến của gia đình anh Trịnh Văn Thắng, đề nghị Cty TNHH Tiến Thanh thỏa thuận với gia đình anh Thắng về việc đền bù phần mồ mả đã mất.  

Nguyên Thảo