Báo Công An Đà Nẵng

Giải sầu càng sầu thêm

Thứ sáu, 18/03/2016 11:09

(Cadn.com.vn) - Đêm 13-3, Trần Thanh Tín (1989, trú thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) cùng nhóm bạn đến quán nhậu Đồng Dao trên địa bàn xã Đại Hiệp để lai rai giải sầu. Lúc này nhóm của Bùi Thế Toàn (1992, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp) cũng đang ngồi nhậu tại đây. Nhậu thì phải hết mình nên nhóm của Tín và Toàn đều “dzô” nhiệt tình và khi nạp một lượng bia, rượu kha khá thì Tín và Toàn cảm thấy nhóm kia ồn ào quá. Là “thủ lĩnh” của 2 nhóm nên giữa Tín và Toàn xảy ra mâu thuẫn kiểu “sao bọn mày ồn thế”. Tín dùng ghế lao vào đánh Toàn nhưng được mọi người can ngăn rồi ai về nhà nấy.

Tưởng chuyện chỉ dừng ở đó, nhưng Tín và Toàn lại đi gọi “viện binh” để quyết tranh cao thấp. Toàn tập hợp các bạn của mình là Trà Văn Chiến (1992, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp) và Tưởng Duy Quân (1991, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp), còn Tín gọi điện cho 2 anh ruột của mình là Trần Thanh Thảo (1992) và Trần Thanh Thường (1994) để nghênh chiến. Trên đường đến điểm hẹn đánh nhau, Thường vào quán bán trái cây của bà Huỳnh Thị Minh Trà (thôn Phú Trung) lấy một cái kéo, còn Tín vào quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Long (thôn Phú Trung) tìm lấy một cái chân chống xe đạp để làm hung khí.

Khi Tín, Thảo và Thường đang đứng ở khu vực chợ cũ thôn Phú Trung thì phát hiện nhóm của Toàn chạy xe đi tìm mình nên xông ra chặn lại. Chẳng nói lời nào, hai bên xông vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, Thường dùng kéo đâm vào lưng khiến Toàn qụy tại chỗ. Thấy thế, Chiến xông đến ứng cứu thì bị Thường đâm vào trán và lưng. Thấy Toàn và Chiến bị thương, anh em Thường vứt kéo lại hiện trường rồi về nhà, còn Chiến và Toàn được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trần Thanh Thường.

Nhận được trình báo của người dân, CAH Đại Lộc nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 14-3, CAH Đại Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Thường. Tại CQĐT, bước đầu Thường thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 15-3, CAH Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thường về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam, Toàn bị thương tích 33%, có khả năng liệt nửa người; Chiến bị thương tích 16%.

H.Anh - T.Lâm